01/11/2022 22:17 GMT+7

Xúc động tâm tình vợ người lính biển: 'Không xa đâu, Trường Sa ơi!'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Ngày anh nhận nhiệm vụ công tác ở Trường Sa, chị đang mang bầu đứa con đầu lòng. Những năm tháng đó họ đã vượt thắng khó khăn, 'vượt sóng, vượt bão' cùng xây đắp hạnh phúc gia đình.

Xúc động tâm tình vợ người lính biển: Không xa đâu, Trường Sa ơi! - Ảnh 1.

Ông Phạm Tất Thắng - phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương và anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - trao giải thưởng cho vợ chồng anh chị Hoàng Ngọc Hóa, Nông Thị Ve - Ảnh: CÔNG THÀNH

Tối 1-11 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức lễ tuyên dương 21 "Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2022.

Dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng - phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; bà Trương Thị Ngọc Ánh - phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương - bí thư thường trực Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Tại lễ tuyên dương, vợ chồng anh chị Hoàng Ngọc Hóa, Nông Thị Ve (ở Bắc Kạn) mang đến câu chuyện tình người lính biển đầy xúc động.

Dưới ánh đèn sân khấu, anh mang trên mình bộ quân phục, chị bận bộ trang phục dân tộc dịu dàng, cả hai xúc động cùng chia sẻ về hành trình vợ chồng "vượt sóng, vượt bão" trong những năm tháng chồng công tác xa nhà.

Xúc động tâm tình vợ người lính biển: Không xa đâu, Trường Sa ơi! - Ảnh 2.

Tuyên dương 21 gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 - Ảnh: CÔNG THÀNH

Ngày anh Hóa nhận nhiệm vụ công tác tại đảo Trường Sa, chị Ve đang mang bầu đứa con đầu lòng. Một mình chị cáng đáng việc nhà, vượt qua những tháng ngày khó khăn khi không có chồng cạnh bên. Ngày chị "vượt cạn", anh cũng chẳng về được.

"Tủi thân nhưng cố gắng vượt qua khó khăn. May mắn tôi nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình hai bên, nhất là mẹ chồng cũng là vợ quân nhân nên hiểu và thương con dâu rất nhiều.

Lý do rất lớn nữa là dù xa xôi nhưng anh vẫn luôn quan tâm, sẻ chia với tôi trong mọi hoàn cảnh, như lời bài hát Không xa đâu Trường Sa ơi!", chị Bé giãi bày.

Không chỉ là khoảng cách về địa lý, khoảng cách về văn hóa, tập tục dân tộc cũng là một khó khăn mà các gia đình phải trải qua.

Đó là câu chuyện của gia đình anh Siu Rơma Sarry và chị Cà Bình Hoàng ở Gia Lai, chồng dân tộc Jrai, vợ dân tộc Thái. Họ đã phải vượt qua sự khác biệt về văn hóa, phong tục tập quán của hai dân tộc, sự khác biệt đôi khi là rào cản khiến họ nhiều lần phải suy nghĩ, trăn trở.

Nhưng khi vượt qua được sự khác biệt đó, cuộc sống gia đình đã trở nên nhiều màu sắc, với những giá trị văn hóa tốt đẹp của hai dân tộc.

Hay câu chuyện của những cặp vợ chồng cùng đồng lòng, đồng sức, khai hoang lập nghiệp trên mảnh đất quê hương với những điều kiện ban đầu hết sức khó khăn, câu chuyện vợ chồng vượt qua nhiều trắc trở của đời thường, cùng nhau thực hiện công tác thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Phát biểu tại lễ trao giải, anh Nguyễn Hải Minh - phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - chia sẻ, ban tổ chức chương trình rất xúc động khi được biết hành trình xây dựng hạnh phúc của các gia đình đã vượt qua nhiều gian truân.

"Cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui, có những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, những mâu thuẫn đời thường trong các gia đình cũng là điều khó tránh khỏi.

Nhưng 21 gia đình trẻ đều có một điểm chung đó là sự vươn lên, phấn đấu, nỗ lực không ngừng góp từng viên gạch xây nên một nền tảng vững chắc cho hạnh phúc gia đình, đó chính là tình yêu thương, tôn trọng, là sự sẻ chia và đồng hành", anh Hải Minh nói.

Xúc động tâm tình vợ người lính biển: Không xa đâu, Trường Sa ơi! - Ảnh 3.

Ông Lê Tiến Châu, phó chủ tịch - tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gặp mặt 21 gia đình trẻ tiêu biểu - Ảnh: CÔNG THÀNH

Chiều cùng ngày tại Hà Nội, ông Lê Tiến Châu, phó chủ tịch - tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã gặp mặt 21 gia đình trẻ tiêu biểu trong khuôn khổ chương trình "Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2022 do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Tại cuộc gặp, ông Lê Tiến Châu đánh giá đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng, lan tỏa giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nâng cao nhận thức về vai trò gia đình đối với sự phát triển xã hội.

Ông bày tỏ vui mừng khi được biết các gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu năm nay đã có rất nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực khác nhau, những thành tích đó không chỉ hướng đến những điều tốt đẹp cho chính mỗi gia đình mà còn góp phần tạo sinh kế cho người dân tại địa phương.

"Mỗi việc làm, hành động của các gia đình đã khơi dậy, phát huy, lan tỏa tình cảm của người Việt, tạo ra sự gắn bó, cố kết cộng đồng, làng xã, thôn bản, góp phần trợ giúp đắc lực cho Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân, góp phần vun đắp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc", ông nói.

Gia đình hạnh phúc Gia đình hạnh phúc

Hôm nay thằng Tí bỗng nhận ra tình cảm ba mẹ nó dành cho nhau quả thật là bất diệt.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên