15/03/2022 12:50 GMT+7

Xuân Bắc, H'Hen Niê góp ý cho công tác Đoàn với bạn trẻ, tránh 'nhạt Đoàn'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - NSƯT Xuân Bắc cho rằng ngay từ môi trường Đội, cần nâng cao ý thức, nhận thức cho đội viên về Đoàn. Nói riêng về nghệ thuật, cần giáo dục thiếu nhi quan tâm, tiếp cận, thưởng thức nghệ thuật, phát huy nét đẹp truyền thống.

Xuân Bắc, HHen Niê góp ý cho công tác Đoàn với bạn trẻ, tránh nhạt Đoàn - Ảnh 1.

NSƯT Xuân Bắc chia sẻ cần tập hợp rộng rãi ảnh hưởng của văn nghệ sĩ trẻ trong hoạt động, phong trào Đoàn - Ảnh: HẢI ĐĂNG

Sáng 15-3 diễn ra hội nghị lấy ý kiến góp ý, hiến kế của các phóng viên, biên tập viên trẻ, văn nghệ sĩ, vận động viên trẻ, người nổi tiếng có ảnh hưởng trong giới trẻ để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Dự chương trình, anh Bùi Quang Huy - bí thư thường trực Trung ương Đoàn - chia sẻ trong 5 năm tới, thanh niên Việt Nam chủ yếu thuộc thế hệ Z, dự báo chiếm gần 1/3 dân số trong độ tuổi lao động của Việt Nam.

Đây là thế hệ có những đặc điểm khác biệt về tính cách, phong cách sống, tâm lý… đòi hỏi tổ chức Đoàn phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới, sức sáng tạo mới, chuyển mình mạnh mẽ để đồng hành, dẫn dắt, phát huy thanh niên, nhất là ở lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, đời sống tinh thần của giới trẻ.

"5 năm tới Đoàn chúng ta cần làm gì, quan tâm gì trên lĩnh vực này để tổ chức Đoàn là môi trường cho thanh niên rèn luyện, là môi trường giúp đỡ thanh niên?" - anh Huy đặt vấn đề.

Xuân Bắc, HHen Niê góp ý cho công tác Đoàn với bạn trẻ, tránh nhạt Đoàn - Ảnh 2.

Hoa hậu H'hen Niê tham góp ý kiến Đoàn cần quan tâm hơn nữa đến đối tượng thanh thiếu nhi ở khu vực vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh: HẢI ĐĂNG

Quan tâm đến đối tượng thiếu nhi là "mầm non của Đoàn", NSƯT Xuân Bắc nêu ý kiến, nếu ngay từ khi các em nhỏ còn là đội viên mà không được nâng cao ý thức, nhận thức về Đoàn thì sau này sẽ dẫn đến "nhạt Đoàn".

Nói riêng về nghệ thuật, anh cho rằng cần phải hướng đến giáo dục thiếu nhi trong việc quan tâm, tiếp cận, thưởng thức nghệ thuật, phát huy nét đẹp truyền thống.

Anh cũng nêu ý kiến, Đoàn cần phát huy cao độ ảnh hưởng của văn nghệ sĩ, vận động viên tiên phong không chỉ về mặt chuyên môn mà còn lan tỏa cống hiến cho cộng đồng, xã hội.

"Cống hiến của các bạn không chỉ là thành tích, mà còn là ảnh hưởng mang tính tích cực, là vai trò của vận động viên, của việc tập luyện với sức khỏe cộng đồng nói chung. Chúng ta phải tập hợp, tạo được sức mạnh tổng hợp từ vận động viên, nghệ sĩ" - NSƯT Xuân Bắc nhấn mạnh.

Tham gia góp ý kiến trực tuyến, hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ Đoàn cần quan tâm, hỗ trợ đối tượng thanh thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đẩy mạnh ngay từ trong môi trường trường học.

"Ở đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình không phải là nơi để chia sẻ về hoài bão của các bạn, gia đình chỉ nói về vấn đề việc làm, kết hôn sớm. Các bạn không có được môi trường để phát triển những điều đó" - hoa hậu H’Hen Niê chỉ ra thực trạng.

Do đó, Đoàn có thể tổ chức, hướng dẫn, giúp các bạn trẻ hun đúc tinh thần yêu nước, hun đúc ước mơ hoài bão, rèn kỹ năng, trang bị các kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân ngay từ trong nhà trường.

Con dùng mạng xã hội từ sớm: Có rủi ro nhưng hãy bình tĩnh! Con dùng mạng xã hội từ sớm: Có rủi ro nhưng hãy bình tĩnh!

TTO - Hồi chuông cảnh báo cha mẹ cần theo dõi con dùng mạng xã hội lại nhận được sự quan tâm khi một phụ huynh đăng tin con mình tham gia vào các hội nhóm không phù hợp với lứa tuổi trên mạng xã hội.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên