07/08/2025 16:12 GMT+7

Xử lý tàu cá '3 không', có nơi phạt ngư dân tới 10 tỉ đồng

Sau nhiều năm mạnh tay với tàu cá vi phạm về khai thác IUU, hầu như các địa phương đã hoàn thành việc "quét sạch" tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác).

TÀU CÁ - Ảnh 1.

Tàu cá đậu ở cảng Thọ Quang, cảng cá lớn nhất miền Trung - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 7-8, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với lãnh đạo UBND các tỉnh, thành miền Trung về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Theo báo cáo từ các địa phương, sau nhiều năm mạnh tay với tàu cá vi phạm về khai thác IUU, đến nay các nơi đã hoàn thành 100% việc xử lý tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác).

Trong đó việc quản lý đội tàu cá đã được thực hiện nghiêm túc thông qua việc rà soát, thống kê và cập nhật đồng bộ dữ liệu tàu cá vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Tại các địa phương, lực lượng quản lý cũng lập danh sách theo dõi, kiểm soát chặt chẽ số lượng tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản.

Một trong những nội dung được các địa phương nhấn mạnh trong việc quản lý khai thác IUU là việc phải thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình theo tuần để theo dõi, liên lạc với chủ tàu và cảnh báo nguy cơ vi phạm quy định về chống khai thác bất hợp pháp.

Nhiều địa phương đã mạnh tay xử lý ngư dân vi phạm, cụ thể như tại Đà Nẵng từ năm 2024 đến nay đã xử phạt hành chính tổng cộng 191 vụ, với số tiền gần 10 tỉ đồng. 

Đến nay toàn bộ tàu cá vi phạm đều đã nộp phạt.

Nhờ mạnh tay, địa phương cũng không ghi nhận trường hợp tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý.

Tương tự, tại Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đã xác minh 752 tàu cá mất kết nối và xử phạt 87 trường hợp với số tiền 2,1 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết một trong những khó khăn trong việc quản lý là tình trạng tàu cá thường xuyên hoạt động ngoài tỉnh. Có trường hợp tàu cá nhiều năm không quay về địa phương, gây khó khăn cho việc quản lý, giám sát.

Lãnh đạo các địa phương kiến nghị xử lý theo hướng "tàu vi phạm tại đâu thì xử lý tại đó" tránh việc phải truy nguồn về nơi đăng ký gây chồng chéo, tạo kẽ hở pháp lý.

Xử lý tàu cá '3 không', có nơi phạt ngư dân tới 10 tỉ đồng - Ảnh 3.

Sau nhiều năm làm mạnh tay, hầu như các địa phương đã hoàn thành việc "quét sạch" tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phải xử lý mạnh tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Theo ông Phùng Đức Tiến, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có khoảng 81.700 tàu cá, và 800.000 lao động trực tiếp trên biển. Ông Tiến đánh giá qua nhiều năm triển khai chống đánh bắt trái phép, cả nước có sự chuyển biến tích cực.

Hiện nay việc giám sát tàu cá có ít nhất 6 lớp kiểm soát. Tuy nhiên theo thứ trưởng vẫn còn không ít tồn tại đáng lo ngại như tình trạng tàu mất kết nối, có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài.

Theo thứ trưởng, mặc dù Ủy ban châu Âu (EC) vẫn thể hiện thiện chí hợp tác. Tuy nhiên nếu không quyết liệt xử lý tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và không thực hiện nghiêm 14 khuyến nghị thì chắc chắn khó gỡ "Thẻ vàng".

Xử lý tàu cá '3 không', nhiều nơi xử phạt ngư dân tới 10 tỉ đồng - Ảnh 1.Tây Ban Nha thúc đẩy phê chuẩn EVIPA, hỗ trợ Việt Nam gỡ thẻ vàng IUU

Gặp các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nhấn mạnh mong muốn nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên