17/10/2012 10:33 GMT+7

Xem ảnh cuộc sống người Nhật thời hậu chiến

TRUNG UYÊN thực hiện
TRUNG UYÊN thực hiện

TTO - Triển lãm ảnh "Nhật Bản: Phát triển thần kỳ sau thế chiến" (Metamorphosis of Japan after the war: 1945-1964) khai mạc sáng 17-10 tại Bảo tàng TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Q.1), kéo dài đến 29-10 (mở cửa từ 9g-18g).

Triển lãm ảnh “Thần kỳ Nhật Bản”

RKInXrRa.jpgPhóng to

Những binh lính giải ngũ, nhà ga Shinagawa, Tokyo, 1946 - Ảnh: Tadahiko Hayashi

Triển lãm do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM phối hợp với Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation) tổ chức.

Hơn 100 bức ảnh đen trắng của 11 nhiếp ảnh gia hàng đầu Nhật Bản, được chia làm ba phần (hậu quả của chiến tranh, giữa truyền thống và hiện đại, hướng đến một Nhật Bản mới) sẽ giúp người xem cảm nhận được sức sống, nội lực phi thường của xứ sở mặt trời mọc thời hậu chiến.

Sau TP.HCM, triển lãm sẽ đến với Hà Nội từ ngày 20-11 đến 29-11 tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), mở cửa từ 8g30 - 17g30 mỗi ngày. Điểm đến cuối của các bức ảnh là Đà Nẵng, từ ngày 13-12 đến ngày 22-12 tại Trung tâm Quản lý di sản văn hóa Đà Nẵng (78 Lê Duẩn), mở cửa từ 9g-18g. Tất cả triển lãm đều vào cửa tự do.

Tuổi Trẻ Online giới thiệu đến bạn đọc một số ảnh trong triển lãm, với những hình ảnh của người Nhật nỗ lực làm việc thời hậu chiến:

ogNwMIOY.jpgPhóng to
Xếp hàng để nhận khẩu phần thực phẩm, Tokyo, 1946 - Ảnh: Tadahiko Hayashi. Ảnh chụp lại
ZkRORo07.jpgPhóng to
Người mẹ và em bé trong một khu vực bị chiến tranh tàn phá, Tokyo, 1947 - Ảnh: Tadahiko Hayashi. Ảnh chụp lại
gNwuToN3.jpgPhóng to
Người đàn ông sống trong tòa nhà đã bị đổ nát, Tokyo, 1947 - Ảnh: Tadahiko Hayashi. Ảnh chụp lại
W8TXeWJg.jpgPhóng to
Người lính giải ngũ trở về căn nhà đã đổ nát của mình, Tokyo 1948 - Ảnh: Ihei Kimura. Ảnh chụp lại
2v3OCZw9.jpgPhóng to
Sự hồi sinh của "Gin-bura" - đi dạo ở quận Ginza của thủ đô Tokyo, 1950 - Ảnh: Tadahiko Hayashi. Ảnh chụp lại
YSxAIixC.jpgPhóng to
Trẻ em đang xem một chương trình kể truyện bằng tranh, Tokyo, 1953 - Ảnh: Ken Domon. Ảnh chụp lại
VrHIDBHi.jpgPhóng to
Đi xin việc, Tokyo, 1953 - Ảnh Tadahiko Hayashi. Ảnh chụp lại
eoFhBlsH.jpgPhóng to
Chuẩn bị đi chợ, Tokyo, 1955 - Ảnh: Takeyoshi Tanuma. Ảnh chụp lại
KoH3Ltjm.jpgPhóng to

Những vũ công đang giải lao trên sân thượng của nhà hát SKD, Asakusa, Tokyo, 1949 - Ảnh: Takeyoshi Tanuma

U1nO7OIi.jpgPhóng to
Phụ nữ trồng lúa, Tayama, 1955 - Ảnh: Hiroshi Hamaya. Ảnh chụp lại
iHoNDLzP.jpgPhóng to
Những người phụ nữ gặt lúa, Sakata, Niigata, 1955 - Ảnh: Hiroshi Hamaya. Ảnh chụp lại
20Alzsaf.jpgPhóng to
Cổ điển và tân thời tại lễ hội Sanja, 1955 - Ảnh: Takeyoshi Tanuma. Ảnh chụp lại
vQu2bjZn.jpgPhóng to
Những công chức lúc 5g chiều, Tokyo, 1959 - Ảnh: Shigeichi Nagano. Ảnh chụp lại
NzE0PuSW.jpgPhóng to
Ngủ gật trên tuyến xe điện ngầm Chou Line, Tokyo 1960 - Ảnh: Shigeichi Nagano. Ảnh chụp lại
xCZDf5Du.jpgPhóng to

Hoàn tất khóa huấn luyện kỹ năng lãnh đạo, Ikebukuro, Tokyo 1961 - Ảnh: Shigeichi Nagano

ljhKKmV2.jpgPhóng to

Làm việc đến mệt người. Tokyo, 1962 - Ảnh: Yasuhiro Ishimoto

X5SL4HTj.jpgPhóng to

Tòa nhà kỷ niệm trận ném bom nguyên tử và dòng sông Ohta, 1960 - 1965 - Ảnh: Kikuji Kawada

lRBOiOpe.jpgPhóng to
Chơi bóng chuyền trên con đường đang xây dựng, Tokyo, 1962 - Ảnh: Takeyoshi Tanuma. Ảnh chụp lại
TRUNG UYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên