28/05/2021 13:51 GMT+7

Xử công khai người phạm tội dưới 18 tuổi trong vụ hiếp dâm, tòa quận 12 bị ‘tuýt còi’

ĐAN THUẦN - TUYẾT MAI
ĐAN THUẦN - TUYẾT MAI

TTO - TAND tối cao vừa yêu cầu chánh án TAND TP.HCM rút kinh nghiệm đối với TAND quận 12 vì xét xử công khai một vụ hiếp dâm có người phạm tội dưới 18 tuổi.

Theo công văn TAND tối cao gửi TAND TP.HCM, một trang thông tin điện tử ngày 13-5 có bài viết "Giả danh chủ khách sạn hiếp, cướp khách nữ". Nội dung bài viết nêu TAND quận 12 vừa tuyên trả hồ sơ vụ án hiếp dâm, cướp tài sản, không tố giác tội phạm và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thành Trung bị xét xử về tội hiếp dâm, cướp tài sản. Hai bị cáo dưới 18 tuổi là P.H.T.T. (sinh ngày 26-5-2003) và H.N.H. (SN 2005) cùng bị xét xử về tội cướp tài sản. Bạn gái của Trung bị xét xử về tội không tố giác tội phạm và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND quận 12 đề nghị phạt Trung từ 3-4 năm tù về tội hiếp dâm, 4-5 năm tù về tội cướp tài sản. Bị cáo T. và H. bị đề nghị mức án từ 3-4 năm tù, còn Lý bị đề nghị từ 6-9 tháng tù cho mỗi tội. Sau đó, hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Lý.

Đây là phiên tòa rút kinh nghiệm có sự tham dự của Viện kiểm sát TP.HCM và Viện kiểm sát các quận/huyện 1, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi để rút kinh nghiệm chung trong công tác xét xử.

Ở vụ án này, cáo trạng mô tả tỉ mỉ từng hành vi của bị cáo khi hiếp dâm được kiểm sát viên đọc công khai và quá trình xét hỏi cũng diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo TAND tối cao, đối với vụ án trên, TAND quận 12 có thể lựa chọn là phiên tòa rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, việc xét xử công khai là không đúng với quy định về việc xét xử người phạm tội dưới 18 tuổi phải được xử ở phòng xử thân thiện.

TAND tối cao đã yêu cầu chánh án TAND TP.HCM rút kinh nghiệm đối với TAND quận 12 nói riêng và TAND hai cấp TP.HCM nói chung khi xét xử các vụ án mà người phạm tội dưới 18 tuổi thì phải xử ở phòng xử thân thiện và thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành.

Bộ luật hình sự hiện hành quy định, khi cần giữ thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi, tòa có thể xử kín.

Phòng xét xử thân thiện là gì?

Theo thông tư 02/2018 của chánh án TAND tối cao, phòng xét xử thân thiện là phòng xử án và giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên.

Tại phòng xử thân thiện, vị trí của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, người tham dự phiên tòa được bố trí trên cùng một mặt phẳng, sắp xếp theo hình thức bàn tròn, tường trong phòng xử án có màu xanh nhằm tạo điều kiện thoải mái nhất cho tâm lý của người bị xét xử.

Người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng tại phiên tòa được ngồi cạnh người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Sẽ xử kín vụ nữ sinh lớp 10 bị hiếp dâm tập thể Sẽ xử kín vụ nữ sinh lớp 10 bị hiếp dâm tập thể

TTO - Vụ án một nữ sinh lớp 10 bị hiếp dâm tập thể khi đi sinh nhật tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị sẽ được xử kín vào ngày 19-11.

ĐAN THUẦN - TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên