26/08/2024 16:21 GMT+7

Bến Tre đầu tư hơn 500 tỉ đồng cho vùng nuôi tôm công nghệ cao

Tỉnh Bến Tre chi 544 tỉ đồng đầu tư cho hạ tầng tại các huyện ven biển, để phục vụ mô hình nuôi tôm công nghệ cao với diện tích hơn 4.000 héc ta.

Bến Tre đầu tư hơn 500 tỉ đồng cho vùng nuôi tôm công nghệ cao - Ảnh 1.

Theo kế hoạch đề ra, đến năm 2025 tỉnh Bến Tre sẽ có 4.000 héc ta diện tích nuôi tôm công nghệ cao - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ngày 26-8, ông Lê Minh Truyền - phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre - cho biết trước mắt ban sẽ đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre), với tổng vốn đầu tư khoảng 164 tỉ đồng.

Hạ tầng gồm 6 tuyến đường có chiều dài hơn 18km; khoảng 24km tuyến điện trung thế 3 pha và nhiều cầu, cống trong dự án. Hạ tầng nhằm phục vụ khoảng 2.000 héc ta tôm công nghệ cao tại huyện Ba Tri.

Còn tại huyện Bình Đại, dự án sẽ được khởi công trong tháng 9-2024 với tổng mức đầu tư khoảng 80 tỉ đồng.

Riêng huyện Thạnh Phú, tổng vốn đầu tư lớn nhất với khoảng 300 tỉ đồng, hiện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre đang làm đề xuất thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Theo nghị quyết của Tỉnh ủy Bến Tre đến năm 2025, địa bàn tỉnh phấn đấu nuôi đạt 4.000ha tôm công nghệ cao.

Sau hơn 3 năm triển khai, Bến Tre đã phát triển được hơn 3.430ha, đạt 85,76% kế hoạch; sản lượng tôm nuôi ước đạt 160.188 tấn. Để phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao, thời gian qua tỉnh đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi ở các địa phương ven biển.

Hơn 500 tỉ đồng đầu tư hạ tầng để phục vụ vùng nuôi tôm công nghệ cao - Ảnh 3.Nuôi tôm công nghệ cao: dễ mà khó

TTO - Bạc Liêu đang trên đường xây dựng “thủ phủ” tôm, trong đó đặc biệt với sự phát triển mạnh mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên