13/05/2017 16:45 GMT+7

10 năm Lâm Đại Ngọc của Hồng Lâu Mộng rời cõi mộng

THỤC NGHI tổng hợp
THỤC NGHI tổng hợp

TTO - Ngoại hình của Trần Hiểu Húc hoàn toàn phù hợp với vai Lâm Đại Ngọc trong bộ phim kinh điển Hồng lâu mộng (1987), nhưng vận mệnh của cô cũng 'hồng nhan bạc mệnh' như nàng Lâm muội muội.

Trần Hiểu Húc từng nói, năm xưa đạo diễn Vương Phù Lâm chọn chị đóng vai Lâm Đại Ngọc không phải vì chị có gương mặt xinh đẹp, mà vì khí chất của chị gần gũi với nhân vật - Ảnh Sina
Trần Hiểu Húc từng nói, năm xưa đạo diễn Vương Phù Lâm chọn chị đóng vai Lâm Đại Ngọc không phải vì chị có gương mặt xinh đẹp, mà vì khí chất của chị gần gũi với nhân vật - Ảnh Sina

Tháng 5 - 2017, kỷ niệm 30 năm bộ phim kinh điển Hồng lâu mộng ra đời và ngày 13-5 cũng là dịp tưởng niệm 10 năm ngày mất của nữ nghệ sĩ bạc mệnh Trần Hiểu Húc.

Trần Hiểu Húc qua đời bởi căn bệnh ung thư vú, hưởng dương 42 tuổi, cái chết trẻ của chị đã để lại bao tiếc nuối cho khán giả hâm mộ.

Gia tài chỉ vỏn vẹn có 4 bộ phim

Năm 1992, Trần Hiểu Húc vén màn phim ảnh với bộ phim đầu tay Gia phong.

Năm 1985, đoàn làm phim Hồng lâu mộng thông báo tuyển chọn diễn viên, khi đó Trần Hiểu Húc mới 18 tuổi, đang là diễn viên trong đoàn kịch nói An Sơn.

Thuở ấy, Trần Hiểu Húc vốn rất thích bộ tiểu thuyết Hồng lâu mộng, trong đó chị có mối đồng cảm đặc biệt với Lâm Đại Ngọc, vì giữa chị và nhân vật có nhiều điểm tương đồng, như thể lực yếu, thích đọc sách, sống nội tâm, giàu cảm xúc, thường mơ mộng, vì thế chị tự tin mình hoàn thành tốt tuyến vai này.

Tuy nhiên, Trần Hiểu Húc đã giấu kín việc mình đăng ký tham gia thử vai Lâm Đại Ngọc, mãi đến khi nhận được thông báo trúng tuyển, chị mới cho bạn bè, đồng nghiệp biết, khiến những người xung quanh đều bất ngờ.

Tên tuổi Trần Hiểu Húc tỏa sáng cùng với thành công của bộ phim Hồng lâu mộng, tiếp đó chị được mời đóng vai nữ chính trong phim Gia Xuân thu, nhưng chị vẫn không thể thoát khỏi “cái bóng” quá lớn của Lâm Đại Ngọc.

Lúc này, Trần Hiểu Húc bắt đầu ý thức sự thành công của vai Lâm Đại Ngọc là con dao hai lưỡi, nhân vật này đã mang đến cho chị danh tiếng, nhưng cũng khiến chị khó tìm được vai diễn khác nổi bật hơn.

Vì thế, trong “gia tài” phim ảnh của Trần Hiểu Húc chỉ có vỏn vẹn 4 bộ phim truyền hình: Gia phong, Hồng lâu mộng, Gia Xuân thuTrái nho đen (1990).

Giải thích về việc rút lui màn ảnh khi con đường sự nghiệp vừa rộng mở, Trần Hiểu Húc cho biết, thành công đến với chị quá nhanh, chị xuất phát từ đỉnh cao nên rất khó tìm được vai diễn hay để chị “chuyển mình”.

Để giữ lại hình ảnh đẹp nhất trong ấn tượng của khán giả, Trần Hiểu Húc quyết định giã từ màn ảnh chuyển hướng hoạt động kinh doanh.

Trần Hiểu Húc từng nói, năm xưa đạo diễn Vương Phù Lâm chọn chị đóng vai Lâm Đại Ngọc không phải vì chị có gương mặt xinh đẹp, mà vì khí chất của chị gần gũi với nhân vật - Ảnh Sina
Nàng Lâm Đại Ngọc - Ảnh Sina

Nữ doanh nhân thành đạt

Năm 1991, Trần Hiểu Húc bắt đầu bước chân vào lĩnh vực quảng cáo, thành lập Công ty quảng cáo Thế Bang Bắc Kinh.

Dưới tài quản lý của Trần Hiểu Húc, công ty không ngừng phát triển và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh trên 3 lĩnh vực: quảng cáo, văn hóa và dịch vụ, là một trong những công ty quảng cáo có uy tín hàng đầu tại Trung Quốc vào những năm 1990.

Tuy nhiên, Trần Hiểu Húc vẫn còn rất nặng tình với phim ảnh.

Năm 1998, chị thành lập công ty sản xuất phim. Đến năm 2003, công ty đã thực hiện được 7 bộ phim truyền hình, giúp Trần Hiểu Húc lọt vào top “10 người phụ nữ thành đạt nhất tại Trung Quốc năm 2005 - 2006”.

Là một doanh nhân thành đạt, nhưng Trần Hiểu Húc sống rất bình dị, thích ăn những món thanh đạm. Trần Hiểu Húc từng tâm sự rằng, chị nỗ lực làm giàu không phải vì bản thân, mà là muốn cha mẹ có cuộc sống sung túc hơn.

Năm 2007, Trần Hiểu Húc xuống tóc đi tu tại chùa Bách Quốc Hưng, cùng năm chị qua đời - Ảnh: Sina
Năm 2007, Trần Hiểu Húc xuống tóc đi tu tại chùa Bách Quốc Hưng, cùng năm chị qua đời - Ảnh: Sina

Xuất gia đi tu

Năm 1999, Trần Hiểu Húc tình cờ nghe được đoạn băng thu âm bài thuyết pháp “Vô lượng thọ kinh” của hòa thượng Tịnh Không, chị chợt giác ngộ những thứ vật chất xung quanh mình chỉ là phù phiếm.

Không lâu sau, Trần Hiểu Húc sang Singapore xin làm đệ tử Phật môn, lấy pháp hiệu “Hoa Nghiêm cư sĩ”.

Ngày 23-2-2007, Trần Hiểu Húc xuống tóc đi tu tại chùa Bách Quốc Hưng Long (TP.Trường Xuân), lấy pháp danh là Diệu Chân. Ngày 13-5 cùng năm, chị qua đời tại Thâm Quyến bởi căn bệnh ung thư vú.

Nàng Lâm muội muội - Trần Hiểu Húc đã về cõi vĩnh hằng 10 năm, nhưng mỗi năm đến ngày 13-5, báo giới cũng như khán giả hâm mộ vẫn không quên nhắc đến chị để tưởng niệm.


THỤC NGHI tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên