26/07/2022 15:29 GMT+7

10 năm lan tỏa ý nghĩa tình yêu biển đảo, vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu

HỒNG NGỌC
HỒNG NGỌC

TTO - Suốt 10 năm qua, hành trình đã lan tỏa ý nghĩa tình yêu biển đảo, yêu đất nước từ những điều nhỏ nhất, từ những bạn học sinh, kết nối biển đảo với đất liền.

10 năm lan tỏa ý nghĩa tình yêu biển đảo, vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu - Ảnh 1.

Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu - Ảnh: HỒNG NGỌC

Ngày 26-7, Trung ương Đoàn, Quỹ học bổng Vừ A Dính, câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tổ chức chương trình tổng kết hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu tại Hà Nội.

Tại chương trình, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chia sẻ bằng việc nêu cao khẩu hiệu "Tổ quốc nơi đảo xa", câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam.

Suốt 10 năm qua, hành trình đã lan tỏa ý nghĩa tình yêu biển đảo, yêu đất nước từ những điều nhỏ nhất, từ những bạn học sinh, kết nối biển đảo với đất liền.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đánh giá, các chương trình, hoạt động do câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tổ chức mang lại giá trị tinh thần và vật chất rất lớn, có ý nghĩa sâu sắc trong việc truyền tải những thông điệp, các hoạt động và hành trình hướng về Hoàng Sa - Trường Sa.

Dịp này, ban tổ chức cũng phát động cuộc thi "Biển, đảo trong trái tim tôi" nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình kỷ niệm dấu ấn 10 năm hành trình nối biển và bờ - kết nối những tấm lòng, tình yêu dành cho biển, đảo quê hương, đặc biệt là Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK.

Cuộc thi nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông.

Cuộc thi gồm 2 thể loại: Thi ảnh với chủ đề "Hoàng Sa - Trường Sa - Nhà giàn DK trong trái tim tôi". Bài dự thi gửi về địa chỉ: website www.hoangsatruongsanhagian.com trước ngày 15-8.

Cùng với đó, thi viết cảm nhận (tùy bút, thơ) với chủ đề "Biển, đảo trong trái tim tôi". Bài dự thi gửi về địa chỉ email: biendaotrongtraitimtoi2022@gmail.com trước ngày 15-8.

Cơ cấu giải thưởng, gồm: 1 giải nhất trị giá 8 triệu đồng; 2 giải nhì trị giá 5 triệu đồng/giải; 3 giải ba trị giá 3 triệu đồng/giải và 5 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/giải.

Trong năm 2021, câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã trao gần 7.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và vùng biển đảo, tổ chức thành công các dự án "Ươm mầm tương lai", "Chắp cánh ước mơ", "Mở đường tới tương lai" và "Thắp sáng tương lai" hỗ trợ sinh viên.

Những người lính trẻ canh giữ biển trời Trường Sa Những người lính trẻ canh giữ biển trời Trường Sa

TTO - Ở nơi muôn trùng sóng gió, có những người lính trẻ đang ngày đêm kề bên nhau canh giữ biển trời, góp thanh xuân để giữ gìn vững chắc thành đồng Tổ quốc trên biển.

HỒNG NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên