04/09/2025 08:03 GMT+7

Xuất hiện 'những con đường ngoằn ngoèo kỳ lạ' trong lòng bàn tay trẻ 4 tuổi

Nhiễm bệnh sán máng có thể để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, do đó cần thực hiện các biện pháp phòng chống chủ động để hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh.

Xuất hiện 'những con đường ngoằn ngoèo kỳ lạ' trong lòng bàn tay trẻ 4 tuổi - Ảnh 1.

Sán máng chui vào mao mạch trong lòng bàn tay bệnh nhi - Ảnh: BVCC

Bé trai 4 tuổi được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương thăm khám khi xuất hiện những vết ngoằn nghèo trên lòng bàn tay. Gia đình cho biết vài ngày trước bé có chơi, nghịch ở đống cát gần nhà, sau khi chơi về bé có bị sứt nhẹ kẽ ngón tay. 

Vết sứt nhỏ ở kẽ ngón tay tưởng chừng vô hại, nhưng chỉ vài ngày sau, những "con đường ngoằn ngoèo" kỳ lạ xuất hiện trên lòng bàn tay.

Kết quả xét nghiệm thủ phạm chính là nhiễm sán máng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính có gần 240 triệu người trên toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi sán máng và hơn 700 triệu người có nguy cơ mắc bệnh. Bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nhưng nhiều người chưa biết về loại ký sinh trùng này. 

Ước tính trên thế giới có khoảng 200.000 ca tử vong hằng năm được cho là có liên quan tới bệnh sán máng. Vì vậy người bệnh không nên chủ quan khi mắc phải bệnh này.

Chị Trần Thị Khánh Linh, Trung tâm xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Medlatec, cho biết bệnh sán máng (còn có tên khác là Bilharzia, sốt ốc, hay sốt Katayama) do Schistosoma gây ra. Có nhiều loại gây bệnh ở người, trong đó có 3 loài gây bệnh nhiều nhất là sán máng S. hamatobium; S.mansoni và S.japonicum.

Bệnh thường gặp ở các vùng nước ngọt, trẻ em và những người thường xuyên tiếp xúc với nước như nông dân, ngư dân sẽ có nguy cơ mắc cao. Ấu trùng sán chui qua da và xâm nhập vào các mao mạch nhỏ đến tĩnh mạch cửa, phát triển thành sán trưởng thành sau 60 ngày.

Sán trưởng thành có thể sống trên cơ thể người trung bình 3 - 5 năm, nhưng có khi lên tới 20 - 30 năm.

Các triệu chứng của bệnh âm thầm, ít rầm rộ nên bệnh nhân rất dễ bỏ qua bao gồm: ngứa ngáy, ban đỏ khi ký sinh trùng xâm nhập qua da; sốt, ớn lạnh, nổi hạch, sưng gan và lách; tổn thương nhu mô gan làm tăng áp lực tĩnh mạch cửa; đau bụng, tiêu chảy, xuất huyết tiêu hóa, đi ngoài phân đen lẫn máu; tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ra máu; khó thở, ho ra máu; chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, tê chân; ban đỏ trên da khi ký sinh trùng xâm nhập...

Nếu không phát hiện và điều trị bệnh kịp thời có thể gây các biến chứng ở các cơ quan: tác động lên hệ tiêu hóa gây thiếu máu, đau bụng, tiêu chảy, phân lẫn máu;

Tác động lên hệ tiết niệu gây kích thích bàng quang, tiểu rắt, tiểu nhiều bất thường, nước tiểu lẫn máu.

Tác động lên tim, phổi gây ho dai dẳng, khó thở, ho ra máu.

Tác động lên hệ thần kinh hoặc não gây co giật, đau đầu, yếu chi, tê bì tay chân, chóng mặt, đau đầu...

Cách phòng ngừa sán máng

- Không nên cho trẻ tắm, nghịch ở kênh rạch, ao hồ bẩn, đống đất bẩn.

- Giữ gìn vệ sinh nguồn nước, môi trường sống.

- Tẩy giun, tẩy sán định kỳ cho trẻ ở vùng có nguy cơ, một vết xước nhỏ cũng có thể trở thành "cánh cửa" cho mầm bệnh nguy hiểm.

Nghịch đống cát, trẻ 4 tuổi bị sán máng chui qua vết sứt vào mao mạch trong lòng bàn tay  - Ảnh 3.Phát hiện loài sán nguy hiểm biết 'tắt' cảm giác đau ở người

Các nhà khoa học phát hiện 'chiêu thức' loài sán máng xâm nhập cơ thể mà chúng ta không hề cảm thấy gì. Chúng có thể gây thiếu máu, mù lòa, vô sinh, thậm chí gây ung thư...

.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất