15/11/2021 06:32 GMT+7

Xếp 'dưới cơ' Nhật, Úc nhưng Saudi Arabia chễm chệ ngồi đầu bảng B: 'Không thể tin được'

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Bị đánh giá là ứng viên số 3 sau Nhật và Úc trong cuộc đua giành vé ở bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng tuyển Saudi Arabia lại đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng sau 5 lượt đấu với 13 điểm.

Xếp dưới cơ Nhật, Úc nhưng Saudi Arabia chễm chệ ngồi đầu bảng B: Không thể tin được - Ảnh 1.

Phong độ ấn tượng của tuyển Saudi Arabia khiến nhiều người thán phục - Ảnh: AFP

Báo The Guardian (Anh) gọi màn trình diễn của tuyển Saudi Arabia là "không thể tin được". Đâu là nguyên nhân giúp Saudi Arabia trình diễn phong độ thuyết phục dù không có ngôi sao nào thực sự nổi bật?

Khác biệt mang tên Herve Renard

Từ tháng 1 đến 10-2019 là khoảng thời gian khủng hoảng của tuyển Saudi Arabia khi họ chỉ giành 1 chiến thắng (3-2 trước Guinea Xích Đạo) trong 8 trận đấu. Nhưng kể từ khi Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia bổ nhiệm HLV người Pháp Herve Renard làm HLV trưởng, mọi thứ đã thay đổi. Dù có khởi đầu vô cùng khó khăn nhưng theo thời gian ông Renard đã chứng tỏ được khả năng của mình.

Báo chí Saudi Arabia nhận xét HLV Renard không làm mới nhân sự mà đi sâu vào cách thay đổi thái độ cầu thủ, quản trị con người và tổ chức trận đấu. Nhờ đó, tuyển Saudi Arabia có sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần thi đấu.

"Bây giờ Saudi Arabia chơi bóng với một cường độ hiếm khi thấy ở họ trước đây" - báo ESPN dành lời khen cho tuyển Saudi Arabia sau khi chứng kiến 5 trận đấu của họ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Dưới tay HLV Renard, tuyển Saudi Arabia được đánh giá là đội có khả năng thích ứng nhiều loại chiến thuật khác nhau.

Trước Nhật Bản và Úc, Saudi Arabia có thể chơi phòng ngự và chờ đợi sai lầm của đối thủ để ghi bàn. Nhưng họ cũng rất biết cách tấn công để giành chiến thắng trước những đối thủ yếu hơn. Điểm tựa cho thành công của Saudi Arabia là sự chắc chắn của hàng thủ, từng một thời khiến các HLV tiền nhiệm của ông Renard phải đau đầu. Sau 5 trận, Saudi Arabia thủng lưới 3 lần và cùng với Úc là đội có hàng thủ chắc chắn nhất bảng B. Điều này giúp tuyến trên của Saudi Arabia tự tin chơi bóng và giành kết quả tốt.

Đầu tư đào tạo trẻ

Có được thành công như hiện tại, ngoài tài năng của HLV Herve Renard, tuyển Saudi Arabia còn phải cảm ơn sự đầu tư vào công tác đào tạo trẻ. Dù là thế lực của bóng đá châu Á nhưng 2 lần vắng bóng liên tiếp ở World Cup 2010 và 2014 đã khiến Saudi Arabia nghiêm khắc nhìn lại mình.

Và họ đã tập trung đầu tư quyết liệt vào bóng đá trẻ để khôi phục vị thế. Trái ngọt đã đến vào năm 2018 khi đội U19 Saudi Arabia giành chức vô địch châu Á. 4 năm sau, rất nhiều cầu thủ của đội U19 năm đó như Firas Al-Buraikan, Sami Al-Najei, Abdulelah Al-Amri... giúp U23 Saudi Arabia giành vé dự Olympic Tokyo 2020 và giờ đây trở thành những trụ cột không thể thay thế ở tuyển quốc gia.

Trái với Nhật, Úc luôn có cầu thủ chinh chiến tại châu Âu trong đội hình thì hầu hết tuyển thủ Saudi Arabia lại thi đấu trong nước. Điều này là nguyên nhân khiến họ không được đánh giá cao. Nhưng thực tế, Giải vô địch Saudi Arabia có chất lượng tốt hơn rất nhiều những gì người ta biết. Ngoài việc tổ chức bài bản và chuyên nghiệp, vài năm qua các CLB của Saudi Arabia liên tục chiêu mộ được nhiều ngoại binh chất lượng như Bafetimbi Gomis, Sebastian Giovinco, Ever Banega, Odion Ighalo, Eder, Ramiro Funes Mori... để nâng tầm giải đấu.

Vì vậy, các cầu thủ Saudi Arabia không cần qua châu Âu thi đấu cũng có một môi trường đủ tốt để phát triển và trưởng thành. Những thành công của tuyển Saudi Arabia vì thế đều được đặt nền tảng vững chắc. Sẽ không có gì bất ngờ nếu Saudi Arabia vượt qua Nhật Bản hoặc Úc để giành 1 trong 2 vé chính thức ở bảng B đến Qatar vào năm sau.

Thắt chặt an ninh trận Việt Nam - Saudi Arabia:

Không tổ chức test nhanh COVID-19 ở sân Mỹ Đình

Ngày 14-11, ban tổ chức trận đấu đã có cuộc họp để triển khai phương án an ninh của trận VN - Saudi Arabia. Trao đổi với Tuổi Trẻ, một thành viên tiểu ban an ninh trận đấu cho biết phương án đảm bảo an ninh trận VN - Saudi Arabia vẫn được thực hiện như trận VN - Nhật Bản, thậm chí quyết liệt hơn để đảm bảo an toàn cho khán giả.

Vị này chia sẻ: "Công tác kiểm tra an ninh, khai báo y tế trận VN - Nhật Bản do Bộ Công an, Công an Hà Nội tổ chức rất chuyên nghiệp, đạt hiệu quả cao. Dựa trên kết quả của trận đấu trước, phương án kiểm tra an ninh, khai báo y tế trận VN - Saudi Arabia tiếp tục được triển khai nhưng sẽ trơn tru hơn rất nhiều. Mô hình kiểm soát an ninh hiện nay đang được áp dụng tại SVĐ Mỹ Đình cũng sẽ được áp dụng cho những trận đấu có quy mô lớn hơn tại đây trong thời gian tới".

Ban tổ chức tiếp tục khuyến cáo khán giả đến sân Mỹ Đình từ 2 - 3 tiếng trước giờ bóng lăn để khai báo y tế, kiểm tra an ninh và đảm bảo giãn cách. Sân Mỹ Đình cũng sẽ được mở cửa từ 16h để khán giả vào sân sớm. Khán giả đến sân phải có vé, đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 (mũi 2 hoàn thành trước đó 14 ngày trở lên). Với việc test COVID-19, khán giả bắt buộc phải đến các cơ sở y tế được cơ quan nhà nước cấp phép để test COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra.

Ban tổ chức cho biết không tổ chức bất cứ khu vực nào để thực hiện test nhanh COVID-19 cho khán giả vào sân Mỹ Đình xem trận VN - Saudi Arabia, bởi nếu tổ chức test tại SVĐ sẽ gây tình trạng xếp hàng, tụ tập đông người và không đảm bảo an toàn trước dịch COVID-19. Vì vậy khán giả có vé bắt buộc phải test COVID-19 ở các cơ sở y tế trước khi đến sân.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, trận VN - Nhật Bản đã có hàng trăm CĐV có vé nhưng không thể vào sân Mỹ Đình vì chưa xét nghiệm COVID-19. Ở trận VN - Saudi Arabia, C06 sẽ tiếp tục kiểm soát người hâm mộ vào sân Mỹ Đình thông qua thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử.

Tuyển Saudi Arabia tập "kín"

Chiều 14-11, tuyển Saudi Arabia có buổi tập thứ hai trên sân Hàng Đẫy. HLV Herve Renard tiếp tục cho các cầu thủ Saudi Arabia tập kín. Chiều nay (15-11), tuyển VN và Saudi Arabia sẽ có buổi tập chính thức làm quen sân Mỹ Đình. Mỗi buổi tập báo chí được tác nghiệp 15 phút đầu


KHƯƠNG XUÂN

Huyền thoại Saudi Arabia: Huyền thoại Saudi Arabia: 'Việt Nam đã tiến bộ nhưng vẫn còn yếu'

TTO - Cựu danh thủ Saudi Arabia Obeid Al-Dosari từng sút tung lưới Việt Nam 20 năm trước nhận định Việt Nam có nhiều tiến bộ nhưng vẫn là đội yếu và sẽ không đủ sức để ngăn cản tuyển Saudi Arabia ở trận đấu ngày 16-11 tại vòng loại World Cup 2022.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên