Yêu cầu làm rõ khiếu nại vụ ‘kỳ án 45 năm’ tại Bình Thuận cũ

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân và Công an tỉnh khẩn trương phối hợp, trả lời dứt điểm các nội dung khiếu nại liên quan đến vụ án mạng xảy ra từ năm 1980.

Yêu cầu làm rõ khiếu nại vụ ‘kỳ án 45 năm’ tại Bình Thuận cũ - Ảnh 1.

Tấm ảnh Lê Minh Sơn trong thông báo truy tìm của Công an Bình Thuận năm 1999 - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP chụp lại

Ngày 5-1, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành văn bản chuyển đơn của công dân Đỗ Thanh An (ngụ Đồng Nai) liên quan đến vụ án mạng xảy ra từ năm 1980. Đây là động thái mới nhất nhằm giải quyết những nút thắt kéo dài của vụ kỳ án từng gây chấn động dư luận.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, vụ án xảy ra vào ngày 31-7-1980 tại Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), nạn nhân là bà Phan Thị Khanh (mẹ ruột ông An). Suốt hơn 40 năm qua, vụ việc vẫn chưa thể khép lại khi gia đình nạn nhân liên tục khiếu nại về các quyết định tố tụng. 

Tại buổi tiếp công dân ngày 15-12-2025, ông Đỗ Thanh An tiếp tục đề nghị Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phục hồi điều tra vụ án giết người nêu trên. 

Ông An cung cấp thêm các tình tiết mới, cho rằng Trương Đình Khôi đã làm giả giấy tờ, thay tên đổi họ để lẩn tránh pháp luật suốt nhiều năm qua.

Đáng chú ý, khi làm việc với HĐND tỉnh Lâm Đồng, ông An đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra số 02/VPCQCSĐT ban hành ngày 5-1-2022 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (cũ). Ông cho rằng việc đình chỉ với lý do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là chưa thỏa đáng, và cần phải phục hồi điều tra để xử lý đúng người, đúng tội.

Liên quan đến vụ việc này, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng cho biết trước đó đã có nhiều văn bản chuyển đơn đến các cơ quan chức năng. Đặc biệt, ngày 18-9-2025, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã ban hành văn bản số 4568/VKSTC-V2 hướng dẫn giải quyết đơn của ông Đỗ Thanh An.

Căn cứ các quy định pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh có văn bản trả lời chính thức các nội dung mà ông An đã trình bày. Đồng thời các cơ quan này phải báo cáo chi tiết quá trình rà soát, xác minh vụ việc theo hướng dẫn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Kỳ án giết người hết thời hiệu nhưng chưa thể kết thúc?

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 31-7-1980, bà Phan Thị Khanh (xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải cũ, sau này là tỉnh Bình Thuận, nay là xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng mới) bị sát hại dã man để cướp vàng.

Chỉ ít ngày sau, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt giam ông Võ Tê, một người dân địa phương, với cáo buộc giết người. Sau 5 tháng bị giam, đến cuối năm 1980, ông Tê được trả tự do vì không đủ chứng cứ buộc tội. Tuy nhiên cơ quan công an khi đó không có quyết định đình chỉ bị can rõ ràng.

Đến năm 2021, cơ quan công an xác định hung thủ thật sự là Trương Đình Khôi (sau đổi tên Lê Minh Sơn, Trương Chi, sống sát nhà nạn nhân), người đã lẩn trốn hơn 40 năm.

Tháng 6-2022, Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức buổi xin lỗi công khai gia đình ông Võ Tê, thừa nhận sai sót tố tụng.

Tiếp đó tháng 10-2023, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành quyết định bồi thường oan sai hơn 1,9 tỉ đồng cho ông Tê và thân nhân, bao gồm các khoản mất thu nhập, tổn thất tinh thần, sức khỏe và chi phí nuôi con trong thời gian ông bị giam giữ.

Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) khẳng định vụ án đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã ra quyết định và thông báo về việc đình chỉ điều tra đối với vụ án giết bà Phan Thị Khanh.

Ông Đỗ Thanh An (ngụ tỉnh Đồng Nai), con trai ruột của nạn nhân Phan Thị Khanh, đã làm đơn khiếu nại quyết định và thông báo này. Ông An cho rằng trong quá trình bỏ trốn, Lê Minh Sơn đã có những hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, Khôi đã thay tên họ từ Trương Đình Khôi thành Lê Minh Sơn và đổi họ cho các con, đổi tên cho vợ và cả gia đình sống với tên mới gây khó khăn cho công tác truy tìm thủ phạm. Theo ông An, đây chính là điều khẳng định hung thủ của vụ án không thể được hưởng quy định về thời hiệu trong vụ án này.

Lâm Đồng yêu cầu làm rõ khiếu nại vụ ‘kỳ án 45 năm’ tại Bình Thuận cũ - Ảnh 3.Kỳ án 39 năm không tìm ra hung thủ: Công an Bình Thuận mời người tố cáo lên làm việc

TTO - Ngày 2-12, Công an tỉnh Bình Thuận đã mời anh Đỗ Thanh An, con của người phụ nữ bị giết 39 năm chưa tìm ra hung thủ, lên làm việc theo nội dung đơn tố cáo của anh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất