11/08/2014 08:04 GMT+7

​18 nghi can "khủng bố” ở Tân Cương tự thú

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TTO - Ngày 10-8, chính quyền Trung Quốc tuyên bố 18 nghi can có dính dáng đến vụ tấn công ở phía nam Tân Cương làm gần 100 người thiệt mạng đã ra đầu thú.

Bất chấp sự hiện diện dày đặc của cảnh sát, các vụ bạo lực vẫn liên tiếp nổ ra ở Tân Cương Ảnh: AFP

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin cảnh sát Tân Cương cho biết 18 nghi can này đã tự nguyện đầu thú. Hôm 28-7, một đám đông người Uighur đã tấn công đồn cảnh sát ở huyện Shache tại phía nam Tân Cương làm 37 thường dân thiệt mạng.

Bắc Kinh khẳng định lực lượng an ninh đã bắn chết 59 “kẻ khủng bố”. Tờ Nhật báo Tân Cương đưa tin phần lớn 18 nghi can trên là “người bình thường”, bị “ép buộc” tham gia vụ tấn công trên.

Ngược lại, các tổ chức người Uighur ở nước ngoài cho biết thực chất vụ bạo động ở Shache chỉ là một cuộc biểu tình của người Uighur. Họ phản đối việc chính quyền Trung Quốc trấn áp cộng đồng người Uighur trong tháng Ramadan.

Vụ bạo lực ở huyện Shache là màn tắm máu nghiêm trọng nhất tại Tân Cương kể từ khi các cuộc bạo động nổ ra từ năm 2009. Tuần trước chính quyền Tân Cương cho biết đã bắt giữ 215 người liên quan đến vụ việc này.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên