28/08/2013 13:23 GMT+7

Xét xử con trai "tướng văn công" Trung Quốc tội hiếp dâm

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Hôm nay 28-8, con trai của tướng Lý Song Giang ra tòa vì vụ án cưỡng hiếp tập thể. Vụ án này khơi dậy làn sóng bất bình đối với thế hệ “quan nhị đại” (con cái của các quan chức Trung Quốc).

Con tướng "văn công" Trung Quốc hầu tòa vì tội hiếp dâm

2h2UBzI0.jpgPhóng to
Lý Thiên Nhất và cha là tướng Lý Song Giang - Ảnh: Reuters

Theo Nhân Dân Nhật Báo, Lý Thiên Nhất, 17 tuổi, là một trong năm người tham gia cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ ở Bắc Kinh hồi tháng 2.

Đây không phải là lần đầu tiên Lý Thiên Nhất phạm pháp. Năm 2001, Lý lái chiếc BMW tông vào xe một cặp tình nhân và sau đó còn nhạo bán những người gọi cảnh sát.

Lý bị kết án một năm tại trại cải huấn. Tướng Lý Song Giang buộc phải xin lỗi trước công chúng về việc này.

Sau sự việc trên, Lý Thiên Nhất trở thành một trong những trường hợp tiêu biểu cho việc con ông cháu cha phạm pháp và ức hiếp người dân.

Lý Thiên Nhất là con của Lý Song Giang, tướng lĩnh của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). Tướng Lý nổi tiếng khắp Trung Quốc với những bài hát cách mạng ca ngợi lòng yêu nước.

Mẹ của Lý Thiên Nhất là ca sĩ Mộng Cáp, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của PLA.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên