15/08/2014 05:40 GMT+7

​Phẫu thuật một bệnh nhi xoắn tinh hoàn

MINH MẪN
MINH MẪN

TT - Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai vừa phẫu thuật thành công cho em T.H.P. (14 tuổi, Biên Hòa) bị xoắn tinh hoàn.

Với bệnh nhi bị xoắn tinh hoàn, đây là ca bệnh đầu tiên bệnh viện này thực hiện.

Theo bác sĩ Chu Văn Lai - phẫu thuật viên chính, tinh hoàn thường được cố định chắc chắn tại bìu, tuy nhiên một số trường hợp do bất thường tinh hoàn chỉ bám lỏng lẻo nên rất dễ bị xoắn. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường tập trung ở tuổi sơ sinh và tuổi dậy thì.

Biểu hiện điển hình của bệnh là sưng, đau đột ngột một bên bìu. Tuy nhiên ở trẻ nhỏ đôi khi chỉ thấy bệnh nhi quấy khóc hay ói.

Khả năng bảo tồn tinh hoàn phụ thuộc phần lớn vào thời gian từ lúc có cơn đau đến khi phẫu thuật.

MINH MẪN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên