Tag: Xét tuyển ĐH

Quy đổi chứng chỉ IELTS thành điểm xét tuyển đại học: Mỗi trường một kiểu

Phương thức xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được hầu hết các trường đại học lớn áp dụng. Cách quy đổi mỗi trường mỗi khác.

Hơn 325.000 thí sinh bỏ xét tuyển đại học: có bất thường?

TTO - 17h ngày 20-8 là hạn cuối đăng ký xét tuyển nguyện vọng đại học trên cổng của Bộ GD-ĐT. Số liệu của Bộ GD-ĐT cho thấy tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển là 941.760; số thí sinh đã nhập nguyện vọng là 616.044. 325.716 thí sinh bỏ xét tuyển.

Đủ điều kiện trúng tuyển sớm, cần làm gì?

TTO - Thí sinh dự tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm nếu đủ điều kiện trúng tuyển sẽ được các trường thông báo. Tuy nhiên, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm vẫn chưa trúng tuyển chính thức.

Đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho thí sinh xét tuyển đại học

TTO - Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thu Thủy - vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) - tại cuộc họp báo diễn ra chiều 8-7, ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ, kết thúc đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Đề xuất chỉ xét tuyển đại học sau khi thi xong 2 đợt thi tốt nghiệp THPT

TTO - Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục - đào tạo cho mùa tuyển sinh ĐH và CĐ sư phạm năm 2021: chờ đến khi thi xong đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT mới chính thức xét tuyển sinh một lần để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Dịch giã kéo dài, thi tốt nghiệp THPT nhiều đợt có tạo công bằng?

TTO - Theo lịch của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 9-7. Thời điểm này, học sinh lớp 12 đang tất bật ôn thi, còn các tỉnh thành cũng đang chuẩn bị cho công tác tổ chức thi.

Bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH: Làm gì để tăng cơ hội đậu đại học?

TTO - Từ hôm nay 19-9, thí sinh sẽ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học nếu có nhu cầu. Nên điều chỉnh nguyện vọng ra sao để tăng cơ hội đậu đại học?

Ba thí sinh 'Đường lên đỉnh Olympia' được Trường ĐH KHTN Hà Nội tuyển thẳng

TTO - Trường ĐH KHTN (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa công bố kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển theo phương thức khác vào đại học chính quy năm 2020.

Mở rộng cánh cửa tương lai cùng với Đại học Tây Đô

ĐH Tây Đô là trường ĐH tư thục đầu tiên ở ĐBSCL đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định. Với phương châm lấy người học làm trung tâm, đào tạo liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, mỗi năm trên 88% sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp.

Những điều thí sinh cần lưu ý khi xét tuyển học bạ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Những năm qua, nhờ hình thức xét tuyển học bạ THPT mà áp lực thi cử được giảm thiểu tối đa và cánh cửa đại học rộng mở hơn cho thí sinh.