18/02/2023 08:27 GMT+7

Xuất hiện hươu bạch tạng xinh đẹp và quý hiếm: Có điều bí mật?

Những con hươu bạch tạng quý hiếm xuất hiện gần đây trong một công viên ở Ohio (Mỹ) có thể là dấu hiệu cảnh báo về môi trường hoặc di truyền.

Xuất hiện hươu bạch tạng xinh đẹp và quý hiếm: Có điều bí mật? - Ảnh 1.

Một con hươu bạch tạng ở bang Ohio - Ảnh: ABC NEWS

Theo báo Newsweek, Hội đồng lãnh đạo công viên Mill Creek MetroPark đã ghi nhận ba con hươu bạch tạng sống trong công viên gần thành phố Youngstown, bang Ohio.

Sự hiện diện của ba con vật này ở Mill Creek MetroPark có thể là dấu hiệu cho thấy có giao phối cận huyết và sức khỏe của quần thể trong đàn kém đi. 

Bệnh bạch tạng là một dạng đột biến gene hiếm gặp ảnh hưởng đến lượng hắc tố trong cơ thể. Động vật bạch tạng rất xanh xao, có bộ lông trắng và đôi mắt thường có màu hồng.

Ông Nick Derico, quản lý tài nguyên thiên nhiên tại Mill Creek MetroPark, nói: "Bản thân bệnh bạch tạng không nhất thiết cho thấy sức khỏe kém. Tuy nhiên, tình trạng di truyền lặn này rất hiếm gặp với tỉ lệ 1/20.000 (một số ước tính cao tới 1/30.000) hươu biểu hiện đặc điểm này trong các quần thể hoang dã".

Xuất hiện hươu bạch tạng xinh đẹp và quý hiếm: Có điều bí mật? - Ảnh 2.

Khó nhận ra những con hươu này bởi màu lông của nó bị lẫn vào màu tuyết - Ảnh: ABC NEWS

Người ta cũng lo vì tần suất xuất hiện hươu bạch tạng ở MetroPark: trong nhiều năm qua nơi đây "đón nhận" nhiều con hươu bạch tạng, thường có một hoặc nhiều con được sinh ra vào mỗi mùa xuân.

Quần thể hươu này cũng đang mở rộng nhanh chóng và lớn hơn nhiều so với mức cần thiết. Có thể có sự thiếu đa dạng di truyền trong quần thể, điều này có thể gây ra bệnh bạch tạng.

Một cuộc khảo sát hồng ngoại trên không được hoàn thành vào tháng 1-2022 cho thấy số lượng hươu đuôi trắng có mật độ trung bình là 387 con trên mỗi 2,6km² trong MetroPark.

“Con số này vượt quá khả năng chịu đựng sinh thái của đất hơn 19 lần", ông Derico cho biết.

Công viên Mill Creek MetroPark nằm không xa nơi xảy ra vụ trật bánh xe lửa ở bang Ohio gần đây. Điều đáng nói là khi đó xe lửa đang chở nhiều loại hóa chất nguy hại.

Hiện có nhiều lo ngại sự cố này có thể gây ra một cuộc khủng hoảng sinh thái toàn diện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Canada xác nhận 3 con hươu đuôi trắng mắc COVID-19Canada xác nhận 3 con hươu đuôi trắng mắc COVID-19

Cơ quan Môi trường và biến đổi khí hậu Canada (ECC) xác nhận nước này đã phát hiện các con hươu đuôi trắng đầu tiên mắc COVID-19.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên