04/09/2012 08:46 GMT+7

Yêu cầu tháo dỡ lồng bè tại Vũng Rô

DANH LÊ
DANH LÊ

TT - UBND tỉnh Phú Yên vừa thông báo cho phép các doanh nghiệp và hộ gia đình nuôi trồng thủy sản tại Vũng Rô được nuôi đến hết vụ và phải kết thúc trước tháng 10-2013, đồng thời tự tháo dỡ hoặc di chuyển lồng bè để hoàn trả mặt nước cho cảng Vũng Rô mà không yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào.

Thanh tra việc cho thuê mặt nước vịnh Vũng RôCho “chuyên gia” TQ vào vùng không được nuôi hải sảnNgười TQ nuôi cá bè: Phát hiện 2009, xử lý 2012!Chính quyền nhiều địa phương thừa nhận lơi lỏng

UBND tỉnh Phú Yên cũng không cho phép bất cứ người nước ngoài nào nuôi trồng thủy sản tại Vũng Rô. Riêng hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Thuận Hoàng và doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Tín phải thực hiện tháo dỡ lồng bè theo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh trong vòng ba tháng kể từ ngày 8-6-2012.

Theo ông Lê Văn Trúc - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Vũng Rô là vùng không được quy hoạch để nuôi trồng thủy sản mà chủ yếu phát triển cảng biển và là khu vực phòng thủ về an ninh quốc phòng.

DANH LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên