14/11/2017 12:30 GMT+7

Xử lý gấp hàng trăm tấn rác bủa vây thành phố Hạ Long

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo xử lý tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ tại TP Hạ Long, gây ô nhiễm trầm trọng cho thành phố du lịch này những ngày qua.

Xử lý gấp hàng trăm tấn rác bủa vây thành phố Hạ Long - Ảnh 1.

Rác thải tràn ngập TP Hạ Long - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Trước đó từ ngày 10-11, lượng rác thải của TP Hạ Long (với khoảng 270 tấn/ngày) không được thu gom xử lý, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. 

Tại TP Hạ Long có nhiều điểm tập kết rác lớn như khu vực chợ Vườn Đào (phường Bãi Cháy), chợ Hồng Hà (phường Hồng Hà), Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh và đường 25-4 (phường Bạch Đằng), khu vực gần chợ Hạ Long 2 (phường Yết Kiêu), phố Hải Thịnh (phường Hồng Hải)... 

Ở những nơi này, rác thải chất thành đống lớn cao hơn đầu người, bốc mùi hôi thối và xuất hiện nhiều ruồi, nhặng. Nước rỉ rác không được xử lý cũng chảy đầy đường.

Tình trạng ùn ứ rác thải này xuất phát từ việc Tập đoàn Indevco (đơn vị chủ quản Trung tâm xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ - nơi xử lý rác cho các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Hoành Bồ, Quảng Yên) đơn phương từ chối tiếp nhận rác của TP Hạ Long từ đầu tháng 11. 

Lý do, đến nay dự án Trung tâm xử lý chất thải rắn vẫn chưa hoàn thiện. Rác thải được tập trung về đây khoảng 530 tấn/ngày, chưa được xử lý theo công nghệ đốt mà đang tập kết tạm chờ xử lý, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Xử lý gấp hàng trăm tấn rác bủa vây thành phố Hạ Long - Ảnh 2.

Rác thải gây ô nhiễm trầm trọng TP du lịch Hạ Long - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Để giải quyết cấp bách nguy cơ ô nhiễm môi trường do tồn đọng rác thải sinh hoạt, UBND TP Hạ Long đã đề nghị Công ty cổ phần than Núi Béo cho thành phố chuyển rác thải sinh hoạt về bãi thải khai trường số 14 của công ty (địa điểm đang tổ chức hoàn nguyên, nằm cách xa các khu dân cư) và xử lý chôn lấp. 

Tuy nhiên, do chưa có giấy phép đổ thải nên sáng 10-11, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã bắt giữ hai ôtô của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh chở rác thải sinh hoạt vào đổ tại khu vực này.

Liên tiếp những ngày qua, do không có chỗ đổ rác, Hạ Long từ thành phố du lịch trở thành một kho rác khổng lồ. 

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên