Ý chưa trấn an được giới đầu tư

NGÔ HẠNH
NGÔ HẠNH

TT - Ý đã phải trả lãi suất vay cao kỷ lục bất chấp châu Âu vừa đạt được gói thỏa thuận giải cứu nợ cho khối đồng euro, một tín hiệu cho thấy thị trường thế giới vẫn còn hoài nghi.

g6vpE6G3.jpgPhóng to
Biểu tình phản đối giới tài chính và ngân hàng tại Rome, Ý - Ảnh: Reuters

Theo Financial Times, Rome phải trả lãi suất lên đến 6,06% cho trái phiếu thời hạn 10 năm, tăng mạnh so với 5,86% cách đây một tháng. Đây là mức lãi suất cao nhất kể từ khi đồng euro ra đời năm 1999, khiến Ý chỉ bán được 7,9 tỉ euro trái phiếu thay vì 8,5 tỉ như dự kiến.

Đây có lẽ là câu trả lời đầu tiên đối với kế hoạch cải cách của Thủ tướng Berlusconi. Trước đó, tại hội nghị cấp cao châu Âu ở Bỉ ngày 27-10, ông đã cam kết đây là một trong hàng loạt biện pháp cải cách kinh tế và khẳng định Rome sẽ đạt được mục tiêu cân bằng ngân sách năm vào năm 2013. Báo Le Figaro ngày 28-10 mô tả từ sau hội nghị ở Brussels, ông Berlusconi đã tìm lại được nụ cười.

“Châu Âu đã đánh giá cao và chấp nhận kế hoạch của chính phủ chúng ta trong 18 tháng tới” - ông tuyên bố trên truyền hình ngày 28-10. Đối với ông Berlusconi, quan trọng nhất lúc này là làm sao trụ lại cho đến tháng 1, thời điểm châu Âu quyết định gói trợ giúp, còn sau đó thì tính tiếp. “Châu Âu cần sự ổn định. Lật đổ chính phủ của tôi lúc này và tiến hành bầu cử tạo nên một khoảng trống quyền lực sẽ gây tổn thất rất nghiêm trọng cho nước Ý và người dân Ý” - ông nhấn mạnh.

Ý, nước hiện đang ôm số nợ công lớn nhất khu vực đồng euro, tiếp tục trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng dù Ngân hàng Trung ương châu Âu đã can thiệp bằng cách mua trái phiếu của nước này vào tháng 8-2011.

NGÔ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất