25/10/2025 04:44 GMT+7

Yêu người nhỏ hơn mình hàng chục tuổi, ổn không?

Sự chênh lệch về tuổi tác có thể bù đắp, bổ sung cho nhau, nhưng cũng có thể gây ra mâu thuẫn nếu hai bên không cùng nhịp phát triển tâm lý.

tuổi tác - Ảnh 1.

Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày nay khoảng cách tuổi tác trong hôn nhân dường như không còn là rào cản. Nhiều cặp đôi vẫn tìm được tiếng nói chung, vượt lên định kiến để sống hạnh phúc. Cũng không ít trường hợp chị yêu em nhỏ hơn 10-15 tuổi phải đối mặt với sự khác biệt tâm lý, lối sống, thậm chí là những khủng hoảng khó lường.

Có trường hợp bị gia đình phản đối kịch liệt, nam thanh niên phải rời bỏ người phụ nữ lớn hơn mình 10 tuổi, sau đó vẫn quen một người khác lớn hơn mình 4 tuổi và kết hôn.

Không có độ tuổi nào lý tưởng cho một cuộc hôn nhân. Nhưng có một tiêu chuẩn không bao giờ thay đổi rằng cả hai phải trưởng thành để cùng nhau sống, chứ không phải để một người sống thay cho cả hai.
Tiến sĩ PHẠM THỊ THÚY

Khi tuổi tác chỉ là những con số

Nếu không nói trước, ít ai nhận ra sự chênh lệch tuổi tác giữa anh Hữu Thế và chị Thu Huyền. Ở anh luôn toát lên vẻ điềm tĩnh, chín chắn của một kiến trúc sư tên tuổi. Còn chị thì hoạt bát, năng động đặc trưng của những phụ nữ trẻ hoạt động trong ngành truyền thông.

Khoảng cách 15 năm tuổi của anh chị dường như bị xóa nhòa bởi ánh mắt thấu hiểu, nụ cười đồng điệu giữa hai người.

Chị Huyền chia sẻ: "Khi yêu và lấy anh Thế, nhiều người cho là tôi có mục đích nào đó nên mới chấp nhận một người lớn hơn mình nhiều tuổi. Nhưng thực sự tôi nhận ra anh ấy là điểm tựa vững chắc của đời mình.

Ra đời trước nên anh ấy từng trải, luôn cho tôi những lời khuyên đúng đắn trong công việc, trong cách ứng xử cuộc sống".

Còn anh Thế nói về người vợ trẻ: "Huyền như làn gió mới thổi vào đời tôi. Ở tuổi này người ta dễ rơi vào lối mòn, sự an phận. Nhưng cô ấy luôn kéo tôi ra khỏi vùng an toàn. Từ việc học một môn thể thao mới, khám phá những xu hướng âm nhạc, công nghệ hay đơn giản là cách nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn.

Sự tươi trẻ, hiện đại và năng động của Huyền giúp tôi cảm thấy mình ngày một trẻ hơn".

Đó cũng là tâm trạng của chị Bích Ngà (giám đốc kinh doanh) khi nói về anh Hoài Phương (kỹ sư xây dựng), người chồng kém chị 10 tuổi: "Nhiều người nghĩ phụ nữ lớn tuổi hơn chồng sẽ thiệt thòi nhưng tôi thấy mình may mắn. Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi biết mình muốn gì và cần gì.

Sự nhiệt huyết, thẳng thắn, cách anh ấy nhìn nhận vấn đề rất logic đã thu hút tôi. Anh ấy không ngại thể hiện tình cảm, điều đó khiến tôi cảm thấy mình được yêu như một cô gái trẻ".

"Tôi yêu Ngà vì sự chín chắn và thấu hiểu. Cô ấy tựa ngọn hải đăng của tôi, luôn định hướng cho tôi trong những lúc tôi mất phương hướng. Trong công việc, Ngà cho tôi những lời khuyên vô giá. Trong cuộc sống, cô ấy chăm lo cho gia đình chu toàn. Tôi không phải giải thích quá nhiều vì cô ấy đã hiểu.

Sự trưởng thành của cô ấy khiến tôi cảm thấy an tâm và được thấu hiểu theo cách mà các mối quan hệ trước đây tôi chưa từng có" - anh Phương tiếp lời vợ mình với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc.

Khó nhưng hãy tìm cách hiểu nhau

Khó khăn lớn nhất mà các đôi vợ chồng chênh lệch tuổi phải đối mặt chính là khoảng cách thế hệ. Từ đó dẫn tới những khác biệt trong tư duy và sở thích.

"Đôi khi tôi thấy mệt khi cô ấy thường mời bạn bè về nhà tổ chức tiệc tùng đến khuya hay khi cô ấy sống ảo, xem mạng xã hội là thứ không thể thiếu... lại là vấn đề gây mâu thuẫn của chúng tôi" - anh Thế thừa nhận.

Chị Huyền cũng có lúc bức xúc: "Chúng tôi thường bất đồng trong cách dạy con. Anh Thế nghiêm khắc và nguyên tắc, còn tôi lại muốn con có nhiều không gian tự do hơn".

Trong khi đó khó khăn lớn nhất mà chị Ngà và anh Phương phải đối mặt chính là áp lực về thời gian và sức khỏe sinh sản.

"Tôi kết hôn khi tuổi đã ngoài 40 trong khi anh ấy là con một. Việc có con là một cuộc chiến không hề dễ dàng, nhiều áp lực về mặt sức khỏe lẫn tâm lý. Tôi luôn lo lắng liệu mình có đủ sức khỏe để chăm con và khi con vào tuổi dậy thì, tôi đã gần 60. Có lúc tôi thấy mình như mẹ của anh ấy vì suốt ngày nhắc nhở, dặn dò", chị Ngà nói.

Theo lời anh Phương, ban đầu ba mẹ anh từng phản đối kịch liệt, thậm chí còn đòi từ mặt nếu anh nhất quyết cưới người có tuổi tác lớn hơn.

Ở độ tuổi U40, anh vẫn khá hào hứng với các hoạt động thể thao mạnh, đi phượt... Trong khi chị đã bắt đầu ưu tiên cho sự yên tĩnh, những buổi tập yoga nhẹ nhàng. Áp lực lão hóa cũng là một điều mà họ đang phải đối mặt khi ngoại hình của hai người dần có sự chênh lệch rõ rệt hơn.

Cho đến nay hôn nhân lệch tuổi thường hứng chịu sự gièm pha, nghi ngờ từ chính người thân, bạn bè, đồng nghiệp cho đến những người hoàn toàn không liên quan.

Công bằng mà nói ăn với nhau vài bữa, ở với nhau vài ngày thì chuyện lệch nhau vài chục tuổi không quá khó. Nhưng để ăn đời ở kiếp với nhau là việc không dễ, cần sự cố gắng của cả hai.

tuổi tác - Ảnh 2.

Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chênh lệch tuổi luôn là thử thách

Tuổi tác chỉ là một yếu tố trong bức tranh hôn nhân. Sự chênh lệch về tuổi có thể bù đắp, bổ sung cho nhau khi người lớn tuổi có sự chín chắn, còn người trẻ mang lại điều tươi mới, nhiệt huyết. Nhưng cũng có thể gây ra mâu thuẫn nếu hai bên không cùng nhịp phát triển tâm lý.

Một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình cho rằng không ít trường hợp sự chênh lệch tuổi tác tạo nên một sự bổ sung hoàn hảo.

Người đàn ông lớn tuổi mang đến cho cuộc hôn nhân sự vững vàng, kinh nghiệm sống, nền tảng tài chính ổn định. Trong khi đó người phụ nữ trẻ trung giúp gia đình thêm sức sống, sự mới mẻ và kết nối với thế giới hiện đại. Họ không cùng xuất phát điểm nhưng lại bù đắp cho nhau để cùng tiến về một đích đến.

Cũng vậy, người vợ có tuổi đóng vai trò là điểm tựa tinh thần vững chắc, mang đến sự ổn định và kinh nghiệm. Người chồng trẻ tuổi lại mang đến sự lãng mạn, nhiệt huyết và một góc nhìn tươi mới, ít định kiến.

Theo các chuyên gia, có ba thách thức lớn trong các cuộc hôn nhân lệch tuổi. Đầu tiên là khác biệt giá trị sống do mỗi thế hệ có cách nhìn khác nhau về tiền bạc, sự nghiệp, gia đình... Kế đến là khoảng cách tâm sinh lý khi người lớn tuổi nhanh chán, người trẻ lại cần sự sôi nổi.

Hơn thế nữa, áp lực xã hội, định kiến từ bên ngoài có thể khiến một bên cảm thấy tự ti, nghi ngờ chính tình yêu của mình.

Tiến sĩ Phạm Thị Thúy - giảng viên Học viện Chính trị khu vực II, chuyên gia xã hội học - cho rằng: "Những cuộc hôn nhân lệch tuổi không hề sai, thậm chí có thể rất hạnh phúc nếu cả hai thực sự trưởng thành và chia sẻ giá trị sống tương đồng.

Nhưng sai là khi một người mãi không lớn lên trong mối quan hệ. Sai là khi tình yêu không đi kèm với tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và thấu hiểu. Và sai là khi một người cứ phải cố gồng để giữ lấy một mối quan hệ không còn bình đẳng".

Nâng cấp bản thân

Khoảng cách tuổi tác có thể thu hẹp nếu cả hai cùng hướng tới việc nâng cấp bản thân, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau xây dựng mục tiêu chung. Hôn nhân lệch tuổi vẫn hạnh phúc nếu được xây dựng trên nền tảng tôn trọng, chia sẻ và thấu hiểu.

Tình yêu chẳng lệ thuộc những con số, chỉ biết rằng nếu trái tim còn đủ bao dung và thấu hiểu thì hôn nhân, dù lệch tuổi, vẫn có thể bền chặt đến suốt đời.

Để hôn nhân lệch tuổi được bền vững

Tình yêu đích thực không phụ thuộc bạn và người ấy bao nhiêu tuổi, quan trọng là các bạn sẽ làm gì với những năm tháng bên nhau. Sự chênh lệch tuổi tác có thể tạo ra thử thách nhưng nó cũng mang đến cơ hội để học hỏi lẫn nhau, để yêu thương theo cách sâu sắc và bao dung hơn.

Nếu xem sự khác biệt là cơ hội để bổ sung cho nhau thì cuộc hôn nhân ấy không chỉ bền vững mà còn vô cùng phong phú.

Theo các chuyên gia xã hội học, sự khác biệt về quan điểm, lối sống, thói quen là điều không thể tránh đối với các cặp đôi lệch tuổi. Việc lắng nghe và chấp nhận lẫn nhau sẽ giúp tạo nên một nền tảng bền vững cho hôn nhân. Bên cạnh đó giao tiếp là chìa khóa trong mọi mối quan hệ, nhất là khi hai người đến từ hai thế hệ khác nhau.

Đừng ngại chia sẻ cảm xúc, mong muốn hoặc cả những bất đồng, miễn là có sự lắng nghe và giải quyết tích cực. Cả hai cần chân thành, thẳng thắn chia sẻ cảm xúc thật và học cách thích nghi thay vì chăm chăm thay đổi đối phương.

Hạnh phúc của cặp đôi lệch tuổi phụ thuộc vào sự bình đẳng trong cảm xúc và vai trò. Nếu người trẻ cảm thấy mình luôn phải chạy theo người lớn tuổi hoặc ngược lại, sự gắn bó sẽ dần phai.

Yêu người nhỏ hơn mình hàng chục tuổi, ổn không? - Ảnh 3.Cô gái 29 tuổi kết hôn với bạn thân của bố

Isabel bé hơn ông Lino, bạn thân của bố, đến 31 tuổi. Tuy nhiên, cả hai vẫn quyết định tiến đến hôn nhân, bất chấp sự phản đối từ nhiều người.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất