12/07/2016 14:54 GMT+7

Xử lý khách Trung Quốc vi phạm không thể nói bình tĩnh

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Chỉ riêng sáu tháng đầu năm, cả nước đón 1,2 triệu khách Trung Quốc, dự báo năm 2016 Việt Nam đón khoảng 2,5 triệu khách Trung Quốc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: Hữu Khá

Ngày 12-7, việc xử lý tình trạng khách Trung Quốc và các đơn vị lữ hành hoạt động bát nháo, lộn xộn đã được đưa ra bàn thảo tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 5 do ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chủ trì.

Theo báo cáo của ông Ngô Quang Vinh, giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, khách Trung Quốc đến Việt Nam ngày càng nhiều. Chỉ riêng sáu tháng đầu năm cả nước đón 1,2 triệu khách Trung Quốc, dự báo năm 2016 Việt Nam đón khoảng 2,5 triệu khách Trung Quốc.

Ông Vinh nói vừa qua có nổi lên một số vấn đề như khách Trung Quốc gây ồn ào, hướng dẫn viên hoạt động chui, tuy nhiên “chúng ta cũng bình tâm, bình tĩnh tính toán để có biện pháp xử lý".

Với TP Đà Nẵng sáu tháng đầu năm 2016 khách Trung Quốc tăng 83% (chiếm 26% lượng khách đến Đà Nẵng), còn khách Hàn Quốc thì tăng gấp đôi, khách Nhật cũng tăng rất mạnh.

Theo ông Vinh, “khách Trung Quốc tăng cao, bên cạnh điều tốt thì khách Trung Quốc đến đây ở, chi tiêu nhiều, đánh bạc cũng dữ. Bên cạnh đó họ kéo theo việc ồn ào này khác nên chúng ta phải xử lý". 

Ông Vinh cho biết trước thực trạng du khách Trung Quốc gây ồn ào, hướng dẫn viên hoạt động chui Sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý rất nhiều trường hợp. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là sự tiếp tay của một số doanh nghiệp nên việc phục bắt cũng hết sức khó khăn. Vừa rồi sở đã phối hợp với công an kiểm tra một đơn vị lữ hành và đã tước giấy phép hoạt động.

Ông Vinh cho biết quan điểm của TP là xử lý nghiêm, lập lại trật tự trong hoạt động khách Trung Quốc đến Đà Nẵng du lịch.

Giải pháp trước mắt là mời các đơn vị lữ hành chuyên đón khách Trung Quốc lên ký cam kết, sau đó nếu phát hiện vi phạm sẽ xử phạt rất nặng.

Ngoài ra, TP sẽ tăng cường công tác thanh tra các đơn vị du lịch, công ty lữ hành, tăng cường quản lý lưu trú, làm ăn kinh doanh hoạt động du lịch trái phép.

Tuy nhiên, nói về việc xử lý các vi phạm của du khách Trung Quốc, ông Lê Minh Trung, bí thư Quận ủy Thanh Khê, cho rằng việc xử lý đối với du khách Trung Quốc vi phạm trong thời gian qua không thể nói là bình tĩnh được mà phải xử lý một cách cương quyết, khôn khéo.

“Bây giờ họ lộn xộn như thế mà chúng ta ngồi nói xử lý bình tĩnh. Mình cứ bình tĩnh xử lý thì họ về nước mất rồi làm sao xử lý được. Vừa qua tôi đọc báo thấy báo chí phản ánh rất thực tế, báo họ quay phim, chụp hình tình trạng hướng dẫn viên Trung Quốc vi phạm, tại sao chúng ta không ngay lập tức lấy bằng chứng đó để xử lý. Khi báo chí họ cung cấp thông tin như vậy ta phải vào cuộc ngay để lập lại trật tự” - ông Trung nói.

Kết luận vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết: “Không phân biệt, không kỳ thị, không tẩy chay bất cứ khách du lịch nước nào tới Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi khách du lịch đến thì buộc họ phải chấp hành pháp luật của nước sở tại và quan điểm của TP Đà Nẵng sắp tới là xử lý rất nghiêm chứ nếu không du lịch TP sẽ bị ảnh hưởng".

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên