05/01/2019 07:49 GMT+7

Xét học bổng cho sinh viên tương lai trước khi tuyển sinh

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TTO - Thí sinh chỉ cần thực hiện hồ sơ và khai thông tin qua mạng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ công bố danh sách các thí sinh đủ điều kiện cấp học bổng trước ngày 30-4.

Ngày 4-1, tin từ Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ có chính sách đặc biệt trong việc xét, cấp học bổng cho học sinh thuộc diện hoàn cảnh gia đình khó khăn và đặc biệt khó khăn với hai mức: học bổng toàn phần tương đương 100% học phí và học bổng bán phần ở mức 50% tương ứng.

Chính sách này sẽ giúp sinh viên hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tại trường trong điều kiện trường thực hiện tự chủ, một số ngành có mức học phí tăng so với trước.

Việc nộp, xét hồ sơ và thông báo thí sinh đạt điều kiện cấp học bổng sẽ hoàn tất ngay trước tháng 5 - trước kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH.

Ông Nguyễn Phong Điền, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết với chính sách này, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào trường thuộc diện hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo) hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể nộp hồ sơ trực tuyến đề nghị cấp học bổng trước ngày 31-3.

"Thí sinh chỉ cần thực hiện hồ sơ và khai thông tin qua mạng. Nhà trường sẽ công bố danh sách các em đủ điều kiện cấp học bổng trước ngày 30-4 và tiến hành quy trình xét cấp học bổng sau khi các em nhập học" - ông Điền nói.

ĐH Quốc gia Hà Nội thêm cách tuyển sinh như đại học nước ngoài ĐH Quốc gia Hà Nội thêm cách tuyển sinh như đại học nước ngoài

TTO - Năm 2019, ngoài việc xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia, ĐH Quốc gia Hà Nội còn xét tuyển với thí sinh có kết quả kỳ thi SAT (Mỹ), chứng chỉ quốc tế A-Level (Anh)… như nhiều trường đại học nước ngoài.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên