14/11/2021 14:48 GMT+7

Huyền thoại Saudi Arabia: 'Việt Nam đã tiến bộ nhưng vẫn còn yếu'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Cựu danh thủ Saudi Arabia Obeid Al-Dosari từng sút tung lưới Việt Nam 20 năm trước nhận định Việt Nam có nhiều tiến bộ nhưng vẫn là đội yếu và sẽ không đủ sức để ngăn cản tuyển Saudi Arabia ở trận đấu ngày 16-11 tại vòng loại World Cup 2022.

Huyền thoại Saudi Arabia: Việt Nam đã tiến bộ nhưng vẫn còn yếu - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Obeid Al-Dosari đánh giá Việt Nam tiến bộ nhưng vẫn còn yếu và dự đoán Saudi Arabia sẽ giành 3 điểm ở Mỹ Đình - Ảnh: Arriya Diyah

Đội tuyển Việt Nam từng thất bại 0-4 trước Saudi Arabia ngày 19-2-2001 ở vòng loại World Cup 2002. Khi đó tiền đạo Obeid Al-Dosari đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút 88. 

Sau đó Obeid Al-Dosari đã cùng đội tuyển Saudi Arabia góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2002 và đây cũng là giải đấu quốc tế cuối cùng của ông. Tính đến lúc giải nghệ, Obeid Al-Dosari đã chơi tổng cộng 94 trận, ghi 41 bàn thắng cho đội tuyển Saudi Arabia. 

Trước trận đấu giữa Saudi Arabia với Việt Nam trên sân Mỹ Đình, huyền thoại 46 tuổi này đã trả lời phỏng vấn báo Arriya Diyah (Ả Rập) vào ngày 14-11.  

* Anh đã ghi bàn thắng vào lưới Việt Nam 20 năm trước, hãy kể cho chúng tôi biết về điều đó?

- Khi đó tôi đã ghi một bàn thắng trong những phút cuối. Vào ngày hôm đó, chúng tôi đã thắng với tỉ số đậm 4-0 và đáng lý chúng tôi đã có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nữa. 

* Tại sao khi đó Saudi Arabia thắng đậm đến vậy?

- Bởi vì đội Việt Nam rất yếu, còn đội của chúng tôi toàn những ngôi sao. Tôi nhớ họ là Al-Deayea, Suleiman, Mater, Nour, Al-Jaber, Al-Doukhi, Abdul-Ghani, Al-Mishaal, Al-Shalhoub,  Marzouk..

* Anh có thể đánh giá cụ thể hơn về đội tuyển Việt Nam cách đây 20 năm?

- Họ là một đội kém cỏi trong suốt 90 phút và các cầu thủ của họ phải nhìn chúng tôi với sự ngưỡng mộ, như thể họ đang xem trận đấu với người hâm mộ của chúng tôi! Về mặt chuyên môn, họ không có ngôi sao và thể hình gầy gò, thấp bé.

* Theo anh, hiện tại trình độ của bóng đá Việt Nam có phải đã thay đổi hay không?

- Đúng. Đội tuyển Việt Nam không còn là đội "lót đường" yếu kém như vậy, dù họ xếp cuối bảng nhưng họ đã chơi khá tốt, chỉ thua những đội mạnh là Nhật Bản 0-1 và Trung Quốc 2-3. Tuy nhiên cuối cùng họ vẫn là một đội khiêm tốn. Vì vậy, Saudi Arabia phải tận dụng để giành chiến thắng và đảm bảo khoảng cách với đội xếp sau. 

* Có phải Saudi Arabia đã gần đạt được tấm vé vượt qua vòng loại?

- Tôi nghĩ là chưa. Vẫn còn những trận đấu khó khăn ở phía trước và các đối thủ đều rất khó chịu. Vì vậy tôi không muốn lạc quan quá mức nhưng nếu có thể giành chiến thắng trong ba trận đấu tiếp theo thì chúng ta sẽ đảm bảo đủ điều kiện. 

* Anh nghĩ cầu thủ nào xứng đáng là trụ cột hiện tại của đội tuyển Saudi Arabia?

- Đó là Abdul Rahman Gharib, sau những màn trình diễn ấn tượng mà anh ấy đã thể hiện, và thủ môn Muhammad Al-Rubaie - người đã chơi xuất sắc các trận đã qua, nhất là trận hòa trước Úc.

* Theo anh thì ai là cầu thủ xuất sắc nhất của Saudi Arabia hiện tại? 

- Salem Al-Dosari và Salman Al-Faraj là những cầu thủ xuất sắc nhất trong đội tuyển Saudi Arabia, đồng thời cũng là những người nổi bật nhất ở câu lạc bộ của họ. 

Huyền thoại Saudi Arabia: Việt Nam đã tiến bộ nhưng vẫn còn yếu - Ảnh 2.
HLV Park Hang Seo trấn an tinh thần tuyển Việt Nam sau 6 trận thua HLV Park Hang Seo trấn an tinh thần tuyển Việt Nam sau 6 trận thua

TTO - Toàn bộ cầu thủ đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện ở sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. HLV Park Hang Seo đã có những lời động viên học trò ở tuyển Việt Nam trước buổi tập chiều 13-11.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên