23/12/2013 16:02 GMT+7

Lại hoãn xử công an đánh người vi phạm giao thông

V.T.
V.T.

TTO - Sáng 23-12, TAND tỉnh Khánh Hòa lại một lần nữa hoãn xử phúc thẩm vụ án công an viên Nguyễn Trọng Hiếu dùng dùi cui đánh người vi phạm giao thông gây thương tích nặng.

tp6EQe7V.jpgPhóng to
Bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu kháng cáo bản án sơ thẩm (9 tháng tù)
E8beZR9a.jpgPhóng to
CSGT Vũ Văn Duy, người chở Hiếu rượt đuổi anh Huỳnh Tấn Nam

Phạt nguyên công an viên Nguyễn Trọng Hiếu 9 tháng tùXử vụ CSGT "gây thương tích khi thi hành công vụ"Xử lần 2 vụ công an gây thương tích: lời khai nhiều mâu thuẫn

Phiên tòa phúc thẩm đã được khai mạc nhưng sau đó hội đồng xét xử (HĐXX) phải quyết định hoãn xử do vắng mặt hai nhân chứng quan trọng của vụ án là Huỳnh Tấn Hùng và Đinh Thị Kiều Hạnh.

Tại phiên tòa, ông Huỳnh Đức Đại, cha của bị hại Huỳnh Tấn Nam (người vi phạm giao thông đã bị công an viên Nguyễn Trọng Hiếu đánh gây thương tích nặng), cho HĐXX biết bà Hạnh có việc riêng, ông Hùng nói không nhận được giấy triệu tập.

Luật sư Lê Văn Tuấn (bảo vệ cho bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu) đề nghị trong phiên tòa tới HĐXX cần cho áp giải nhân chứng. Phiên phúc thẩm trước đó (mở ngày 4-12-2013) cũng phải hoãn do luật sư Tuấn có đơn xin vắng vì bận việc khác.

Tại phiên tòa sơ thẩm vụ án này (ngày 16-9-2013), TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Hiếu (nguyên công an viên xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) 9 tháng tù về tội gây thương tích cho người khác trong khi thi hành công vụ, buộc Công an xã Diên Phú và bị cáo Hiếu liên đới bồi thường thêm 112 triệu đồng cho nạn nhân. Bị cáo Hiếu có đơn kháng án kêu oan.

Theo hồ sơ vụ án, tối 24-4-2010, anh Huỳnh Tấn Nam (21 tuổi, bảo vệ Tổng kho DFC ở xã Vĩnh Phương, Nha Trang) chạy xe máy ra QL1A mua bánh mì ăn tối.

Thấy Nam không đội mũ bảo hiểm, thượng sĩ Vũ Văn Duy (CSGT huyện Diên Khánh) chở Nguyễn Trọng Hiếu (công an viên xã Diên Phú) trên môtô CSGT rượt đuổi gắt gao. Hiếu ngồi sau vụt gậy giao thông trúng bả vai Nam làm Nam mất thăng bằng, cả xe và người lao xuống đường.

Nghe người dân tri hô, Duy gọi Hiếu lên xe bỏ chạy. Người dân sơ cứu và đưa Nam đi cấp cứu (anh Nam bị chấn thương sọ não, vỡ xương mặt, gãy nhiều răng và đốt sống cổ). Sau đó, anh Nam phải điều trị nhiều tháng tại bốn trung tâm y khoa lớn ở TP HCM, thiệt hại gần 200 triệu đồng (Công an Diên Khánh đã “hỗ trợ” 42 triệu đồng).

Theo giám định, Huỳnh Tấn Nam bị thương tật với tỉ lệ 77% vĩnh viễn.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên