Xung đột Israel - Iran tối 15-6: Iran tố Mỹ 'đóng vai trò trực tiếp' trong chiến dịch của Israel

Hãng thông tấn nhà nước Iran Fars cho biết Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa khẳng định Mỹ "chắc chắn đóng vai trò trực tiếp" trong hoạt động quân sự của Israel chống lại Tehran.

Israel - Iran - Ảnh 1.

Một khu dân cư ở Bat Yam (Israel) bị tàn phá bởi hỏa lực Iran - Ảnh: REUTERS

Ông Trump ngăn Israel ám sát đại giáo chủ Iran

Hãng tin Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ khẳng định trong những ngày gần đây, ông Trump đã phủ quyết kế hoạch ám sát Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei của Israel.

Một trong hai người này chia sẻ: "Phía Iran đã giết chết người Mỹ nào chưa? Chưa. Cho đến khi họ làm thế thì chúng tôi sẽ không nhắc đến chuyện tìm cách ám sát lãnh đạo chính trị".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng vừa nhắc đến chuyện thay đổi chế độ ở Iran. Chia sẻ trên Fox News, ông khẳng định việc này có thể là kết quả từ các cuộc tấn công của Israel.

Ông Netanyahu cũng khẳng định ông đã báo trước cho ông Trump về việc tấn công Iran trước khi khởi động chiến dịch "Sư tử trỗi dậy".

Chưa bao giờ dân Iran đoàn kết như thế

Ông Ali Akbar Darani, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược ở Tehran, khẳng định dù Israel gây chiến "nhằm thay đổi chế độ" ở Iran nhưng thực tế lại gây ra tác động ngược lại.

Ông Darani cho biết: "Tôi chưa bao giờ thấy đất nước đoàn kết đến mức này. Kể cả những người Iran phản đối hệ thống cầm quyền cũng đang rất giận dữ khi đất nước của mình bị ngoại bang tấn công".

Trong khi đó ông Menachem Klein, giáo sư danh dự tại ĐH Bar Ilan (Israel), dự đoán nhiều khả năng Tel Aviv sẽ tăng cường tấn công Iran, nhấn mạnh mục đích thật sự của nước này là lật đổ chính quyền Tehran đương nhiệm chứ không phải loại trù đe dọa hạt nhân.

Ông Klein khẳng định: "Tôi không thể thấy bất kỳ lý do nào khác khiến Israel tấn công rất nhiều mục tiêu khác nhau không liên quan đến các dự án hạt nhân".

Nhà nghiên cứu này cho rằng Israel buộc phải ngừng tấn công Iran nếu bị Mỹ gây áp lực. Tuy nhiên việc Washington vẫn chưa làm điều đó "cho thấy rất nhiều" về vai trò của chính quyền Trump trong cuộc xung đột.

Phát biểu tối 15-6, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar phủ nhận việc Tel Aviv đặt mục tiêu lật đổ Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Ông Sa'ar khẳng định: "Thay đổi chế độ không phải mục tiêu (chủ chiến dịch). Điều đó phải do người Iran quyết định. Israel chúng tôi không xem người dân Iran là kẻ thù".

Tổng thống Iran tố Mỹ "đóng vai trò trực tiếp" trong chiến dịch của Israel

Hãng thông tấn nhà nước Iran Fars cho biết Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa khẳng định Mỹ "chắc chắn đóng vai trò trực tiếp" trong hoạt động quân sự của Israel chống lại Tehran.

Cụ thể, ông Pezeshkian nói: "Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Trung Đông Steve Witkoff từng nói với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi rằng: 'Israel không thể làm bất cứ điều gì nếu không có sự cho phép của chúng tôi'. Điều này đồng nghĩa các hành động của Israel đã phải có sự chấp thuận trực tiếp từ Mỹ".

Israel - Iran - Ảnh 2.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - Ảnh: REUTERS

Ông Pezeshkian tiếp tục tuyên bố rằng "những gì chúng ta đang chứng kiến hôm nay được thực hiện với sự hậu thuẫn trực tiếp của Washington, mặc dù họ cố gắng che giấu vai trò của mình với truyền thông".

Tổng thống Iran nhấn mạnh dù nước này chưa bao giờ tìm kiếm chiến tranh hay xung đột, nhưng bất kỳ sự thù địch kéo dài nào cũng sẽ phải đối mặt với sự trả đũa "quyết đoán và nghiêm trọng".

Cùng lúc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ hy vọng "những giờ tới sẽ mang lại sự bình tĩnh và một con đường để thảo luận, nhằm tránh mọi leo thang hạt nhân và khả năng đạt vũ khí hạt nhân của Iran và để ngăn chặn bất kỳ tình trạng bất ổn nào trong khu vực".

Ông Macron nói thêm có thể sẽ cùng các nhà lãnh đạo G7 thảo luận vấn đề này trong phiên họp sẽ bắt đầu trong vài tiếng nữa của nhóm này.

Israel thực hiện cuộc tấn công sâu nhất vào Iran

Quân đội Israel cho biết vừa không kích vào máy bay tiếp liệu của Không quân Iran đặt tại sân bay Mashhad ở miền đông nước này. Đây là cuộc tấn công xa nhất được Israel thực hiện từ khi xung đột bùng nổ hôm 13-6, ở khoảng cách xấp xỉ 2.300km.

Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói đen bốc lên nghi ngút từ sân bay này.

Iran chưa tung vũ khí mạnh nhất

Theo Hãng tin Sputnik, ông Ali Saidi, cố vấn thân cận của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, các đòn đánh trả đũa của Iran về phía Israel đến nay mới chỉ dùng tên lửa của thế hệ trước. Tehran hiện chưa dùng đến thế hệ tên lửa hiện đại nhất của mình.

Israel - Iran - Ảnh 3.

Khói bốc lên từ sân bay Mashhad, phía đông Iran, cách Israel tận 2.300km - Ảnh: SPUTNIK

Ông Saidi không nói rõ liệu Iran có kế hoạch sử dụng dòng khí tài này trong vài ngày tới hay không.

Ông Trump hoan nghênh ông Putin làm trung gian Israel - Iran

Tối 15-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khẳng định "cởi mở" với việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng ra làm trung gian đàm phán kết thúc xung đột giữa Israel và Iran.

Chia sẻ trên đài ABC, ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo đã bàn về điều này trong cuộc điện đàm tối 14-6. Ông Trump cho biết: "Ông ấy (Putin) đã sẵn sàng. Ông ấy đã gọi cho tôi về việc đó. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện dài về việc đó".

Tổng thống Mỹ cũng cho biết Mỹ "hiện không tham gia" vào cuộc xung đột ở Trung Đông này, mặc dù điều này có thể thay đổi trong tương lai.

Nội các Israel gia hạn tình trạng khẩn cấp đến 30-6

Theo Times of Israel, nội các Israel vừa phê duyệt việc gia hạn tình trạng khẩn cấp toàn quốc đến hết ngày 30-6. Trước đó tình trạng này được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố hôm 13-6.

Việc gia hạn này sẽ cần sự chấp thuận của Ủy ban Đối ngoại và an ninh Quốc hội Israel (Knesset). Tình trạng khẩn cấp cho phép nội các ban hành các quy định có hiệu lực cao hơn các quy định lập pháp của Knesset.

Israel ám sát ít nhất 14 nhà khoa học hạt nhân Iran

Theo Reuters, ít nhất 14 nhà khoa học hạt nhân Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ hôm 13-6. Con số trên bao gồm số thiệt mạng trong các vụ đánh bom xe hơi gần đây.

Trước đó, hôm 14-6, Israel đã công bố tên của chín nhà khoa học đầu tiên đã thiệt mạng. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong đó có nhiều người "kế nhiệm" vai trò của ông Mohsen Fakhrizadeh, người được mệnh danh "cha đẻ của dự án hạt nhân Iran". Ông Fakhrizadeh được cho là đã bị Israel ám sát vào năm 2020.

Israel - Iran - Ảnh 4.

Một ô tô bị gài bom bốc cháy dữ dội trên đường Valiasr, Tehran - Ảnh: TASNIM

Iraq lên án Israel

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani vừa điện đàm với Tổng thống Iran Pezeshkian và tái khẳng định sự ủng hộ của Iraq đối với Iran.

Theo tuyên bố chính thức, ông al-Sudani "đã bày tỏ sự đoàn kết của Iraq, cả chính phủ và người dân, với Iran - quốc gia đang chịu sự gây hấn trắng trợn của chủ nghĩa Phục quốc Do Thái (Zionism)".

Thủ tướng Israel cũng nhấn mạnh cam kết của Iraq đối với an ninh và ổn định của Iran, vì chúng "gắn liền với an ninh và ổn định của khu vực".

Văn phòng của ông al-Sudani cho biết ông Pezeshkian đã cảm ơn Iraq vì "lập trường rõ ràng và công khai bác bỏ hành vi của Israel và các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của họ vào các nước trong khu vực".

Israel báo Iran chỉ phóng "vài" quả tên lửa

Times of Israel dẫn lời IDF khẳng định Iran chỉ phóng "vài" tên lửa đạn đạo trong đợt tấn công vừa kết thúc, cũng là đợt tấn công tên lửa đầu tiên được Iran thực hiện vào ban ngày.

Quân đội Israel nhấn mạnh hầu hết tên lửa đã bị phòng không nước này đánh chặn. Hiện chưa có thông tin có khu vực nào của Israel bị tên lửa đánh trúng.

Theo Hãng thông tấn Iran IRNA, năm quả bom gài trong ô tô vừa được kích nổ tại thủ đô Iran. Tehran khẳng định Israel đứng sau cuộc tấn công này. Chưa có báo cáo về thương vong trong vụ việc này.

Israel - Iran - Ảnh 5.

Lực lượng cứu hộ Israel thực hiện nhiệm vụ tại khu nhà trúng hỏa lực Iran tại thành phố Bat Yam - Ảnh: AFP

Iran cảnh báo đáp trả "quyết đoán và nghiêm trọng hơn"

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa tuyên bố rằng phản ứng của Iran đối với các cuộc tấn công của Israel sẽ còn "quyết đoán và nghiêm trọng hơn" nếu Tel Aviv vẫn tiếp tục các hành động thù địch.

Ông Pezeshkian cũng nói thêm rằng quân đội Iran cho đến nay đã đáp trả "mạnh mẽ và phù hợp".

Trong khi đó theo Hãng thông tấn Nga RIA, Đại sứ quán Nga tại Tehran đang xem xét việc sơ tán công dân Nga khỏi Iran bằng đường bộ.

Ông Trump ẩn ý làm trung gian đàm phán Iran - Israel

Tối 15-6 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Truth Social: "Iran và Israel nên đạt được một thỏa thuận, và sẽ đạt được một thỏa thuận. Giống như tôi đã giúp Ấn Độ và Pakistan đạt được thỏa thuận.

Khi ấy tôi dùng quan hệ thương mại của hai nước với Mỹ để mang đến sự gắn kết và tỉnh táo vào các cuộc đàm phán với hai nhà lãnh đạo xuất sắc, những người đã nhanh chóng đưa ra quyết định và dừng lại!".

Ông Trump tiếp tục đưa ra một số dẫn chứng "thể hiện" vai trò của ông trong việc hòa giải các xugn đột, ví dụ như giữa Serbia - Kosovo và giữa Ai Cập với Ethiopia.

"Tương tự, chúng ta sẽ có hòa bình giữa Israel và Iran sớm thôi! Nhiều cuộc gọi và cuộc họp đang diễn ra. Tôi đã làm rất nhiều, và không bao giờ được ghi nhận bất cứ điều gì. Nhưng không sao cả, người dân hiểu. Hãy làm cho Trung Đông vĩ đại trở lại!".

Xung đột quân sự Israel - Iran nổ ra giữa lúc Tehran và Washington đang tích cực đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Trong nhiều ngày qua, ông Trump đã liên tục lên tiếng kêu gọi Iran trở lại bàn đàm phán và đi đến một thỏa thuận ngừng làm giàu uranium.

Do đó, một số nhà quan sát nhận định ông Trump đang ẩn ý về việc sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Israel và Iran trong xung đột này.

Nổ lớn tại Tehran

Theo phóng viên đài Al Jazeera, nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp vừa xảy ra tại khu vực tây bắc thủ đô Tehran (Iran).

Địa điểm xảy ra tiếng nổ cách không xa tòa chung cư 15 tầng bị tấn công hồi rạng sáng 13-6, đêm đầu tiên Israel tấn công Iran.

Hiện chưa có thông tin chính xác về địa điểm cụ thể bị nhắm bắn trong vụ việc được cho là cuộc tấn công mới nhất của Israel này.

Iran vừa phóng tên lửa đạn đạo sang Israel

Khoảng 20h15 (giờ Việt Nam), IDF thông báo Iran vừa phóng tên lửa về phía Israel, yêu cầu công dân nước này đi vào các khu vực được bảo vệ và ở lại đó cho đến khi có thông báo mới.

Chỉ vài phút sau, truyền thông nhà nước Iran cũng tuyên bố nước này vừa phóng tên lửa đạn đạo về phía Israel.

Khoảng 20h35, Tổ chức Cứu trợ y tế khẩn cấp quốc gia Israel (Magen David Adom) thông báo không ghi nhận tên lửa trên đã đánh trúng địa điểm nào của Israel..

Bộ Chỉ huy Mặt trận nội địa Israel cũng thông báo rằng người dân trên khắp cả nước có thể rời khỏi các hầm trú ẩn.

Israel cập nhật tình hình thương vong

Chính phủ Israel vừa thông báo ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em, và 380 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Iran vào Israel.

Trong số những người bị thương có chín người đang trong tình trạng nguy kịch. Những người còn lại bị thương nhẹ hoặc vừa.

Tuyên bố cũng cho biết Iran đã bắn hơn 200 tên lửa và drone vào Israel kể từ khi giao tranh bắt đầu, ảnh hưởng đến 22 địa điểm trong cả nước.


Tổng thống Israel kêu gọi G7 hợp tác đối phó Iran

Khi thị sát thiệt hại của một chung cư trúng tên lửa Iran ở thành phố Bat Yam, nơi sáu người Israel thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, Tổng thống nước này Isaac Herzog đã kêu gọi các nước G7 hợp tác với Israel để đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Ông Herzog phát biểu tại hiện trường: "Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo G7, những người sẽ nhóm họp ngày mai tại Canada: Họ nên ở bên chúng tôi. Nếu các vị muốn loại bỏ vũ khí hạt nhân, tốt hơn hết hãy hợp tác cùng chúng tôi và đảm bảo rằng Iran không đạt được khả năng đó. Khu vực này có thể tiến đến hòa bình, đối thoại, cùng chung sống và xích lại gần nhau hơn."

Cũng trong chuyến thị sát, Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben-Gvir, một trong những nhân vật cực hữu có sức ảnh hưởng lớn nhất chính trường Iran, cho biết Tel Aviv "thanh thản" với hậu quả từ các cuộc tấn công của Iran.

Ông Ben-Gvir phát biểu: "Chúng tôi đã tiến hành chiến dịch chống Iran trong một thời gian rất dài. Tất cả chúng tôi đều hiểu rõ rằng vũ khí hạt nhân của Iran là điều nghiêm trọng nhất có thể xảy ra và do đó chúng tôi đã tính đến những gì có thể xảy ra nếu Iran có vũ khí hạt nhân.

Chúng tôi thanh thản với điều này… Và theo ý Chúa, Nhà nước Israel sẽ giành chiến thắng".

Israel tuyên bố tấn công Iran không ngừng nghỉ

Theo CNN, cư dân Tehran khẳng định liên tục cảm nhận nhiều vụ nổ rung chuyển thủ đô trong chiều 15-6 (giờ Iran).

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin một loạt vụ nổ xảy ra ở các khu dân cư phía tây thành phố, cho thấy khói đen dày đặc bốc lên. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại và thương vong.

Cùng lúc với những vụ nổ trên, người phát ngôn IDF Effie Defrin họp báo khẳng định: "Chúng tôi không ngừng tấn công dù chỉ một khoảnh khắc. Ngay vào thời điểm này, chúng tôi vẫn đang tấn công hàng chục mục tiêu khác nhau ở Tehran".

Trước đó, Israel đã phát cảnh báo dân thường rời khỏi khu vực gần các cơ sở sản xuất vũ khí.

Ông Defrin cho biết Tel Aviv đã tấn công "trung tâm chỉ huy hạt nhân của Iran" trong các cuộc tấn công đêm 14, rạng sáng 15-6 vào 80 mục tiêu trên khắp Iran. Tổng cộng trong những ngày qua, Israel đã tấn công 250 mục tiêu.

Ông Defrin nhấn mạnh đợt tấn công mới đã đánh trúng "các cơ sở nghiên cứu và phát triển được dùng để sản xuất nguyên liệu thô, cũng như các phòng thí nghiệm phục vụ phát triển vũ khí hạt nhân". Ngoài ra Israel còn tấn công các kho nhiên liệu hỗ trợ hạ tầng quân sự gần Tehran.

"Chúng tôi đang làm trầm trọng thêm thiệt hại đối với chương trình hạt nhân và năng lực quân sự của Iran, nhằm phá vỡ và giảm bớt mối đe dọa lên lãnh thổ Israel", người phát ngôn IDF nhấn mạnh.

IRGC mất 7 chỉ huy Hàng không vũ trụ

Israel - Iran - Ảnh 6.

Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh của IRGC được xác nhận đã thiệt mạng - Ảnh: AFP

Theo đài Al Jazeera, trưa 15-6 (giờ địa phương), lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận bảy chỉ huy cấp cao của Lực lượng Hàng không vũ trụ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel sáng 13-6.

Trong đó có chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh, tư lệnh lực lượng này.

Thông cáo của IRGC nêu: "Chúng tôi thương tiếc cái chết của bảy chỉ huy, trong đó có chuẩn tướng Amir Hajizadeh".

Ngày 15-6, chuẩn tướng Sayyid Majid Mousavi đã được bổ nhiệm làm tân chỉ huy Hàng không Vũ trụ thay ông Hajizadeh.

Quân đội Israel tấn công cơ sở hạt nhân ở Isfahan

Trung tá Avichay Adraee, người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), thông báo lực lượng này đã ném bom một cơ sở hạt nhân tại thành phố Isfahan ở miền trung Iran.

Theo tuyên bố, Israel đã phá hủy cơ sở hạ tầng liên quan đến việc sản xuất và chuyển đổi uranium, cáo buộc Chính phủ Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Hiện Iran chưa phản ứng thông tin này.

Thương vong Iran chủ yếu là phụ nữ và trẻ em

Đài CNN dẫn lời Bộ trưởng Y tế Iran Mohammad-Reza Zafarghand cho biết phần lớn người thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc tấn công của Israel là phụ nữ và trẻ em.

Hiện chưa có thống kê chính thức về thương vong hai bên phải chịu sau ba ngày xung đột. Hôm 13-6, trưởng phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cho biết ít nhất 78 người đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên.

Ngày 14-6, truyền thông nhà nước Iran đưa tin ít nhất 60 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhắm vào một chung cư.

Iran tấn công hạ tầng nhiên liệu quân sự ở Israel

Lực lượng IRGC vừa tuyên bố đã tấn công các cơ sở hạ tầng nhiên liệu quân sự của Israel trong các cuộc tấn công trước đó.

Lực lượng này cũng cảnh báo leo thang "nếu các hành động thù địch của Israel vẫn tiếp diễn".

"Để đáp trả hành động gây hấn của Israel, IRGC đã phát động một chiến dịch máy bay không người lái (drone) và tên lửa quy mô lớn nhắm vào các cơ sở sản xuất nhiên liệu máy bay chiến đấu và trung tâm cung cấp năng lượng của Israel", lực lượng Iran cho biết.

Tuyên bố nói thêm: "Các hệ thống phòng không của Iran đã đánh chặn ba tên lửa hành trình, 10 drone và hàng chục phương tiện bay siêu nhỏ (micro air vehicles) thù địch ở các khu vực bị ảnh hưởng".

Tehran đổ lỗi Israel phá hoại ngoại giao Mỹ - Iran

Phát biểu họp báo tại Tehran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này sẽ không mở rộng xung đột với Israel sang các nước láng giềng trừ khi bị buộc phải làm như vậy.

Ông Araghchi nhấn mạnh phản ứng quân sự của Iran chỉ mang tính phòng thủ. Trong bối cảnh các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn, ngoại trưởng Iran tái khẳng định nước này phản đối vũ khí hạt nhân, nhưng bảo vệ quyền phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Ông cho biết Iran đã sẵn sàng đưa ra các đảm bảo trong vòng đàm phán thứ sáu với Mỹ, lẽ ra được tổ chức ngày hôm nay 15-6. Những đảm bảo ấy đã có thể dẫn đến một thỏa thuận.

Tuy nhiên theo ông, Israel đã cố tình phá hoại tiến trình ngoại giao giữa Tehran và Washington, buộc Iran hủy bỏ vòng đàm phán.

Xung đột Israel - Iran tối 15-6: IRGC xác nhận mất 7 tướng lĩnh - Ảnh 3.Việc Israel đạt được ưu thế trên không tại Tehran có ý nghĩa gì?

Ngày 14-6, Israel tuyên bố đã giành quyền kiểm soát bầu trời thủ đô Iran và cảnh báo rằng “Tehran sẽ bốc cháy” nếu phóng thêm tên lửa vào lãnh thổ của quốc gia Do Thái này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên