18/08/2017 18:11 GMT+7

Ra tù, lại mua bán ma túy với số lượng lớn hơn

UYÊN TRINH
UYÊN TRINH

TTO - Là mẹ của hai con nhỏ, hai lần phải vào tù vì tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng mãn hạn tù, Lê Thị Hồng Phước (43 tuổi, huyện Bình Chánh, TP.HCM) lại mua bán ma túy với số lượng lớn hơn.

Bị cáo Lê Thị Hồng Phước (áo hồng) tại phiên tòa ngày 18-8 - Ảnh: UYÊN TRINH
Bị cáo Lê Thị Hồng Phước (áo hồng) tại phiên tòa ngày 18-8 - Ảnh: UYÊN TRINH

Ngày 18-8, Hội đồng xét xử TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hồng Phước 20 năm tù, bị cáo Đinh Văn Lộc 17 năm tù, bị cáo Vũ Trường Giang 4 năm tù cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào năm 2000, bị cáo Lê Thị Hồng Phước bị TAND TP.HCM xử phạt 7 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Mãn hạn tù, năm 2008, bị cáo tiếp tục tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND quận 1, TP.HCM xử phạt 4 năm tù.

Theo cáo trạng truy tố, Lê Thị Hồng Phước bắt đầu mua ma túy từ tháng 2-2016 từ một người tên Tuấn không rõ lai lịch.

Mua được hai lần, mỗi lần mua 2,5 cây (lượng) heroin với giá 55 triệu đồng. Sau đó, Phước bán lại cho Lộc với giá 65 triệu đồng. Lộc mang về phân lẻ bán cho người khác, trong đó bán cho Giang.

Vũ Trường Giang khai nhận mua ma túy của Đinh Văn Lộc được 6 lần. Lần đầu mua 0,5 phân heroin với giá 1,8 triệu đồng, những lần sau mua 1 chỉ heroine với giá 3,6 triệu đồng.

Sau khi mua về, Giang giao cho đối tượng tên Linh (Sóc Trăng). Linh cho tiền Giang xài và cho ma túy sử dụng.

Cơ quan điều tra thu giữ của Phước 17,2512 gram heroin, thu giữ của Lộc 107,3173 gram heroin, thu giữ của Giang 4, 3922 gram heroin.

Tại phiên tòa, ba bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Luật sư của bị cáo Lê Thị Hồng Phước cho rằng không cộng dồn 5 cây heroin với 17,2512 gram heroin bắt quả tang để truy tố bị cáo phạm tội thuộc trường hợp “heroin hoặc coain có trọng lượng  từ 100 gram trở lên” mà chỉ truy tố bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần.

Đồng thời luật sư cũng không đồng ý việc Viện kiểm sát đồng nhất đơn vị đo lường (chỉ, lượng, cây) của vàng và heroin là như nhau.

Đại diện Viện kiểm sát tranh luận, theo thực tế xét xử những vụ ma túy từ trước đến nay đều áp dụng đơn vị đo lường 1 chỉ vàng tương đương 1 chỉ heroine. Từ đó nhân lên theo số gram tương đương và xét xử theo luật định.

UYÊN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên