
Xuân đã về với các hoạt động Tết Việt trong không gian biệt số 1 Pasteur (phường Hải Châu) - Ảnh: T.Y
Vừa qua, Đà Nẵng đã có quyết định giao cơ sở nhà đất số 1 Pasteur (phường Hải Châu) cho Bảo tàng Đà Nẵng quản lý, dù trước đó đã có chủ trương thống nhất sử dụng làm trụ sở công an.
Đây là cơ sở nhà, đất từng là trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng qua nhiều thế hệ và cũng là công trình hiếm hoi còn lại mang dấu ấn kiến trúc Pháp tại trung tâm Đà Nẵng.
Theo quyết định mới, toàn bộ diện tích nhà và khuôn viên rộng, không gian kiến trúc phù hợp để xây dựng thiết chế văn hóa đa năng.
Đồng thời, hạ tầng, kết cấu và cảnh quan của công trình phù hợp với chức năng phục vụ cộng đồng và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật chuyên nghiệp.
Trong tương lai, định hướng khai thác và phát huy giá trị của công trình số 1 Pasteur theo hướng bảo tồn, gìn giữ tòa nhà như một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc của đô thị Đà Nẵng, kết hợp khai thác thành điểm đến văn hóa - du lịch.

Công trình số 1 Pasteur không chỉ mang giá trị về lịch sử và kiến trúc, mà còn phản ánh diện mạo đô thị Đà Nẵng trong tiến trình phát triển hơn 100 năm qua - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sau thời điểm năm 1975, công trình này được các thế hệ cán bộ phụ nữ tiếp quản, sử dụng làm trụ sở làm việc của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố - Ảnh: T.Y




Gần nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng đã gìn giữ, trùng tu và bảo quản nguyên trạng, biến nơi đây trở thành không gian văn hóa mở, thân thiện, gần gũi với cộng đồng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tết Bính Ngọ năm nay có thể là Tết cuối cùng các thế hệ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng tổ chức các hoạt động đón Tết tại đây trước khi tòa nhà được giao cho bảo tàng thực hiện chức năng phục vụ cộng đồng và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật chuyên nghiệp - Ảnh: T.Y

Hoa sứ - loại cây thường được trồng xung quanh biệt thự cổ kiến trúc Pháp - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG



Sắc xuân len lỏi từng góc kiến trúc cổ có lịch sử hơn 100 năm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Một góc bên trong tòa nhà số 1 Pasteur khi có chức năng là trụ sở nơi làm việc - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Cùng với đó, tại đây sẽ tổ chức các hoạt động trưng bày, giáo dục và giao lưu nghệ thuật mang tên "Không gian nghệ thuật Đà Nẵng - Da Nang Arts Space" với tổng diện tích sử dụng dự kiến 2.065m².
Ngoài ra, khu nhà 2 tầng với diện tích 215m² được bố trí không gian phục vụ công tác chuyên môn, gồm phòng làm việc, kho bảo quản hiện vật, phòng thẩm định và phòng nghiên cứu tác phẩm.
Dịp cuối năm nay, sắc xuân lại bừng sáng trong ngôi biệt thự cổ hơn 100 năm tuổi, khi Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng tổ chức các hoạt động văn hóa chào mừng Tết Việt, thu hút nhiều người quan tâm.
Chị Nguyễn Thị Cẩm Bình, một người dân TP Đà Nẵng, cho biết những công trình mang dấu ấn trăm năm của thành phố không nhiều.
Chính vì vậy, chị kỳ vọng sau khi được chuyển công năng trở thành điểm đến văn hóa, du lịch, biệt thự số 1 Pasteur sẽ thu hút đông đảo du khách, tương tự cơ sở Bảo tàng Đà Nẵng tại tòa nhà Đốc Lý (biệt thự kiến trúc Pháp từng là trụ sở chính quyền thành phố qua nhiều thời kỳ).
"Một số người bạn của tôi khá ngạc nhiên khi biết Đà Nẵng vẫn còn những công trình đậm dấu ấn Pháp, dù trải qua thời gian dài bị tàn phá bởi chiến tranh. Họ rất muốn tìm hiểu lịch sử của các công trình này.
Tôi tin nơi này có thể trở thành một điểm đến mới cho du khách khi tới thành phố", chị Bình nói.

Công trình số 1 Pasteur là công trình kiến trúc Pháp (dinh thự của giám đốc Sở Quan thuế và Công quản Trung Kỳ) đã được UBND TP xác định là công trình kiến trúc có giá trị của thành phố vào năm 2023 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận