02/04/2021 15:24 GMT+7

Xưởng nhỏ ở Hà Nội cho ra lò toàn 'nước giặt Thái Lan'

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Phòng an ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp quản lý thị trường vừa bắt quả tang cơ sở sản xuất nước giặt, nước rửa chén, tinh dầu thơm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Xưởng nhỏ ở Hà Nội cho ra lò toàn nước giặt Thái Lan - Ảnh 1.

Một can nước giặt loại 3,5 lít có dấu hiệu giả nhãn hiệu được lực lượng chức năng thu giữ - Ảnh PHẠM TUẤN

Trưa 2-4, Phòng an ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp Đội quản lý thị trường số 17 và Đội quản lý thị trường số 11 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) bắt quả tang cơ sở sản xuất nước giặt, nước rửa chén bát, tinh dầu thơm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. 

Đây là kho được Nguyễn Đăng Đạt (29 tuổi) thuê để sản xuất, đóng gói các mặt hàng nói trên. Cơ sở sản xuất có địa chỉ tại số nhà 17 tổ 10, Trinh Lương, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. 

Trong kho hàng rộng hơn 400m2, lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn can nước giặt loại 3,5 lít mang nhiều thương hiệu khác nhau, đa số đều ghi chữ Thái Lan trên bao bì. Ngoài ra còn có nhiều thùng hàng đã thành phẩm, nhiều can nhựa, nhãn mác... để đóng thành phẩm cùng nguyên vật liệu hóa chất phục vụ cho quá trình sản xuất.

Trên bao bì nước rửa chén, nước giặt ghi sản phẩm được sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất Đạt Anh có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Đan Phượng. Theo lời khai ban đầu, công ty trên cũng do Nguyễn Đăng Đạt làm giám đốc.

Xưởng nhỏ ở Hà Nội cho ra lò toàn nước giặt Thái Lan - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của chủ cơ sở - Ảnh: PHẠM TUẤN

Nguyễn Đăng Đạt - giám đốc Công ty TNHH sản xuất Đạt Anh - cho biết xưởng sản xuất có 11 công nhân, sản xuất 2 ca, mỗi ngày sản xuất được khoảng 50 thùng, mỗi thùng 4 can. 

Được biết, giá bán buôn theo lời khai ban đầu khoảng 70.000 đồng/thùng 4 can.

Xưởng nhỏ ở Hà Nội cho ra lò toàn nước giặt Thái Lan - Ảnh 3.

Máy móc thô sơ để đóng gói sản phẩm mà chủ cơ sở này giới thiệu là "công nghệ Thái Lan" - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Việt Phương - phó đội trưởng Đội quản lý thị trường số 17 - cho biết cơ sở sản xuất không ghi đầy đủ thông tin theo nội dung về nhãn hàng hóa và có dấu hiệu giả nhãn hiệu một số thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam. 

"Địa chỉ công ty đăng ký kinh doanh là ở Đan Phượng, Hà Nội, tuy nhiên cơ sở này lại sản xuất tại Hà Đông, điều này rất khó cho lực lượng chức năng trong quá trình theo dõi và xác định được vị trí của công ty", ông Phương cho hay.

Xưởng nhỏ ở Hà Nội cho ra lò toàn nước giặt Thái Lan - Ảnh 4.

Can nhựa in sẵn nhãn hiệu chờ đóng gói thì bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Hiện lực lượng chức năng đang kiểm đếm, thu thập chứng cứ, tài liệu và chờ kết quả xác minh, kiểm nghiệm để củng cố hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Nhà chức trách cũng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Hà Nội triệt phá kho hàng hơn 3.000 đôi giày dép giả hiệu Gucci, Adidas, Dior Hà Nội triệt phá kho hàng hơn 3.000 đôi giày dép giả hiệu Gucci, Adidas, Dior

TTO - Kho hàng hơn 3.000 sản phẩm giày dép nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Dior, Chanel, Gucci, Burberry, Adidas, LV, Zara, Hermes... tại Long Biên, Hà Nội vừa bị nhà chức trách phát hiện, triệt phá.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên