
Du học sinh tại Mỹ - Ảnh: REUTERS
Điểm đáng chú ý nhất là việc mở rộng hoạt động rà soát hiện diện trực tuyến của đương đơn, tức là những hoạt động của đương đơn trên các nền tảng mạng xã hội của du học sinh.
Phải cung cấp đầy đủ tài khoản mạng xã hội
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong thông báo vào cuối tháng 3-2026 mới đây, Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường việc kiểm tra các tài khoản mạng xã hội và dấu vết số của người xin visa.
Đương đơn có thể được yêu cầu cung cấp đầy đủ các tài khoản đã sử dụng trong nhiều năm và để ở chế độ công khai để phục vụ quá trình thẩm tra. Cơ quan này nhấn mạnh mỗi quyết định cấp visa đều gắn với yếu tố an ninh quốc gia.
Quy trình phỏng vấn cũng được siết lại rõ rệt. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, từ ngày 1-10-2025, phần lớn đương đơn visa không định cư, bao gồm diện du học, phải tham gia phỏng vấn trực tiếp, thay vì được miễn như trước đây trong một số trường hợp.
Đồng nghĩa, đương đơn sẽ phải có khả năng trình bày rõ ràng mục tiêu học tập, kế hoạch tương lai và sự nhất quán giữa lời khai với thông tin đã nộp.
Về nơi nộp hồ sơ, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến nghị đương đơn nên xin visa tại quốc gia mình mang quốc tịch hoặc đang cư trú, những trường hợp nộp hồ sơ tại nước thứ ba có thể phải chờ lâu hơn hoặc bị xem xét kỹ hơn.
Ngoài ra một xu hướng đang được ghi nhận là tăng cường kiểm tra tính nhất quán của hồ sơ. Ngoài đối chiếu thông tin trong đơn DS-160 (đơn xin visa không định cư trực tuyến) và buổi phỏng vấn, viên chức lãnh sự với hoạt động trực tuyến và quá trình học tập trước đó của đương đơn.
Những hồ sơ có lộ trình học chưa rõ ràng, chuyển ngành thiếu thuyết phục hoặc phụ thuộc vào các chương trình dự bị tiếng Anh (ESL) thường bị xem xét kỹ hơn.
Không sợ nếu hồ sơ mạng xã hội lành mạnh
Bà Thanh Cao - Quản lý chương trình phụ trách khu vực Đông Nam Á, Đại học bang Kent (Kent State University), Mỹ - đánh giá việc bắt buộc khai báo tài khoản mạng xã hội khi điền form DS-160. Đây được xem là bước kiểm tra bổ sung nhằm tăng cường tính minh bạch và an ninh.
Tuy nhiên theo ghi nhận thực tế, phần lớn hồ sơ trung thực, có hoạt động mạng xã hội lành mạnh vẫn được cấp visa bình thường. "Vì vậy, thay vì lo lắng, học sinh nên chủ động khai báo đầy đủ, đồng thời xây dựng hình ảnh cá nhân tích cực trên các nền tảng trực tuyến", bà dành lời khuyên.

Sinh viên theo học chương trình cử nhân tại Mỹ - Ảnh: KSU
Theo bà, một điểm khác cũng cần lưu ý là xu hướng xét visa có phần khắt khe hơn với những học sinh chưa đủ điều kiện tiếng Anh và phải theo học chương trình ESL trước khi vào chuyên ngành. Học sinh nên đầu tư nghiêm túc vào việc học tiếng Anh, đạt đủ điểm các chứng chỉ như IELTS hoặc TOEFL để có thể vào thẳng chương trình chính khóa.
"Bên cạnh những thay đổi đó, cũng có không ít thông tin mang tính đề xuất hoặc chưa được áp dụng rộng rãi, như việc giới hạn thời gian lưu trú của visa F-1 hay rút ngắn thời gian ở lại sau tốt nghiệp. Điều quan trọng là học sinh cần chọn lọc thông tin từ nguồn chính thống, tránh bị ảnh hưởng bởi những tin chưa được xác thực", bà lưu ý.
Ở chiều ngược lại, bài đánh giá cơ hội sau tốt nghiệp cũng là một điểm cộng đáng kể với du học Mỹ. Chương trình cho phép sinh viên quốc tế làm việc tại Mỹ sau khi tốt nghiệp (OPT) "mở cửa" cho phép du học sinh làm việc tại Mỹ tối đa 12 tháng và có thể gia hạn thêm 24 tháng đối với các ngành STEM đủ điều kiện.
"Tuy vậy, đi cùng với cơ hội là trách nhiệm. Du học sinh cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của visa F-1 như duy trì tình trạng học toàn thời gian, chỉ làm việc trong phạm vi cho phép và đảm bảo các thủ tục cần thiết khi di chuyển hoặc thay đổi chương trình học", bà lưu ý.
Mỹ vẫn là điểm đến du học hàng đầu
Dữ liệu mới nhất cho thấy Mỹ vẫn là điểm đến hàng đầu của du học sinh. Theo báo cáo Open Doors 2025 của Viện Giáo dục quốc tế (IIE), trong năm học 2024-2025, Mỹ có hơn 1,17 triệu sinh viên quốc tế, tăng 5% so với năm trước và đóng góp gần 55 tỉ USD cho nền kinh tế.
Riêng Việt Nam đạt hơn 25.000 sinh viên, tăng trên 23%, mức cao nhất từ trước đến nay.
Những cập nhật này cho thấy một thực tế rõ ràng: Mỹ không giảm nhu cầu tiếp nhận du học sinh, nhưng đang chuyển sang cách chọn lọc kỹ hơn, với yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, sự nhất quán và mức độ chuẩn bị của từng hồ sơ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận