14/11/2020 21:41 GMT+7

Xướng tên 3 công trình, sáng kiến vì giáo dục đoạt giải 100 triệu đồng

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục vừa xướng tên 3 công trình, sáng kiến xuất sắc nhất năm 2020 đoạt giải thưởng 100 triệu đồng.

Xướng tên 3 công trình, sáng kiến vì giáo dục đoạt giải 100 triệu đồng - Ảnh 1.

Ba công trình, sáng kiến đoạt giải thưởng 100 triệu đồng chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2020 - Ảnh: NAM TRẦN

Tối nay 14-11 tại Hà Nội diễn ra lễ trao thưởng chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2020 và tổng kết 5 năm hành trình miệt mài tìm kiếm các công trình, sáng kiến đóng góp vào sự phát triển, đổi mới của nền giáo dục nước nhà.

Chương trình do Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và đào tạo, báo Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức.

Xướng tên 3 công trình, sáng kiến

Năm 2020 xướng tên 3 công trình, sáng kiến xuất sắc nhất từ 1.132 công trình, sáng kiến gửi về, gồm: Ứng dụng tư vấn hướng nghiệp JobWay (Đào Lê Hòa An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Đào Lê Tâm An, Lâm Tùng, ở TP.HCM); Thiết bị hỗ trợ công tác dạy nghề trong lĩnh vực điều khiển tự động (Hà Quốc Trung, ở Bà Rịa - Vũng Tàu) và Ứng dụng công nghệ vi điều khiển vào cải tiến đồ dùng bộ môn Vật lý (Lê Thanh Liêm, ở Hậu Giang).

Mỗi công trình, sáng kiến sẽ nhận giải thưởng 100 triệu đồng kèm bằng khen, biểu trưng chương trình. 12 công trình, sáng kiến còn lại sẽ nhận giải "Cống hiến" trị giá 10 triệu đồng/giải.

Xướng tên 3 công trình, sáng kiến vì giáo dục đoạt giải 100 triệu đồng - Ảnh 2.

Đại diện tác giả, nhóm tác giả lọt vào chung khảo chia sẻ về hành trình miệt mài lên ý tưởng cho sáng kiến, công trình vì giáo dục - Ảnh: NAM TRẦN

Xướng tên 3 công trình, sáng kiến vì giáo dục đoạt giải 100 triệu đồng - Ảnh 3.

Nhóm tác giả giới thiệu về ứng dụng tư vấn hướng nghiệp JobWay - Ảnh: HÀ THANH

Tại chương trình, đại diện các tác giả, nhóm tác giả chia sẻ về hành trình miệt mài tìm kiếm ý tưởng vì giáo dục.

Suốt 3 năm với 34 sáng kiến về dự thi, tác giả Nguyễn Trường Vũ (Thừa Thiên Huế) chia sẻ điều thôi thúc anh tham dự cuộc thi Tri thức trẻ vì giáo dục bởi đây là môi trường tốt, lành mạnh cho các trí thức trẻ rèn luyện, hoàn thiện bản thân.

"Qua các năm, các sản phẩm của tôi ngày càng hoàn thiện" - anh Vũ bày tỏ.

Đại diện cho nhóm tác giả trẻ tuổi, em Đinh Thị Giàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) mang đến sáng chế bàn học chữ nổi dành cho học sinh khiếm thị với tích hợp bộ phận quan sát, ghi âm, truyền dữ liệu, thầy cô có thể giao tiếp được với học sinh…

"Ngay bây giờ em có thể đóng góp tri thức nhỏ của mình cho nền giáo dục Việt Nam ngày càng phát triển hơn" - Giàu chia sẻ.

Xướng tên 3 công trình, sáng kiến vì giáo dục đoạt giải 100 triệu đồng - Ảnh 4.

15 công trình, sáng kiến vào chung khảo Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2020 - Ảnh: NAM TRẦN

Gây hứng thú tại lễ trao thưởng, TS. Đào Lê Hòa An mang đến "trắc nghiệm tâm lý" với sinh viên có mặt tại hội trường. Anh chia sẻ về công trình xuất sắc Ứng dụng tư vấn hướng nghiệp JobWay đoạt giải thưởng cao nhất chương trình, có mục hiểu về bản thân, giúp các bạn trẻ hiểu rõ bản thân, hiểu rõ con đường mình đi thông qua các bài test khoa học đến từ 50 quốc gia.

Tiếp tục hành trình vì giáo dục

Xướng tên 3 công trình, sáng kiến vì giáo dục đoạt giải 100 triệu đồng - Ảnh 5.

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, phát biểu tại lễ trao thưởng Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2020 - Ảnh: NAM TRẦN

Phát biểu tại lễ trao thưởng, ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, đánh giá trải qua 5 năm triển khai, chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục đã chứng minh được sự phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng.

Cụ thể, đã có 2.668 công trình, sáng kiến tham gia góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu; công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục. Nhiều công trình, sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, tiếp tục phát triển dưới sự tư vấn của các chuyên gia đầu ngành.

"Nhiều công trình, sáng kiến nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư và đã đưa vào thương mại hóa với quy mô lớn, phục vụ nhu cầu của đại bộ phận người dùng", ông Huy cho biết.

Tại lễ trao thưởng, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết hành trình tìm kiếm những công trình, sáng kiến của Tri thức trẻ vì giáo dục sẽ không dừng lại, mà sẽ tiếp tục được triển khai ở giai đoạn mới - giai đoạn 2021 - 2025.

Xướng tên 3 công trình, sáng kiến vì giáo dục đoạt giải 100 triệu đồng - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long phát biểu tại chương trình - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Nguyễn Đình Tâm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long, chia sẻ bước sang năm thứ 5, chương trình lan tỏa rất mạnh mẽ thu hút các trí thức thức trẻ đến từ mọi miền đất nước. Đặc biệt, có những nhóm tác giả rất trẻ tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường.

"Từ đó, chúng tôi nhận thấy rằng tiềm năng phát triển của thế hệ trẻ đang rất rộng mở, và chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục chính là bệ phóng để các bạn tiếp tục sáng tạo, phát huy bản thân mình hơn nữa trong hành trình cống hiến cho nước nhà", ông Tâm chia sẻ.

Tại chương trình cũng trao giải thưởng "Hành trình Tri thức trẻ vì giáo dục" cho các phóng viên có bài viết về 15 công trình, sáng kiến lọt vào vòng chung khảo chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2020.

Cô trò cùng chế tạo thiết bị giúp trẻ bị Down học đọc Cô trò cùng chế tạo thiết bị giúp trẻ bị Down học đọc

TTO - Một lần nhìn thấy một em nhỏ mắc hội chứng Down trước cổng trường, cô giáo Dương Thị Thu Hà trăn trở làm thế nào để giúp những đứa trẻ này học đọc tốt hơn, đem lại niềm vui cho trẻ?

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên