04/09/2024 17:24 GMT+7

Xử phạt nhiều trường hợp tự phát nuôi tôm ở Đồng Tháp Mười

33 trường hợp đào đất nông nghiệp làm ao và 7 trường hợp khoan giếng lấy nước mặn nuôi tôm ở Đồng Tháp Mười đã bị xử phạt.

Xử phạt nhiều trường hợp tự phát nuôi tôm ở Đồng Tháp Mười, tiếp tục siết chặt quản lý - Ảnh 1.

Đồng Tháp Mười loang lổ ao nuôi tôm - Ảnh: AN LONG

Ngày 4-9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An cho biết từ năm 2020 đến nay đã xử lý 33 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang nuôi tôm thẻ chân trắng không đúng quy định ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười. Tổng số tiền xử phạt 33 trường hợp này là 411 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã xử lý 7 trường hợp khoan 12 giếng trái phép để lấy nước mặn phục vụ việc nuôi tôm thẻ chân trắng, với tổng mức xử phạt hành chính 23,7 triệu đồng.

30 giếng khoan trái phép cũng đã bị phát hiện, san lấp trả lại hiện trạng ban đầu. 

Hiện tại, các huyện vùng Đồng Tháp Mười ở tỉnh Long An đang có hơn 522ha nuôi tôm, tăng hơn 77ha so với năm 2023. Phần lớn tập trung tại huyện Mộc Hóa với 280ha.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 có đến 70% diện tích nuôi chỉ hòa vốn hoặc lỗ. Khoảng 30% diện tích nuôi còn lại dù có lợi nhuận nhưng cũng không cao, chủ yếu do dịch bệnh trên tôm ngày càng phát sinh. Bên cạnh đó là giá vật tư tăng cao, giá tôm thương phẩm giảm.

Mới đây, UBND tỉnh Long An đã tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện tăng cường công tác quản lý việc sử dụng đất để nuôi tôm thẻ chân trắng ở vùng Đồng Tháp Mười.

Nội dung nêu rõ đối với các trường hợp đào ao mới từ đất trồng lúa để nuôi tôm thẻ không đúng quy định pháp luật, phải kiên quyết xử lý và buộc khôi phục hiện trạng ban đầu.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường chịu trách nhiệm trong việc người dân sử dụng đất không đúng mục đích.

Xử phạt nhiều trường hợp tự phát nuôi tôm ở Đồng Tháp Mười, tiếp tục siết chặt quản lý - Ảnh 2.Nuôi tôm ở rốn nước ngọt Đồng Tháp Mười

Mấy năm nay, đi dọc các tuyến đường về các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường (Long An) thường xuyên bắt gặp những chiếc quạt tạo oxy tung trắng nước dưới nhiều ao nuôi tôm mọc lên giữa đất lúa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên