16/08/2014 17:12 GMT+7

​Dịch Ebola cần 6 tháng để kiểm soát

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tổ chức Y tế từ thiện Medecins Sans Frontieres (MSF) ngày 15-8 tuyên bố dịch Ebola tại Tây Phi cần ít nhất 6 tháng để có thể kiểm soát được.

Dịch Ebola gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên hệ thống y tế Tây Phi - Ảnh: AFP
Dịch Ebola gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên hệ thống y tế Tây Phi - Ảnh: AFP

Phát biểu tại Geneva, như BBC đưa tin, Chủ tịch MSF Joanne Liu nhận định tình hình dịch bệnh tại các quốc gia Tây Phi “xấu đi nhanh hơn và chuyển biến nhanh hơn khả năng phản ứng của chúng ta”.

Dịch bệnh bắt đầu tại Guinea hồi tháng 2 và lây lan qua các quốc gia như Liberia, Sierra Leone và Nigeria.

Bà Liu cho biết mặc dù Guinea là tâm dịch ban đầu nhưng tình hình dịch bệnh tại đây đã chậm lại. Các quốc gia khác, đặc biệt là Liberia, nên chú tâm hơn.

“Nếu chúng ta không ổn định tình hình tại Liberia, chúng ta sẽ không bao giờ ổn định được khu vực”, bà Liu nhận định.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết quy mô bùng phát của các ổ dịch đã bị đánh giá “tương đối thấp” và khẳng định rằng các quốc gia đang đối phó với dịch Ebola cần tăng cường các “biện pháp đặc biệt”.

WHO ngày 15-8 báo cáo thêm 76 trường hợp tử vong vì virút Ebola, nâng số người thiệt mạng vì virút gây sốt - xuất huyết này lên 1.145 người trong tổng 2.127 ca nhiễm bệnh.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên