Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021
Xuất khẩu pin sạc của Hàn Quốc tăng 5 năm liên tiếp
Trong năm 2020, xuất khẩu pin sạc của Hàn Quốc tăng năm thứ 5 liên tiếp, bất chấp tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cơ sở sản xuất pin toàn cầu đầu tiên của SK Innovation bên ngoài Hàn Quốc, ở Thường Châu, Trung Quốc. Ảnh: asiae.co.kr
Theo dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Hiệp hội Công nghiệp pin Hàn Quốc, năm ngoái, các lô hàng xuất khẩu pin sạc đạt giá trị 7.200 tỷ won (6,6 tỉ USD), tăng 2,9% so với năm trước đó.
Đà tăng trưởng xuất khẩu trong năm ngoái được thúc đẩy nhờ nhu cầu đối với pin lithium-ion được sử dụng trong xe điện (EV), vốn chiếm phần lớn sản lượng pin sạc của Hàn Quốc.
Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu pin lithium-ion đã tăng 10,6% lên 1.300 tỉ won và nhu cầu trong nước cũng tăng khi sản lượng xe điện trong nước tăng gần 34%.
Nhờ hoạt động xuất khẩu gia tăng mạnh mẽ, thị phần trên toàn cầu của ba nhà sản xuất pin sạc lớn của Hàn Quốc gồm SK Energy Solution, Samsung SDI và SK Innovation đã tăng lên 34% vào cuối tháng 11-2020, so với mức 16% trong năm 2019 .
Các nhà quan sát đánh giá ngành sản xuất pin sạc Hàn Quốc đang đứng trước triển vọng khả quan khi nhu cầu toàn cầu dự kiến sẽ phục hồi nhờ chính sách thân thiện với môi trường tại các nền kinh tế lớn.
Kim ngạch xuất khẩu pin sạc của Hàn Quốc dự kiến tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 7 tỉ USD trong năm nay.
-
TTO - Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 2-2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 bị can bị truy nã đặc biệt về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú.
-
TTO - Một người đi xét nghiệm ngẫu nhiên theo yêu cầu của đơn vị tuyển dụng việc làm và được Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu thông báo dương tính với SARS-CoV-2. Chính quyền tỉnh Bạc Liêu đang họp khẩn.
-
TTO - Sáng 28-2, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 - cho biết đã cho học sinh của huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và TP Hồng Ngự nghỉ học một tuần từ 1-3 đến 6-3.
-
TTO - Quân đội Myanmar sa thải đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc Kyaw Moe Tun với lý do 'phản bội đất nước' sau phát biểu mới đây của ông. Nhưng liệu họ có quyền sa thải người được chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi ủy nhiệm?
-
TTO - Những ngày qua, có nhiều người dân nợ tiền sử dụng đất được ghi trong “sổ đỏ” nháo nhào làm thủ tục trả nợ cho nhà nước. Tuy nhiên, theo quy định, tùy vào thời điểm nợ mà cần và nên phải đóng trước ngày 1-3. Vậy ai không cần phải trả nợ gấp?
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận