22/03/2022 22:40 GMT+7

Xử công khai 7 bị cáo, trong đó có 2 cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - TAND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định sẽ đưa 7 bị cáo trong vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm công khai sắp tới. Trong đó, có 2 cựu chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh; cựu phó chủ tịch tỉnh Đào Công Thiên và 3 cựu giám đốc sở.

Xử công khai 7 bị cáo, trong đó có 2 cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Núi Chín Khúc bị san ủi tơi bời bởi hai dự án tỉnh Khánh Hòa cấp phép, giao đất cho Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Khánh Hòa thực hiện - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa được công bố ngày 22-3, ngoài các bị cáo cựu chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh kể trên còn có 2 bị cáo cựu giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường là Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái và cựu giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dẽ, cùng bị cáo Trần Văn Hùng - cựu chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và môi trường.

Tất cả 7 bị cáo đều bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" tại 2 dự án ở núi Chín Khúc, TP Nha Trang.

Trong đó, trừ bị cáo Hùng được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, cả 6 bị cáo còn lại đều đã bị bắt và hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, 2 bị cáo Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái bị bắt tạm giam cùng ngày, từ ngày 19-5-2021 trong một vụ án khác, sau đó tiếp tục bị tạm giam trong vụ án tại núi Chín Khúc, kể từ ngày 16-12-2021 đến nay.

3 bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Lê Mộng Điệp bị bắt tạm giam cùng ngày, từ chiều tối 8-6-2021 đến nay. Còn bị cáo Lê Văn Dẽ bị bắt tạm giam từ ngày 17-9-2021.

Xử công khai 7 bị cáo, trong đó có 2 cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 2.

Cựu chủ tịch UND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh (giữa) bị Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can, bắt tạm giam từ tối 8-6-2021 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo kết luận tại cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, 7 bị cáo trên đều có hành vi vi phạm, khoảng từ năm 2011 - 2015, trong quá trình cho phép Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Khánh Hòa thực hiện 2 dự án tại núi Chín Khúc.

Đó là dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự (hơn 513,53ha thuộc 7 xã, trên núi) và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung (19,56ha, gồm đất rừng thuộc tiểu khu 573, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang).

Theo cáo trạng, các bị cáo trên có những hành vi vi phạm về giao đất, điều chỉnh dự án, chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất tại núi Chín khúc thành đất ở, cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Khánh Hòa tại 2 dự án trên trái pháp luật về đất đai, trái các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và của tỉnh ban hành.

Trong đó, các bị cáo Thắng, Thiên, Thái có hành vi vi phạm trong dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự.

Còn các bị cáo Vinh, Dẽ có hành vi vi phạm trong dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung.

Riêng 2 bị cáo Điệp, Hùng có hành vi vi phạm trong cả 2 dự án trên.

Theo quyết định của TAND tỉnh Khánh Hòa, các bị cáo trên sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm công khai từ ngày 4-4.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên