17/08/2015 10:30 GMT+7

Yêu cầu báo cáo vụ tử vong sau khi bị tạm giữ tại công an huyện

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Viện KSND tối cao vừa có công văn yêu cầu Viện KSND TP Hà Nội báo cáo vụ việc “tử vong sau hơn hai ngày bị tạm giữ tại công an huyện” và gửi báo cáo đến lãnh đạo Viện KSND tối cao.

Trước đó, sáng 31-7, lực lượng chức năng huyện Quốc Oai tiến hành cưỡng chế một ngôi nhà là hàng xóm và cũng là họ hàng của ông Nguyễn Quang Trường (43 tuổi, trú tại Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, thành phố Hà Nội).

Ông Trường sang xem và bị lực lượng công an bắt giữ vào trưa cùng ngày để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Từ khi ông Trường bị tạm giữ, gia đình không được gặp mặt mà chỉ được gửi quần áo, đồ ăn.

Sáng 3-8, bà Phùng Thị Tâm, vợ ông Trường, được Công an huyện Quốc Oai thông báo đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai có việc gấp. Khi đến nơi, bà Tâm mới biết chồng mình đã chết và thi thể được gửi trong nhà xác bệnh viện.

Gia đình ông Trường đã đề nghị Viện Pháp y quân đội khám nghiệm tử thi, đồng thời có đơn đề nghị các cơ quan pháp luật điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Trường.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên