09/02/2021 17:51 GMT+7

Xét nghiệm lần 2 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất: 1.400 người âm tính, 200 đang chờ

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Chiều 9-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo kết quả xét nghiệm lần 2 của 1.600 nhân viên công ty VIAGS (công ty phục vụ mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất).

Xét nghiệm lần 2 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất: 1.400 người âm tính, 200 đang chờ - Ảnh 1.

Quận Tân Bình lấy mẫu xét nghiệm giám sát đợt hai đối với nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất tối 8-2 - Ảnh: HCDC

Theo đó, 1.400 trường hợp có kết quả âm tính, 200 trường hợp đang chờ kết quả.

HCDC cũng cho biết TP đã khẩn trương điều tra, truy vết người tiếp xúc với các ca bệnh COVID-19 mới phát hiện trong cộng đồng, khoanh vùng dập dịch triệt để tại những địa điểm liên quan và tiến hành mở rộng lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng. 

Tính đến 15h cùng ngày, trong số 1.324 trường hợp tiếp xúc gần (F1), 926 người có kết quả âm tính, 398 đang chờ; 369 F2, trong đó 53 người có kết quả âm tính, 316 đang chờ. 

Đồng thời, TP thực hiện 5.851 mẫu giám sát cộng đồng, trong đó 3.024 âm tính, 2.827 đang chờ kết quả; lấy mẫu tầm soát cho toàn bộ 1.932 nhân viên của Bệnh viện Quân y 175, tất cả đều âm tính.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào chiều 9-2, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết cập nhật đến 15h hôm nay 9-2, TP.HCM ghi nhận 32 ca COVID-19, trong đó có 30 ca đã xác định nhiễm và 2 ca nghi nhiễm.

TP.HCM phát hiện thêm 2 ca dương tính COVID-19 ở sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM phát hiện thêm 2 ca dương tính COVID-19 ở sân bay Tân Sơn Nhất

TTO - Sáng 9-2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo thành phố ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19 ở sân bay Tân Sơn Nhất.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên