
Sản lượng hồ tiêu Việt Nam được dự báo tăng trong thời gian tới do nhiều nông dân đầu tư trồng mới, tăng chăm sóc - Ảnh: N.TRÍ
Với nguồn cung trong nước còn tương đối hạn chế trong khi vụ thu hoạch chưa bắt đầu, nhiều doanh nghiệp cho biết các tháng cuối năm 2025, Việt Nam có thể phải nhập khẩu lượng hồ tiêu không nhỏ để đủ đáp ứng nhu cầu chế biến xuất khẩu tăng.
Xuất khẩu sang nhiều nước châu Âu tăng mạnh
Thông tin từ nhiều nhà vườn và doanh nghiệp, giá hồ tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 146.000-150.000 đồng/kg (chưa tính zem), tăng thêm 500-1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tính chung trong cả tuần qua, giá hồ tiêu trong nước đã tăng 3.500-5.000 đồng/kg so với tuần trước.
Cụ thể, hiện giá hồ tiêu cao nhất được ghi nhận ở các vùng trọng điểm như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai với mức 48.000-50.000 đồng/kg; trong khi đó các địa phương Đồng Nai, TP.HCM được ghi nhận ở mức thấp hơn, khoảng 146.000-148.000 đồng/kg tùy loại.
Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 10-2025, Việt Nam xuất khẩu 9.056 tấn hạt tiêu, kim ngạch xuất khẩu đạt 59,9 triệu USD.
Tính từ đầu năm đến hết ngày 15-10, Việt Nam xuất khẩu 197.100 tấn hạt tiêu, đạt kim ngạch 1,33 tỉ USD. Như vậy, tính đến giữa tháng 10, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đã vượt qua mốc kỷ lục 1,31 tỉ USD của cả năm 2024.
Nhiều doanh nghiệp nhận định, thành công của ngành hạt tiêu không chỉ nhờ giá thế giới tăng, mà quan trọng hơn là nhờ nỗ lực chế biến sâu của doanh nghiệp. Dù sản lượng có thể không tăng nhiều, nhưng giá bán cao sẽ giúp ngành hồ tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh về giá trị, hướng tới mục tiêu xuất khẩu vượt mốc 1,5 tỉ USD trong 2025.
Mỹ, Đức và Ấn Độ là ba thị trường tiêu thụ lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam, chiếm lần lượt 24,7%, 8,1% và 6,1% thị phần trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu 3 quý đầu năm.
Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu sang Đức và Ấn Độ tăng mạnh, lần lượt 43,4% và 64,3%, trong khi thị trường Anh tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
Đặc biệt, tính chung 9 tháng năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu sang Ấn Độ hơn 10 nghìn tấn hạt tiêu, trị giá 71 triệu USD, tăng 8% về lượng và 64,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu bình quân sang Ấn Độ đạt 7.034 USD/tấn, cao hơn 50% so với năm ngoái.
Việt Nam có còn đủ hàng để xuất khẩu?
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online mới đây, đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu tại TP.HCM cho biết năm ngoái Việt Nam xuất khoảng 256.000 tấn. Còn năm nay, tính từ đầu năm đến hết ngày 15-10, Việt Nam xuất khẩu 197.100 tấn, nghĩa là bình quân mỗi tháng xuất trên dưới 20.000 tấn.
Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm, cả nước cũng đã nhập hơn 36.000 tấn, trị giá 225,7 triệu USD, tăng đến 51,9% về lượng và 121,1% về kim ngạch so với cùng kỳ 2024. Điều này phần nào cho thấy dù là nước sản xuất hồ tiêu đứng đầu thế giới nhưng nguồn cung trong nước hiện vẫn còn thiếu hụt không ít so với nhu cầu.
"Thực tế giá hồ tiêu thế giới thời gian qua thường cao hơn giá tại Việt Nam khoảng 300-600 USD/tấn, nhưng nhiều doanh nghiệp phải chọn nhập để đủ nguồn hàng cho xuất. Nếu tăng nhập khẩu với mức giá cao hơn, sẽ kéo giá hồ tiêu trong nước tăng", vị này đánh giá.
Theo đại diện VPSA, tháng 2 năm tới, Việt Nam sẽ vào vụ thu hoạch với sản lượng được dự báo có thể tăng 5-10% so với 180 nghìn tấn của năm ngoái, nhưng từ đây đến vụ mới, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng lượng nhập.
Lý giải điều này, đại diện đơn vị cho biết nhu cầu khách hàng cuối năm thường tăng 10-15% so với các tháng thường, trong khi nguồn hàng trong nước đang còn tương đối khiêm tốn, vụ mới lại chưa bắt đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận