30/11/2017 15:41 GMT+7

Y án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo bỏ trốn 15 năm

UYÊN TRINH
UYÊN TRINH

TTO - Vì được hứa cho tiền cà phê mà Nga “vô tình” giúp sức cho người khác mua bán ma túy, rồi bỏ trốn, thay tên, đổi họ suốt 15 năm.

Y án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo bỏ trốn 15 năm - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga sau phiên xét xử phúc thẩm 30-11. ẢNH: UYÊN TRINH

Ngày 30-11, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm và y án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Nga (55 tuổi, làm nghề phụ hồ, ngụ Q.1, TP.HCM) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 29-9-2002, một người phụ nữ tên Hương nhờ Lê Thị Hồng mua giùm một bánh heroin và hứa cho Hồng 100 USD. Hồng nhờ Nga mua giùm và hứa cho tiền cà phê, Nga đồng ý.

Nga nhờ Cường cùng sống trong khu Mả Lạng mua giúp với giá 5.350 USD/bánh heroin. Sau đó, Nga chở Cường cùng đi giao dịch cho Hồng tại quán cà phê. 

Khi Cường và Hồng đang giao dịch ma túy cho khách thì bị bắt quả tang. Công an thu giữ bịch ma túy với tổng trọng lượng là 367,8451 gam. 

Nga thấy vậy nên bỏ trốn, thay tên đổi họ thành Phú Hồng Liên để trốn truy nã của Cơ quan điều tra – Bộ Công an suốt 15 năm. Đến 30-12-2016, Nga bị bắt tại phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.

Hồng và Cường đã bị TAND tối cao xét xử phúc thẩm năm 2003. Nguyễn Thị Nga bị TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm mức án chung thân hồi tháng 6-2017.

UYÊN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên