12/10/2025 11:10 GMT+7

Lãnh đạo Hội An: Mong doanh nhân cùng giữ gìn di sản 400 năm

Tại buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp lần đầu tiên từ khi vận hành chính quyền hai cấp, mừng Ngày Doanh nhân 13-10, lãnh đạo các xã, phường ở Hội An nói mong các doanh nhân tiếp tục đồng hành giữ gìn di sản 400 năm.

Hội An - Ảnh 1.

Không gian làng gốm Thanh Hà - làng nghề nổi tiếng bậc nhất ở miền Trung - Ảnh: DŨNG BÙI

Tại buổi tọa đàm mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 của phường Hội An Đông, ông Nguyễn Hưng - Bí thư Đảng bộ phường - cho biết hiện phường đang sở hữu rất nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng, nổi bật nhất là không gian rừng dừa Cẩm Thanh.

Theo ông Hưng, với đa phần doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, phường mong muốn các đơn vị cùng người dân chung tay giữ gìn không gian làng quê sinh thái Hội An, khai thác tối đa các giá trị.

Ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư Thành ủy Hội An - cho rằng du lịch và dịch vụ Hội An xưa nay thu hút du khách khắp thế giới là nhờ cộng hưởng nhiều yếu tố.

Không gian di sản gắn kết từ phố cổ ra làng quê sông nước ở Hội An Đông, Hội An Tây, Cù Lao Chàm đã tạo ra một Hội An hấp dẫn, giá trị cao trong mắt du khách.

Ông Sự nói hằng năm các cuộc gặp doanh nghiệp trước tới nay đều do thành phố tổ chức. Nay thành phố không còn nữa thì việc này được giao lại cho cấp xã, phường và vì thế sẽ gần gũi, sâu sát doanh nghiệp hơn.

Hội An - Ảnh 2.

Cuộc gặp của phường Hội An Tây với các doanh nghiệp lần đầu được tổ chức - Ảnh: B.D.

Theo ông Bùi Văn Dũng - Chủ tịch UBND phường Hội An Tây - sau khi sáp nhập bộ máy, hiện phường này sở hữu hàng loạt điểm đến nổi tiếng thế giới như làng rau Trà Quế, bãi biển An Bàng, làng gốm Thanh Hà…

Với đa phần doanh nghiệp làm trong mảng du lịch, ông Dũng nói các đơn vị kinh doanh ở phường dù quy mô khác nhau nhưng luôn hướng về di sản, có trách nhiệm giữ gìn tiếp nối nguồn mạch xuyên suốt hơn 400 năm hình thành Hội An.

"Chính quyền cam kết xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thân thiện, nơi mà mỗi doanh nghiệp đều có thể tin tưởng, gửi gắm để phát triển.

Bối cảnh đặc thù du lịch di sản ở Hội An đòi hỏi mỗi cơ sở phải đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế xanh, du lịch sáng tạo, giữ gìn cảnh quan và bản sắc văn hóa Hội An" - ông Bùi Văn Dũng nói.

Với tổng hơn 110 ngàn dân, sau khi sáp nhập về TP Đà Nẵng, toàn bộ không gian thành phố Hội An cũ được chia làm 3 phường, 1 xã gồm: Hội An Đông, Hội An Tây, Hội An và xã đảo Tân Hiệp. Phường Hội An là địa bàn lõi di sản, nơi hiện diện quần thể di tích cổ.

Chính quyền Hội An nói sẽ tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thân thiện để giữ di sản hơn 400 năm - Ảnh 3.Thủ tướng 'đặt hàng' doanh nhân Việt ba cùng, ba tiên phong, hai lớn mạnh

Chiều 10-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phiên họp cấp cao “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất” năm 2025 (ViPEL 2025) với chủ đề “Công - tư đồng kiến quốc hùng cường - thịnh vượng”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất