
Biểu tình ở khu người Hồi giáo dòng Shiite ở Kadhimiya, thủ đô Baghdad, Iraq ngày 21-6 với hình ảnh Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei - Ảnh: REUTERS
* Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật
Trung Quốc kêu gọi Iran - Israel giảm leo thang xung đột
Ngày 23-6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Iran - Israel giảm leo thang xung đột, nhằm ngăn chặn sự lan rộng của cuộc chiến.
"Phía Trung Quốc kêu gọi các bên tham chiến tránh để tình hình leo thang diễn ra liên tục, kiên quyết ngăn chặn xung đột lan rộng, cũng như quay trở lại con đường giải quyết bằng chính trị", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết trong một tuyên bố.
Ngoài ra, Bắc Kinh kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động hơn nữa để xung đột Iran - Israel không ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh: "Vịnh Ba Tư và vùng biển lân cận là những tuyến đường thương mại quốc tế quan trọng".
"Duy trì an ninh và ổn định tại khu vực này là nhằm phục vụ lợi ích chung của cộng đồng quốc tế", ông Guo nói thêm.
Iran phóng tên lửa đạn đạo, còi báo động vang khắp Israel
Ngày 23-6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo về phía nước này trong đợt tấn công mới nhất.
Còi báo động đã bắt đầu vang lên ở các thành phố miền bắc Israel, bao gồm Nahariya, Gesher Haziv, Hila, Me'ona và Mi'ilya sau khi hệ thống phòng không được kích hoạt để ngăn chặn các mối đe dọa. Sau đó ít phút, còi báo động cũng vang lên ở miền trung Israel.
Hiện quân đội Israel đang hướng dẫn người dân tại những khu vực này di chuyển vào các hầm trú ẩn và ở trong đó đến khi có thông báo mới nhất.
Ở phía ngược lại, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thực hiện cuộc tấn công vào tỉnh Kermanshah của Iran bằng 15 máy bay phản lực.
Quân đội Israel tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công để giành "ưu thế trên không" trên bầu trời Iran.
Iran: Ông Trump bắt đầu chiến tranh, 'chúng tôi sẽ là người chấm dứt nó'
Ngày 23-6, người phát ngôn trụ sở quân sự trung ương Khatam al-Anbiya cho biết cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran đã mở rộng phạm vi mục tiêu hợp pháp mà lực lượng vũ trang Iran có thể đáp trả.
Ông Khatam al-Anbiya gọi ông Trump là một "con bạc" vì tham gia vào xung đột Israel - Iran, đồng thời cảnh báo Mỹ nên lường trước những hậu quả nặng nề do hành động của mình.
"Ông Trump, một con bạc, có lẽ đã bắt đầu cuộc chiến này, nhưng chúng tôi sẽ là những người kết thúc nó", ông Khatam al-Anbiya khẳng định.
Iran công bố video bắn hạ một chiếc UAV của Israel vào sáng nay 23-6
Iran tuyên bố không từ bỏ Hiệp ước hạt nhân của Liên hợp quốc
Ngày 23-6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục là "thành viên cam kết" theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) của Liên hợp quốc.
Truyền thông Iran dẫn dời ông Takht-Ravanchi cho biết nước này sẽ "tiếp tục "làm giàu uranium cho những mục đích hòa bình", cũng như đáp ứng nhu cầu năng lượng theo khuôn khổ NPT.
Đáng chú ý, phía Tehran nhấn mạnh "không có lý do gì để tiếp tục đối thoại" trong khi Iran vẫn đang bị tấn công.
Cùng ngày 23-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Washington phải chịu trách nhiệm về những hậu quả đã gây ra khi nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Ông Esmaeil Baghaei cho biết Tehran sẽ thực thi quyền tự vệ chính đáng, cũng như cáo buộc các phát ngôn và lời đe dọa gần đây của Tổng thống Donald Trump là "hành vi bắt nạt" trên quy mô toàn cầu.
Israel tuyên bố tấn công 6 sân bay của Iran
Ngày 23-6, Quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích vào ít nhất 6 sân bay ở khu vực phía tây, phía đông và trung tâm Iran.
Trong tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội X, Israel thông báo các máy bay không người lái điều khiển từ xa đã phá hủy 15 máy bay và trực thăng của Iran.
"Cuộc không kích đã gây hư hại cho các đường băng, kho chứa dưới lòng đất, một máy bay tiếp nhiên liệu, cũng như các tiêm kích F-14, F-5 và AH-1 thuộc sở hữu của chính quyền Iran", tuyên bố viết, đồng thời tiết lộ không quân Israel đã làm gián đoạn quy trình cất hạ cánh và hoạt động của không quân Iran tại những khu vực này.
Lãnh đạo tối cao Iran không nói gì về sự can dự của Mỹ
Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã đưa ra phản ứng đầu tiên sau khi Mỹ không kích một số cơ sở hạt nhân của Iran.
Trên mạng xã hội X, ông Khamenei tuyên bố chiến dịch không kích do Israel phát động từ ngày 13-6 là “một sai lầm nghiêm trọng”, đồng thời cảnh báo Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với Israel.
Còi báo động vang lên khắp Israel và Iran vào sáng 23-6 khi hai bên tiến hành các đợt tấn công mới nhất.
Quân đội Israel cho biết đã tìm cách đánh chặn tên lửa từ Iran, trong khi hãng tin Fars của Iran đưa tin hệ thống phòng không nước này đang hoạt động để chống lại cuộc oanh kích bằng thiết bị bay không người lái.
Theo đài CNN, sáng sớm 23-6 (theo giờ địa phương), Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự ở thành phố Kermanshah, phía tây Iran.
Trước đó, Hãng tin Nour News của Iran đưa tin Israel tấn công Parchin, khu phức hợp quân sự lớn nằm ở phía đông nam thủ đô Tehran vào sáng sớm 23-6.
Ở chiều ngược lại, Iran cũng tiến hành một cuộc tấn công nhưng đã bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn.
Lãnh tụ tối cao Iran đối mặt thách thức lớn nhất sau các cuộc không kích của Mỹ
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp lãnh đạo của ông sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào những cơ sở hạt nhân then chốt của Iran.
Ông Karim Sadjadpour, một chuyên gia thuộc Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, nhận định rằng cả thế giới đang chờ đợi phản ứng chính thức từ phía ông Ali Khamenei.
“Ông ấy đang ẩn náu trong một boongke. Ông đã 86 tuổi, thể chất và tinh thần đều bị giới hạn. Hầu hết các chỉ huy quân sự hàng đầu của ông đều đã bị ám sát. Ông không kiểm soát được không phận của chính mình. Israel mới là bên kiểm soát.
Và các bạn biết đấy, ông ấy cũng không có lối thoát khỏi cuộc chiến này. Ông không thể thắng. Ông ấy đang bị áp đảo về quân sự, tài chính lẫn công nghệ”, chuyên gia này nói với đài CNN.
Ông Ali Khamenei hiện vẫn chưa đưa ra phát biểu công khai nào kể từ khi Mỹ không kích ba cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran.
Trong một bài phát biểu quốc gia hồi tuần trước, nhà lãnh tụ tối cao của Iran tuyên bố Tehran sẽ không đầu hàng và cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào từ phía Mỹ sẽ gây ra “thiệt hại không thể khắc phục.”

Hiện trường một vụ không kích của Iran tại thành phố Tel Aviv, Israel hôm 22-6 - Ảnh: REUTERS
Nga và Iran trao đổi về tình hình Trung Đông
Theo Hãng thông tấn TASS, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết hôm 23-6, Iran và Nga đang tiến hành các cuộc tham vấn chặt chẽ về tình hình leo thang hiện nay ở Trung Đông.
"Chúng tôi và Nga luôn chia sẻ những mối quan ngại chung, những lo lắng chung và cả những ‘kẻ thù’ chung. Chúng tôi luôn có cùng niềm tin, và tiến hành các cuộc tham vấn chặt chẽ với nhau để cùng ứng phó trước các thách thức và mối đe dọa chung.
Chính điều đó sẽ được thực hiện vào ngày 23-6 trong cuộc gặp với Tổng thống Nga (Tổng thống Vladimir Putin)”, Ngoại trưởng Iran nói.
Ảnh vệ tinh cho thấy có miệng hố tại cơ sở hạt nhân Natanz
Đài Al Jazeera dẫn thông tin từ truyền thông Mỹ cho biết hình ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Natanz của Iran cho thấy một số miệng hố xuất hiện sau cuộc không kích của Mỹ vào Iran hôm 22-6.
Theo đó, một hố sâu khoảng 5m có thể được quan sát thấy trong các ảnh chụp do hai công ty Planet Labs và Maxar Technologies cung cấp. Hố này nằm ngay phía trên khu vực ngầm của cơ sở, nơi đặt các phòng máy ly tâm.
Iran hiện vẫn chưa đưa ra đánh giá chính thức nào về mức độ thiệt hại tại Natanz.
Trước đó, các cuộc không kích của Israel từng phá hủy một phòng máy ly tâm nằm trên mặt đất, cùng toàn bộ hệ thống điện tại cơ sở này. Nhiều khả năng, cuộc không kích đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện.
Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Fordow cho thấy thiệt hại tại ba vị trí, gồm hai hố bom được cho là do bom xuyên boongke gây ra, và một vị trí thuộc hệ thống phòng không bảo vệ lò phản ứng hạt nhân cũng bị hư hại.

Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies cung cấp cho thấy các hố và tro bụi trên một sườn núi tại cơ sở làm giàu Fordow ở Iran sau cuộc không kích của Mỹ - Ảnh: Maxar Technologies/CNN
Triều Tiên lên án Mỹ ném bom Iran, tố Israel gây hấn
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết sáng 23-6, Bình Nhưỡng lên án mạnh mẽ cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, gọi đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng lợi ích an ninh và lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên gọi Mỹ và Israel là "thủ phạm" gây ra căng thẳng hiện nay ở Trung Đông, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng chỉ trích và phản đối các hành động đối đầu của Mỹ và Israel.
Theo Hãng tin Reuters, Iran và Triều Tiên vẫn duy trì mối quan hệ hữu nghị và bị nghi ngờ hợp tác quân sự trong nhiều thập kỷ, bao gồm cả việc phát triển tên lửa đạn đạo.
Video xung đột Iran - Israel sáng 23-6, hiện trường nhiều nơi tan hoang
Ông Trump họp với nhóm an ninh quốc gia
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì cuộc họp với nhóm an ninh quốc gia tại Nhà Trắng vào lúc 13h ngày 23-6 theo giờ địa phương (tức 0h ngày 24-6, giờ Việt Nam) để thảo luận về căng thẳng hiện tại với Iran.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Washington đang đánh giá mức độ thiệt hại sau loạt không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Cùng ngày (23-6, giờ Việt Nam), Tổng thống Trump cho biết các phi công điều khiển máy bay ném bom chiến lược B-2 bay qua không phận Iran đã trở về an toàn và hạ cánh tại bang Missouri, Mỹ.
Tổng thống Putin sẽ làm trung gian hòa giải Mỹ và Iran?
Điện Kremlin đã xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vào ngày 23-6. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà phân tích cho rằng Iran nhiều khả năng sẽ đề xuất một thỏa hiệp với ông Trump và muốn ông Putin đóng vai trò trung gian hòa giải.
Hiện tại Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, song Bộ Ngoại giao Nga đã lên án mạnh mẽ hành động này.
Tổng thống Putin trước đó tuyên bố Nga sẽ không can dự quân sự vào cuộc xung đột do Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự riêng tại Ukraine. Ngoài ra, ông Putin cũng nhấn mạnh rằng cuộc xung đột này "hoàn toàn không có giải pháp quân sự".
Tổng thống Trump: Thiệt hại lớn nhất tại các cơ sở hạt nhân Iran nằm 'sâu dưới lòng đất'
"Thiệt hại nghiêm trọng đã xảy ra tại tất cả các cơ sở hạt nhân của Iran, như hình ảnh vệ tinh cho thấy. Từ 'xóa sổ' (obliteration) là hoàn toàn chính xác! Cấu trúc màu trắng mà quý vị thấy trong ảnh được gắn sâu vào lớp đá, phần mái của nó cũng nằm sâu dưới mặt đất và hoàn toàn được che chắn khỏi lửa" - Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Trump đang nói đến hình ảnh vệ tinh nào. Đài NBC News cho biết họ không thể xác minh mức độ thiệt hại.
Trước đó trong ngày, hình ảnh vệ tinh do Công ty Planet Labs PBC chụp cho thấy có thiệt hại tại cơ sở hạt nhân Fordo. Phân tích từ Hãng tin AP xác nhận có một số thiệt hại tại đây nhưng chưa thể xác minh mức độ thiệt hại.
Trái lại, một nghị sĩ Iran đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng cơ sở này bị "xóa sổ", khẳng định nơi này không chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Mỹ nâng cao cảnh giác trước leo thang căng thẳng
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền của Tổng thống Donald Trump, cũng như các cơ quan thực thi pháp luật tại các thành phố trọng điểm ở Mỹ, đang trong tình trạng báo động cao để đề phòng bất kỳ hành động trả đũa nào của Iran bên trong nước Mỹ.
Trong tuyên bố ngày 22-6, Bộ An ninh nội địa cảnh báo có thể có khả năng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Mỹ, đặc biệt là "nếu ban lãnh đạo Iran đưa ra lời kêu gọi đáp trả nhằm vào các mục tiêu ở Mỹ".
Iran cũng có thể tiến hành các cuộc tấn công mạng vào các mạng lưới của Mỹ và nhắm vào các quan chức Chính phủ Mỹ hiện tại và trước đây mà Tehran cho rằng liên quan đến vụ ám sát người đứng đầu đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiếu tướng Qasem Soleimani vào năm 2020.
Phát biểu trên chương trình "Gặp gỡ báo chí" của kênh truyền hình NBC News ngày 22-6, Phó tổng thống JD Vance bày tỏ quan ngại việc thiếu "báo cáo đầy đủ" về những người có thể đã nhập cảnh vào Mỹ mà không được thẩm tra kỹ lưỡng. Ông JD Vance nói: "Chúng tôi biết rằng một số người trong số họ nằm trong danh sách theo dõi khủng bố".
Một nhà ngoại giao châu Âu phụ trách vấn đề Iran cho biết Mỹ và các đồng minh cũng tin rằng Iran có năng lực tấn công công dân châu Âu và Mỹ ngoài lãnh thổ Mỹ và ngoài Trung Đông.
Mặc dù vậy, Mỹ vẫn quyết định giữ nguyên hoạt động của các cơ quan ngoại giao chủ chốt tại khu vực Trung Đông, trong đó có Iraq và Bahrain. Bahrain là nơi đặt trụ sở của Hạm đội 5 thuộc Hải quân Mỹ, có nhiệm vụ bảo vệ Trung Đông.
Trong khi đó, phái bộ hải quân của Liên minh châu Âu (EU) tại Biển Đỏ mang tên Aspides đã nâng đánh giá an ninh lên mức "nghiêm trọng" đối với các tàu có lợi ích của Mỹ và Israel di chuyển qua một số khu vực.
Các nước đẩy nhanh sơ tán công dân khỏi Israel và Iran

Một nhân viên tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở Israel đang ngồi ở nhà ga đến khi tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay này đều bị hủy - Ảnh: REUTERS
Ngày 22-6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tăng cường các chuyến bay sơ tán khẩn cấp để tạo điều kiện cho công dân nước này rời Israel, ra lệnh cho các nhân viên không thiết yếu rời khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon cũng như đẩy mạnh khuyến cáo về việc đi lại quanh Trung Đông vì lo ngại Iran sẽ trả đũa các lợi ích của Mỹ trong khu vực sau khi Washington tấn công các cơ sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này cuối tuần qua.
Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao cho biết họ đã ra lệnh cho các nhân viên không thiết yếu và gia đình của các nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ tại Beirut phải rời khỏi Lebanon "do tình hình an ninh bất ổn và khó lường trong khu vực".
Thông báo khuyến nghị các công dân muốn rời Lebanon nên tận dụng các dịch vụ thương mại hiện có để di chuyển.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã ban hành cảnh báo đối với công dân Mỹ tại Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa an ninh bổ sung do tình hình bất ổn.
Trước đó, vào cuối ngày 21-6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang tăng cường các chuyến bay sơ tán công dân nước này từ Israel đến châu Âu và tiếp tục rút bớt nhân viên tại các phái bộ ngoại giao ở Iraq.
Ngoài các chuyến bay đã khởi hành, một tàu du lịch chở hơn 1.000 công dân Mỹ đã đến Cyprus. Bên cạnh đó, việc sơ tán các nhân sự không thiết yếu tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và lãnh sự quán ở Erbil (Iraq) vẫn đang được triển khai.
Tính đến ngày 21-6, hơn 7.900 người Mỹ đã yêu cầu hỗ trợ rời khỏi Israel và hơn 1.000 người đã tìm kiếm sự giúp đỡ để rời Iran.
Ấn Độ cũng đã nỗ lực sơ tán người dân nước này và người dân Nepal, Sri Lanka khỏi các vùng chiến sự. Tính đến chiều 22-6, tổng số công dân Ấn Độ được đưa về từ Iran đã lên tới 1.428 người.
Vào thời điểm nổ ra căng thẳng Israel - Iran, có khoảng 10.000 công dân Ấn Độ, chủ yếu là sinh viên, đang cư trú tại Iran.
Ngày 22-6, các Bộ Ngoại giao và Bộ Quân đội Pháp thông báo sẽ gửi máy bay quân sự A400M đến Israel để chở bất kỳ công dân nào muốn tới Cyprus. Các chuyến bay sẽ được thực hiện tùy thuộc vào sự cho phép của Israel và sẽ bổ sung cho các chuyến bay dân sự thuê bao đang hoạt động.
Pháp hiện có khoảng 250.000 công dân ở Israel, trong đó 100.000 người đã đăng ký trong danh sách lãnh sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận