
Ông Túy túm tóc, bắt cô N. đứng giữa mưa trước sự chứng kiến của các phụ huynh, học trò - Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Chiều 5-5, thông tin từ ban giám hiệu Trường tiểu học và THCS Tân Thắng, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết cô Nguyễn Thị K.N. - giáo viên điểm trường Bắc Thắng - đã tới lớp giảng dạy bình thường trở lại sau sự việc bị phụ huynh hành hung.
Đến ngày 5-5, ông Hà Văn Thúy vẫn đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Thông tin về phụ huynh hành hung cô giáo khi tới đón con xảy ra tại điểm trường Bắc Thắng tạo sự quan tâm của dư luận.
Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân được xác định là ông Hà Văn Thúy - 40 tuổi, phụ huynh học sinh - có hành động bột phát sau khi uống rượu.
Hàng trăm bạn đọc Tuổi Trẻ Online gửi ý kiến bày tỏ bất bình trước hành động của ông Thúy không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng tới môi trường giáo dục, nhất là sự việc diễn ra có sự chứng kiến của nhiều học trò, phụ huynh khác.
Uống rượu say xỉn, đánh cô giáo vô cớ rồi xin lỗi là huề sao?
Sau khi xảy ra sự việc, gia đình và ông Thúy đã gửi lời xin lỗi cô giáo.
Tuy nhiên, bạn đọc Bùi An Tuấn cho rằng lời xin lỗi trong trường hợp này chỉ là tình tiết giảm nhẹ. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự sẽ để lại tổn thương tinh thần lâu dài, có khi là di chứng tâm lý vĩnh viễn mỗi khi gặp lại người gây tổn thương cho mình.
"Ai uống rượu bia rồi cũng có quyền đánh người vô cớ sao? Đánh xong rồi xin lỗi thì huề sao? Trong khi ngoài thương tích, nhân phẩm người giáo viên đã bị xâm hại trước đồng nghiệp và học trò của mình", bạn 5 Mì Lát bày tỏ.
Tương tự, bạn đọc ledu****@gmail.com viết: "Sao đánh người ta rồi, xúc phạm sức khỏe, danh dự người ta rồi xin lỗi là xong sao?
Cần xử lý vì làm ảnh hưởng đến tâm lý giáo viên; gây hình ảnh không tốt trong mắt học sinh!".
Cùng quan điểm, bạn Phan Vũ Quan cho rằng: "Hành vi hành hung cô giáo trước mặt học trò là đáng lên án, không thể viện dẫn lý do này nọ.
Phải xử lý nghiêm, làm gương để bảo vệ sự tôn sư trọng đạo. Họ chỉ nghĩ đến bản thân, không nghĩ đến hành động mình làm, chỉ nghĩ là xin lỗi là xong.
Nếu họ thấy lỗi mình thì họ phải chấp nhận hình phạt để tự răn đe mình và người khác. Chuyện phụ huynh đánh thầy cô là điều không thể chấp nhận".
Bạn đọc Khoalevan bày tỏ: "Thật sự quá bức xúc, tức giận với hành động của phụ huynh này. Phụ huynh là hình tượng cho nhân cách của con sau này".
"Thầy cô là người dạy con mình nên người, dù có sai cũng đâu được làm vậy. Ngày xưa học sinh hư bị thầy cô lấy thước khẽ tay, cha mẹ còn la con em mình thêm nữa chứ đâu có như bây giờ", bạn nguy****@gmail.com nêu ý kiến.
Cha mẹ hành xử vậy, sao dạy con mình
Theo bạn đọc hieu***@gmail.com: "Muốn con nên người thì cho đi học để giáo viên dạy bảo và đôi khi cũng cần giáo viên răn dạy nghiêm khắc học sinh.
Còn nếu giáo viên làm quá thì báo nhà trường có hướng xử lý khác. Nhưng nếu phụ huynh đánh giáo viên thì phải xử lý để làm gương thôi".
"Con cái khó dạy hoặc vô kỷ luật thì bị giáo viên phạt thôi. Giáo viên có làm sai hay quá đáng thì còn đó ban giám hiệu.
Mong pháp luật xử lý nghiêm những vụ như thế này", bạn đọc Chiến viết thêm.
Liên tiếp xảy ra chuyện đi đường va quẹt rồi ẩu đả nhau; nóng lòng người thân cấp cứu cũng hành hung y tá, bác sĩ; đến trường bênh vực con cũng ẩu đả với cô giáo, bạn đọc pham****@yahoo.com đề nghị các cơ quan chức năng nên xử lý mạnh tay với những trường hợp như thế này.
Có như vậy mới lập lại trật tự xã hội, răn đe để mọi người sống và hành xử văn minh hơn.
"Những người có hành vi côn đồ với những người làm trong ngành giáo dục và y tế, cơ quan chức năng nên xử lý mạnh tay để răn đe và làm gương.
Bản thân họ đã như vậy thì làm sao dạy được con em của mình, không thể hành xử như vậy. Ít nhiều gì thì thầy cô đang dạy con em chúng ta; y tá, bác sĩ đang cố gắng cứu sống người nhà của mình thì không thể dùng bạo lực với họ", bạn Buoi Nguyen nêu quan điểm.
Bạn đọc Mr Vu chia sẻ câu chuyện của bạn thân mình từng gặp phải: "Con tôi có lần cũng bị cô mắng vô lý, cháu khóc nghẹn, nhưng tôi bình tĩnh ứng xử nhẹ nhàng. Và cuối cùng cô cũng biết lỗi và vui vẻ xin lỗi.
"Bởi cô cũng như bao người bình thường, đôi khi cũng sai sót.
Nhưng nếu chúng ta không bình tĩnh giải quyết thì mọi chuyện sẽ đi xa và mất kiểm soát, dẫn đến hậu quả đau lòng...".
Theo Công an Nghệ An, qua điều tra bước đầu xác định khoảng 16h30 chiều 28-4, ông Hà Văn Thúy đến điểm trường Bắc Thắng, Trường tiểu học và THCS xã Tân Thắng để đón con trong tình trạng đã sử dụng rượu bia.
Khi thấy Thúy không mặc áo mưa, thầy giáo L.X.H. đã hỏi thăm "tại sao đến đón cháu mà không mặc áo mưa" thì bị Thúy phản ứng với lời lẽ đe dọa, nồng nặc mùi rượu.
Thấy biểu hiện bất thường, thầy H. đã tránh đi nơi khác.
Tuy nhiên, Thúy bất ngờ tiếp cận và hành hung cô giáo Nguyễn Thị K.N. (giáo viên chủ nhiệm lớp ghép 3+4).
Thúy đã nắm tóc, dùng tay đánh vào mặt cô N. và sau đó khống chế, kéo cô giáo ra giữa sân trường, đứng dưới trời mưa, bất chấp sự can ngăn một số phụ huynh khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận