Xúc động 'lễ trung thu' cho hơn 40.000 sinh linh chưa kịp chào đời

Ánh sáng lồng đèn được thắp lên như xoa dịu, sưởi ấm hơn 40.000 sinh linh chưa một lần được cất tiếng khóc chào đời. Ánh sáng ấy còn như khoảng lặng đầy suy ngẫm cho người trẻ về lối sống trách nhiệm.

Những chiếc lồng đèn trung thu cho hơn 40.000 thai nhi và lời nhắn gửi đến người trẻ - Ảnh 1.

Những chiếc lồng đèn thắp sáng tại chùa Từ Quang dịp Trung thu để cầu siêu và xoa dịu hơn 40.000 thai nhi chưa kịp chào đời - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Mùa trăng của những "vầng trăng khuyết"

Chùa Từ Quang hiện được Đại đức Thích Giác Hoa trụ trì, nhiều năm qua trở thành "ngôi nhà" cho hơn 40.000 đứa trẻ vắn số an trú.

Đến hẹn hằng năm, khi mọi người rộn rã đón hội trăng rằm thì từ ngày 9 đến 15 tháng 8 âm lịch, ngôi chùa này lại trang nghiêm tổ chức Pháp hội Trại đàn thai nhi.

Ngày 25-9, đúng Trung thu năm nay, những chiếc lồng đèn tại đây không dùng để rước hội, mà mang ý nghĩa như sự sám hối.

Cô Loan, một phật tử gắn bó với chùa đã hơn chục năm, nói có những câu chuyện buồn kể không hết sau cánh cổng chùa. Và trong số những người tìm đến chùa mỗi dịp này hằng năm có những bạn trẻ từng lầm lỡ lên đây để sám hối.

Nghi thức dâng đèn dịp này diễn ra đầy xúc động. "Mọi người đều mong các sinh linh bé bỏng ở nơi nào đó cũng có được đủ đầy, nên cùng thành tâm nguyện chúc cho các con", cô Loan chia sẻ.

Từ ngày 9 đến 15 tháng 8 âm lịch hằng năm, chùa Từ Quang lại trang nghiêm tổ chức Pháp hội Trại đàn thai nhi với rất nhiều quà và lồng đèn trung thu - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Lan tỏa yêu thương

Có thể nói Trung thu tại ngôi chùa ấy không chỉ lan tỏa giá trị nhân văn, mà còn như lời cảnh tỉnh cần thiết.

Lồng đèn và bánh trái được dâng cúng sẽ được nhà chùa giữ lại một phần, để trao tặng cho các đoàn thiện nguyện mang hơi ấm đến với trẻ có hoàn cảnh khó khăn sau đó trong những chuyến công tác xã hội.

Được tổ chức từ năm 2008 đến nay, Pháp hội Trại đàn thai nhi đã chứng kiến sự thay đổi đáng mừng, khi số lượng thai nhi gửi vào chùa đang có dấu hiệu giảm đi.

Bạn Minh Triết - một người trẻ đến chùa dịp này - chia sẻ khi chứng kiến và nghe câu chuyện về việc cha mẹ đến gửi thai nhi, bạn ý thức được sự nghiêm trọng của việc nạo phá thai.

"Bản thân mình luôn tự nhắc chính mình phải luôn thận trọng trong hành vi để tránh làm ảnh hưởng đến các sinh linh bé bỏng, đồng thời góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn", Minh Triết chia sẻ.

Số lượng thai nhi được gửi vào chùa mỗi năm gần đây dần ít đi. Đây là tín hiệu vui khi nhiều người đã ý thức rõ hơn về hậu quả của nạo phá thai - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Những chiếc lồng đèn trung thu cho hơn 40.000 thai nhi và lời nhắn gửi đến người trẻ - Ảnh 25.'Trẻ em sinh ra trẻ em', cách nào ngăn chặn?

Chỉ trong vòng 2 năm, TP.HCM ghi nhận gần 1.000 "trẻ em sinh ra trẻ em", đây là con số đáng báo động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất