
Bị cáo Vũ Ngọc Kiên, cựu nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: A.B.
Ngày 9-7, Tòa án nhân dân TP Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Ngọc Kiên (49 tuổi, ngụ phường Long Bình) - cựu nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III.
Kiên bị truy tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Cựu nhân viên cảng vụ dùng sổ đỏ giả vay tiền
Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ, cần tiền để tiêu xài và trả nợ nên vào khoảng tháng 8-2021, Kiên lên mạng xã hội đặt làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả nhằm mục đích để vay tiền người khác.
Kiên quen biết từ trước với vợ chồng ông Nguyễn Xuân Năm (51 tuổi, ngụ phường Trảng Bom) và nhiều lần vay mượn tiền của ông Năm.
Tháng 9-2021, vợ chồng ông Năm thống nhất cho Kiên vay 1,2 tỉ đồng (bao gồm khoản nợ cũ 700 triệu đồng) trong thời hạn 12 tháng, lãi suất tự thỏa thuận.
Những lần vay trước, hai bên chỉ làm giấy tờ viết tay rồi giao tiền. Nhưng lần này do số tiền lớn, vợ chồng ông Năm yêu cầu Kiên phải có tài sản đảm bảo mới đồng ý cho vay.
Sau khi thống nhất các nội dung vay tiền, Kiên chủ động soạn thảo và in sẵn hợp đồng vay tiền rồi đưa vợ ký trước, sau đó tự mang đến nhà ông Năm để vay tiền.
Nội dung dùng sổ đỏ bảo đảm thì vợ của Kiên không biết. Lúc ông Năm nhận sổ đỏ từ Kiên thì hai bên mới viết tay thêm nội dung này vào hợp đồng vay tiền.
Để tạo lòng tin và có tài sản đảm bảo theo yêu cầu của ông Năm, Kiên dùng hai sổ đỏ giả giao cho ông Năm làm thủ tục vay tiền.
Đến hết tháng 3-2023, Kiên trả lãi cho vợ chồng ông Năm với tổng hơn 755 triệu đồng. Từ đó, Kiên không trả lãi, cũng không trả tiền gốc.
Thấy Kiên trốn tránh, ông Năm mang hai sổ đỏ đến văn phòng công chứng để làm thủ tục công chứng thì phát hiện là giả nên làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Sau đó, Kiên ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo Vũ Ngọc Kiên được dẫn giải lên tòa - Ảnh: A.B.
Mâu thuẫn về số tiền bị cáo chiếm đoạt
Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Kiên cho rằng cáo trạng có mâu thuẫn với kết luận điều tra bổ sung về số tiền mà Kiên bị cáo buộc chiếm đoạt.
Cụ thể, tại kết luận điều tra bổ sung ngày 24-4, cơ quan điều tra xác định Kiên chỉ lừa đảo chiếm đoạt của ông Năm 500 triệu đồng, nhưng cáo trạng sau đó truy tố Kiên chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng.
Bị cáo vay tiền bị hại nhiều lần và trả tiền xuyên suốt với tổng số tiền gần 1,4 tỉ đồng. Vì vậy luật sư cho rằng không cấu thành tội phạm và đề nghị tòa tuyên bị cáo không phạm tội lừa đảo. Mặt khác, bị cáo là viên chức làm cơ quan nhà nước, có chỗ ở rõ ràng nên không có việc bỏ trốn. Do đó đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Đại diện viện kiểm sát cho rằng khi Kiên sử dụng sổ đỏ giả vay tiền vào tháng 9-2021 đã chuyển từ quan hệ dân sự sang vụ án hình sự, đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên đại diện viện kiểm sát đồng quan điểm với luật sư về số tiền gần 1,4 tỉ đồng bị cáo đã đóng lãi cho bị hại. Số tiền lãi vượt quá mức quy định (20%/năm) cần xem xét cấn trừ vào tiền bị cáo trả và buộc bị cáo bồi thường số tiền còn thiếu.
Cũng theo đại diện viện kiểm sát, dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng có nhân thân tốt, ra đầu thú… nên đề nghị mức án 12-13 năm tù về tội lừa đạo chiếm đoạt tài sản, 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Sau khi nghe lời nói sau cùng của bị cáo, hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng 14-7.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận