03/04/2022 12:00 GMT+7

10 năm sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và những thăng hoa cùng 'Hoa'

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Tối 2-4 tại Nhà hát Bến Thành, đêm nhạc ‘Hoa’ kỷ niệm chặng đường âm nhạc 10 năm của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã mang đến bữa tiệc với gần 20 ca khúc được thể hiện bởi những giọng ca đang được giới trẻ yêu thích.

10 năm sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và những thăng hoa cùng Hoa - Ảnh 1.

MC Nguyên Khang và MC Đinh Hoài Thu - vợ của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường - là hai gương mặt dẫn dắt đêm nhạc - Ảnh: Ban tổ chức

Chương trình quy tụ nhiều ca sĩ như Bùi Anh Tuấn, Tăng Phúc, Noo Phước Thịnh, Trung Quân, Ái Phương, Gin Tuấn Kiệt. Đây đều là những gương mặt quen thuộc từng thể hiện thành công các sáng tác của Nguyễn Minh Cường trong những năm qua.

Tất cả đều không giấu được niềm vui khi góp mặt trong đêm nhạc của Nguyễn Minh Cường, một phần vì họ rất quý mến con đường làm nghề đặc biệt của anh: không có nhiều những bài viết sẵn mà sáng tác theo giọng hát của ca sĩ.

10 năm sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và những thăng hoa cùng Hoa - Ảnh 2.

Không chỉ hát, Trung Quân còn có nhiều màn "quăng miếng" duyên dáng đem đến tiếng cười cho khán giả - Ảnh: Ban tổ chức

Đó là cách người nhạc sĩ ấy thai nghén nên những đứa con tinh thần "đo ni đóng giày" cho các cộng sự như Cả một trời thương nhớ (Hồ Ngọc Hà), Tháng mấy em nhớ anh (Hà Anh Tuấn) hay Hoa nở không màu (Hoài Lâm)…

Giống như lời Noo Phước Thịnh chia sẻ cuối chương trình: "Âm nhạc của Nguyễn Minh Cường không chỉ là một quãng thanh xuân của nhiều khán giả, mà đó cũng là những kỷ niệm thật đẹp của nghệ sĩ chúng tôi".

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường song ca 'Cảm ơn vì đã nói câu từ chối' cùng Ái Phương - Video: TIẾN VŨ

Và trong đêm nhạc, hơn 1.000 khán giả yêu mến Nguyễn Minh Cường đã có dịp cùng nhau nghe lại loạt ca khúc làm nên tên tuổi nhạc sĩ lẫn những bài hát mà anh rất tâm huyết nhưng chưa được đông đảo đại chúng biết đến. Ban nhạc Hoàng Nhã và nhóm bè Cadillac đã có một đêm diễn khó quên cùng Nguyễn Minh Cường.

Hầu hết sáng tác đều có chủ đề về tình yêu đôi lứa, dẫn dắt người nghe đi qua nhiều vùng miền cảm xúc, từ thứ tình cảm đơn phương không nói thành lời, sự bẽ bàng khi bị phản bội cho tới khi hạnh phúc ngập đầy rồi hai ngã chia ly...

Không phải ngẫu nhiên khi Trung Quân hỏi khán giả của Nguyễn Minh Cường rằng ở đây có ai đã từng thất tình chưa, có rất nhiều cánh tay giơ lên. Có người nói âm nhạc của Nguyễn Minh Cường là âm nhạc của những kẻ si tình nặng nợ chuyện duyên số là vì lẽ đó.

10 năm sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và những thăng hoa cùng Hoa - Ảnh 4.

Noo Phước Thịnh kết màn với các ca khúc Cả một trời thương nhớ, Yêu một người sao buồn đến thế và Hoa nở không màu - Ảnh: Ban tổ chức

Concert đầu tiên này là sự kiện quan trọng đối với nhạc sĩ vì nó đánh dấu kỷ niệm chặng đường 10 năm của Nguyễn Minh Cường kể từ khi gia nhập nhóm bè Cadillac rồi trở thành một nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc như hôm nay.

Cái tên Hoa của concert bắt nguồn từ nhận xét của MC Đinh Hoài Thu - bà xã Nguyễn Minh Cường - rằng đa số các bài anh viết đều có chứa đựng hình ảnh bông hoa hoặc cánh hoa.

Từ phát hiện thú vị của vợ, Nguyễn Minh Cường đã tìm ra được hoa chính là hình ảnh có thể xâu chuỗi sự nghiệp sáng tác của anh suốt 1 thập kỷ qua.

10 năm sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và những thăng hoa cùng Hoa - Ảnh 5.

Sân khấu Nhà hát Bến Thành tối 2-4 ngập tràn hiệu ứng các loài hoa - Ảnh: Ban tổ chức

Bên cạnh đó, không thể thiếu sức ảnh hưởng từ thành công của ca khúc Hoa nở không màu - cú hích đã tạo bước ngoặt lớn trong chặng đường sáng tác của anh, góp phần giúp anh đạt danh hiệu "Nhạc sĩ của năm" tại giải Cống hiến 2020 cùng nhiều thành tích khác.

Đêm nhạc kéo dài khoảng 2 tiếng, bao gồm khoảng 20 bài hát được chia thành 4 chương: music diary, love diary, Nguyễn Minh Cường diary và hit songs.

Danh sách ca khúc được sắp xếp theo thứ tự tăng cấp của nỗi buồn lẫn sự phủ sóng, có lẽ vì vậy mà càng về cuối chương trình, khán giả lại càng vỗ tay to hơn, dài hơn.

Màn song ca 'Đã sai từ lúc đầu' của Bùi Anh Tuấn, Trung Quân nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả

Có người ví Nguyễn Minh Cường như nốt trầm buồn dịu dàng của nhạc Việt, còn anh mong muốn mình sẽ trở thành người đưa âm nhạc trở về đúng với giá trị cảm xúc. Đó là một phần lý do vì sao đa số các bài hát nổi tiếng của Nguyễn Minh Cường thuộc thể loại pop ballad.

Thế nhưng tại concert Hoa, nhạc sĩ đã biến tấu các món ăn của mình đa dạng thể loại từ pop, pop ballad, swing cho đến blues jazz, EDM để tránh gây cảm giác nhàm chán. Với lợi thế thanh nhạc vững vàng, ngoài vai trò là tổng đạo diễn, Nguyễn Minh Cường còn liên tục khoe giọng trong chương trình.

Bộ đôi nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và Hoài Lâm lập kỷ lục mới Bộ đôi nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và Hoài Lâm lập kỷ lục mới

Ba sản phẩm âm nhạc mới của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường kết hợp với Hoài Lâm đều dẫn đầu hai Bảng xếp hạng âm nhạc trên NhacCuaTui.

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên