15/01/2014 07:57 GMT+7

Y án sơ thẩm vụ 2 công an truy đuổi làm 1 người bị thương 77%

DUY THANH
DUY THANH

TT - Ngày 14-1, hội đồng xét xử phúc thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu (28 tuổi, nguyên công an viên xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) 9 tháng tù về tội “gây thương tích trong khi thi hành công vụ”.

Lại hoãn xử công an đánh người vi phạm giao thôngPhạt nguyên công an viên Nguyễn Trọng Hiếu 9 tháng tùTuyên y án sơ thẩm nguyên công an xã đánh người

Tòa cũng tuyên bác kháng cáo của bị đơn dân sự là Công an xã Diên Phú, yêu cầu cơ quan này có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân hơn 70,7 triệu đồng như án sơ thẩm đã tuyên.

Theo nội dung xét xử, tối 24-4-2010 thượng sĩ Vũ Văn Duy (công tác tại Đội CSGT Công an huyện Diên Khánh) chở Nguyễn Trọng Hiếu tuần tra phát hiện anh Huỳnh Tấn Nam chạy xe nhưng không đội mũ bảo hiểm nên đuổi theo.

Đến địa bàn xã Vĩnh Phương, môtô hai công an đuổi kịp xe anh Nam và chạy song song. Hiếu từ phía sau đã dùng gậy điều khiển giao thông bằng nhựa đánh vào vùng vai, cổ của anh Nam làm nạn nhân mất thăng bằng, cả người và xe đổ ngã xuống lề đường. Hậu quả, anh Nam bị thương tích 77% vĩnh viễn.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Hiếu với mức án như trên, buộc Công an xã Diên Phú phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị hại. Sau đó, Hiếu kháng cáo kêu oan và Công an xã Diên Phú cũng kháng cáo.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên