
Ông Phạm Nhật Vượng - doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán - Ảnh: T.T.
Kể từ ngày 13-10 năm ngoái đến năm nay, tổng tài sản top 10 doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán đã tăng khoảng 2,7 lần, phản ánh sự bứt phá mạnh mẽ của các nhóm cổ phiếu doanh nghiệp đầu ngành.
Sự ngoạn mục đến từ doanh nhân giàu số 1
Tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong bảng xếp hạng người giàu sàn chứng khoán Việt là doanh nhân Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup (VIC).
Khối tài sản tính bằng giá trị cổ phiếu của ông Vượng được các trang tài chính trong nước thống kê vượt mức 430.000 tỉ đồng, tăng gấp gần 5 lần so với cùng kỳ một năm trước.
Theo cập nhật mới nhất của Forbes, tổng tài sản ròng của ông Vượng (gồm cổ phiếu và các tài sản khác) đã đạt 18,1 tỉ USD, tương đương gần 480.000 tỉ đồng.
So với cùng ngày năm ngoái, khối tài sản trên đã tăng hơn 4,3 lần, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong số các tỉ phú Việt Nam được Forbes ghi nhận.
Sự gia tăng vượt bậc này phải đề cập đến câu chuyện cổ phiếu VIC khi thị giá đã tăng gần 400% sau một năm. Hiện Vingroup cũng là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất sàn, vượt xa vị trí thứ 2 là Vietcombank.
Ông Vượng quê Hà Tĩnh, là tỉ phú USD đầu tiên của Việt Nam, còn Vingroup - tập đoàn của ông Vượng cũng là doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất cả nước.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2025, Vingroup của ông Vượng ghi nhận doanh thu hơn 130.493 tỉ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế hơn 4.539 tỉ đồng, tăng hơn 2,2 lần. Tổng tài sản Vingroup đến cuối tháng 6 năm nay đạt hơn 958.235 tỉ đồng, tăng mạnh so với đầu năm.
Người giữ vị trí top 2 là doanh nhân Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát - doanh nghiệp thép lớn số 1 Việt Nam. Tài sản trên sàn của ông Long ước khoảng hơn 58.600 tỉ đồng, tăng 30% sau 1 năm trong bối cảnh thị giá HPG tăng mức tương đương.
Trên Forbes, tài sản ròng của ông Long được thống kê 2,9 tỉ USD, tăng 400 triệu USD khi nhìn lại con số được thống kê ngày doanh nhân năm ngoái.
Năm nay, cả ông Long hay ông Vượng đều quan tâm đến việc làm đại dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Trong khi Vingroup đang dồn lực với mũi nhọn VinSpeed thì Hòa Phát cũng chốt khởi công nhà máy sản xuất ray thép tàu cao tốc.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2025, tổng tài sản Hòa Phát lên hơn 242.224 tỉ đồng. Tình hình kinh doanh khởi sắc khi doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng.
Các doanh nhân khác cũng gia tăng tài sản trên sàn
Thị trường chứng khoán ghi nhận đà tăng tích cực kể từ tháng 4 đến nay. Sau khi giảm mạnh vì thông tin thuế đối ứng, VN-Index vọt lên và sôi động kéo dài đến giữa tháng 8.
Không chỉ nhóm cổ phiếu Vingroup bứt phá mạnh mẽ, thị giá của nhiều mã lớn khác cùng gia tăng, đưa lãnh đạo doanh nghiệp lên tầm cao mới về quy mô tài sản.
Đơn cử như GEX của Tập đoàn Gelex cũng gây chú ý khi tăng gần 130% chỉ trong vài tháng gần đây.
Đà tăng ấn tượng giúp ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc Gelex - tăng giá trị tài sản lên hơn 12.000 tỉ đồng, xuất hiện trong top các doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
Ngoài ra, tài sản của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan... cũng không ngừng lớn mạnh hơn sau một năm nhìn lại.
Tổng tài sản của các doanh nghiệp lớn không ngừng gia tăng - Dữ liệu: BCTC
Ngược lại, FPT lại trở thành cổ phiếu có hiệu suất kém nhất nhóm, với mức giảm gần 30% từ đầu năm đến nay.
Cũng bởi vậy, Chủ tịch Tập đoàn FPT - ông Trường Gia Bình, là nhân vật hiếm hoi trong bảng xếp hạng người giàu nhất sàn năm nay có quy mô tài sản giảm. Cùng kỳ này năm ngoái, ông Bình nắm số cổ phiếu ước tính khoảng 12.400 tỉ đồng, thì năm nay còn khoảng 11.000 tỉ đồng.
Dù vậy FPT vẫn là cổ phiếu công nghệ lớn hàng đầu Việt Nam. Ông Trương Gia Bình cũng là doanh nhân được Thủ tướng giao nhiệm vụ cùng với ông Don Lam - nhà sáng lập VinaCapital - cùng các thành viên khác của Ban IV nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển kinh tế tư nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận