01/05/2020 19:53 GMT+7

Xử phạt nhiều xe vi phạm giao thông trên cao tốc trong ngày thứ 2 nghỉ lễ

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Tối 1-5, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết cả nước có hơn 7.000 trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày thứ 2 nghỉ lễ 30-4, 1-5. Trong đó, nhiều trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc đã bị xử phạt nghiêm.

Xử phạt nhiều xe vi phạm giao thông trên cao tốc trong ngày thứ 2 nghỉ lễ - Ảnh 1.

Ngày 1-5, cả nước có hơn 7.000 trường hợp vi phạm giao thông, nhiều xe chạy sai trên cao tốc - Ảnh: CTV

Cụ thể, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, ngày 1-5 cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông làm chết 23 người, bị thương 14 người. Tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.

So với ngày nghỉ lễ thứ hai của năm 2019 tăng 6 vụ (tăng 22,2%), tăng 3 người chết (tăng 15%), giảm 5 người bị thương (giảm 26,3%).

Như vậy, sau hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, cả nước xảy ra 59 vụ tai nạn giao thông, làm chết 37 người, bị thương 26 người.

Cục Cảnh sát giao thông cũng thống kê ngày 1-5, lực lượng tuần tra, phát hiện xử lý 7.184 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 185 ôtô, 1.087 môtô, tước 256 giấy phép lái xe các loại. Trong đó đã xử lý 316 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 137 trường hợp).

Ngoài ra, Cục Cảnh sát giao thông bố trí kiểm tra, lập biên bản 45 trường hợp vi phạm giao thông trên cao tốc. Đơn vị đã lập biên bản, phạt tiền nộp Kho bạc Nhà nước 51 triệu đồng, tước 7 giấy phép lái xe, tạm giữ 1 môtô.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận định sau 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được bảo đảm tốt, hạn chế ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến trục chính ra vào Hà Nội, TP.HCM.

Lực lượng chức năng các địa phương, đặc biệt là cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải tiếp tục thực hiện tốt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải. Đặc biệt lưu ý tình hình đi lại trên các tuyến cao tốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên