08/07/2015 00:10 GMT+7

​Xuất khẩu mực và bạch tuộc giảm mạnh

Nguồn: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
Nguồn: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu mực và bạch tuộc của Việt Nam 5 tháng đầu năm nay đạt giá trị 159,42 triệu USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2014.

Riêng tháng 5-2014, xuất khẩu mực và bạch tuộc đạt 36,5 triệu USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2014.

Xuất khẩu mực trong 5 tháng đầu năm đạt giá trị 87 triệu USD, chiếm 55% tổng giá trị xuất khẩu mực và bạch tuộc của Việt Nam, trong khi đó, xuất khẩu bạch tuộc đạt giá trị 72 triệu USD, chiếm 45% tỷ trọng.

Mực sống/tươi/đông lạnh có giá trị xuất khẩu cao nhất, đạt giá trị 41 triệu USD, tiếp đó là mực khô, nướng có giá trị xuất khẩu đạt 39 triệu USD. Mực chế biến hiện chỉ đạt giá trị xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm nay là 7 triệu USD.

Theo phản ánh của các doanh nghiệp xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam, trong 2 năm gần đây, nguồn cung mực và bạch tuộc trong nước bị cạn kiệt, khối lượng hàng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu ít. Do đó, nhiều doanh nghiệp chủ động giảm hoặc bỏ mực hoặc bạch tuộc ra khỏi cơ cấu hải sản xuất khẩu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vẫn đang phải tìm kiếm nguyên liệu từ các nước Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Pakistan. 

hinh-9-1436412344.jpg

Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu mực và bạch tuộc số 1 của Việt Nam, chiếm 40% tỷ trọng, với giá trị đạt 63,78 triệu USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Tuy nhiên, xuất khẩu mực và bạch tuộc sang Hàn Quốc đang có dấu hiệu sụt giảm trong những tháng gần đây. Trong tháng 5 vừa qua, xuất khẩu mực và bạch tuộc sang thị trường Hàn Quốc đã giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2014, đạt giá trị 13,67 triệu USD.

Nhật Bản, ASEAN, EU lần lượt là những thị trường nhập khẩu mực và bạch tuộc đứng thứ 2, thứ 3 và thứ 4 của Việt Nam, chiếm 48% tỷ trọng, nhưng nhập khẩu mực và bạch tuộc từ Việt Nam của cả 3 thị trường này đều giảm trên 2 con số.

Giảm mạnh nhất là thị trường EU, giảm 32% với giá trị đạt 19,87 triệu USD, tiếp theo là Nhật Bản giảm 13%, đạt giá trị 38 triệu USD và ASEAN giảm 13% đạt trên 20 triệu USD.

Italy hiện là nước nhập khẩu mực và bạch tuộc lớn nhất trong khối EU. Trong 5 tháng đầu năm nay, Italy nhập khẩu mực và bạch tuộc với giá trị 11,92 triệu USD, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm 2014.

Xuất khẩu mực và bạch tuộc sang Mỹ hiện chỉ chiếm 1,2% tỷ trọng, đạt 1,9 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2014. Đây là thị trường nhập khẩu mực và bạch tuộc có mức tăng cao nhất trong số 9 thị trường nhập khẩu chính mặt hàng này trong 5 tháng đầu năm 2015.

Trong 4 tháng đầu năm 2015, Mỹ nhập khẩu 7.812,5 tấn bạch tuộc, trị giá trên 41,9 triệu USD, tăng 76% về khối lượng và 78% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Indonesia và Tây Ban Nha là những nhà cung cấp chính bạch tuộc cho thị trường Mỹ trong 4 tháng đầu năm nay.

Nguồn: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên