25/10/2023 11:27 GMT+7

1 huyện ở Đắk Lắk hủy thi đua hơn 1.700 trường hợp để xét lại vì quy trình xét sai

UBND huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) hủy kết quả thi đua ngành giáo dục năm 2022-2023 do quy trình xét duyệt sai, sẽ xin lỗi giáo viên và tổ chức xét lại.


Ông Phạm Văn Khôi - phó chủ tịch UBND huyện Ea H'leo (thứ hai từ phải sang) - cho biết sẽ hủy kết quả thi đua để làm lại, điều chỉnh chi tiết "tín dụng đen" - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Phạm Văn Khôi - phó chủ tịch UBND huyện Ea H'leo (thứ hai từ phải sang) - cho biết sẽ hủy kết quả thi đua để làm lại, điều chỉnh chi tiết "tín dụng đen" - Ảnh: TRUNG TÂN

Ngày 25-10, ông Phạm Văn Khôi - phó chủ tịch UBND huyện Ea H'leo - xác nhận đang thực hiện quy trình hủy kết quả thi đua hơn 1.700 trường hợp của ngành giáo dục huyện này vì quy trình xét duyệt sai, sau đó huyện sẽ tổ chức xét thi đua lại.

Quy định bỏ phiếu kín, nhưng tổ chức lại giơ tay

Cụ thể hơn, ông Khôi nói quy trình xét thi đua khen thưởng đối với ngành giáo dục năm 2022-2023 không đúng quy định, trong kết luận của hội đồng thông báo kết quả có nhiều từ ngữ chưa chuẩn, cần chỉnh sửa cho phù hợp.

Trước đó, ngày 31-8, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Xét duyệt sáng kiến năm 2022-2023 huyện Ea H'leo tổ chức họp xét thi đua, khen thưởng nhiều cá nhân và tập thể ngành giáo dục.

Thành phần hội đồng có 19 người, do ông Nguyễn Văn Hà - chủ tịch UBND huyện Ea H'leo - làm chủ tịch. Tuy nhiên, cuộc họp xét thi đua ngày 31-8 chỉ có 12/19 thành viên tham dự, thiếu 7 người.

Trong khi theo quy định về việc họp xét thi đua, số lượng thành viên hội đồng phải trên 2/3, đối với những thành viên vắng có lý do cũng phải lấy ý kiến bằng văn bản.

Không những vậy, quá trình xét thi đua thì việc chấp nhận ai, loại người nào, những thành viên cuộc họp lại biểu quyết bằng cách giơ tay.

Một lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Ea H'leo thừa nhận hình thức biểu quyết này là chưa đúng quy định. Hình thức đúng phải là bầu chọn, loại bỏ đều phải bằng phiếu kín.

Loại 13 trường hợp do không đủ tiêu chuẩn

Ngoài ra, trong số hơn 1.700 cá nhân, một số tập thể được đề xuất khen thì hội đồng xét duyệt cho 1.739 cá nhân, loại 13 trường hợp do không đủ tiêu chuẩn, "có dư luận về tín dụng đen", vi phạm đạo đức nhà giáo khi sử dụng mạng xã hội…

Theo lãnh đạo UBND huyện Ea H'leo, khi có những ý kiến về việc không xét các trường hợp nêu trên, hội đồng đã phải họp thêm một cuộc nữa, chờ ý kiến của các phòng, ban.

Trên cơ sở báo cáo của các ngành, trong đó có ngành công an về một số trường hợp liên quan đến sử dụng Facebook, tín dụng đen, có nhiều giao dịch dân sự phức tạp… hội đồng đã kết luận và không xét cho 13 người.

Sau đó, ngày 29-9, ông Phạm Văn Đảng làm thông báo và lập danh sách 13 người không được xét thi đua với những ghi chú cụ thể rồi phát văn bản gửi toàn ngành.

Ngay sau đó có 2 giáo viên đã làm đơn tố cáo ông Đảng đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Ea H'leo vì bị vu khống, bôi nhọ.

Tham mưu quy trình xét duyệt lại

Ông Phạm Văn Khôi thừa nhận hình thức xét khen thưởng sai, kết luận giáo viên liên quan đến tín dụng đen cũng chưa chặt chẽ, chuẩn mực.

Theo chỉ đạo của UBND huyện, hiện Phòng Nội vụ Ea H'leo đang rà soát quy trình hủy và tham mưu quy trình xét duyệt lại để hội đồng họp, quyết định thi đua cho các giáo viên.

"Báo chí thông tin, chúng tôi xem xét lại thì thấy quy trình chưa đúng. Tới đây hội đồng sẽ tổ chức họp xét thi đua lại theo đúng quy định và sẽ có văn bản xin lỗi giáo viên bị kết luận liên quan đến tín dụng đen", ông Khôi thông tin.
Vụ thông báo giáo viên mất thi đua vì "tín dụng đen": Huyện thừa nhận saiVụ thông báo giáo viên mất thi đua vì 'tín dụng đen': Huyện thừa nhận sai

Liên quan vụ mất thi đua vì 'có dư luận về tín dụng đen', 'dùng Facebook gây dư luận không tốt', lãnh đạo UBND huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) thừa nhận sai và sẽ thu hồi văn bản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên