21/08/2017 17:07 GMT+7

Xem 100 năm thay đổi của Sài Gòn

HỮU THUẬN
HỮU THUẬN

TTO - Từ ngày 18-8, 40 bức ảnh chụp Sài Gòn xưa và nay được triển lãm tại đường sách Nguyễn Văn Bình - TP.HCM đã thu hút người dân và du khách đến đây.

Những toà nhà hay góc phố tại Q.1 không khác biệt nhiều sau khoảng một thế kỷ - Ảnh: HỮU THUẬN
Những toà nhà hay góc phố tại Q.1 không khác biệt nhiều sau khoảng một thế kỷ - Ảnh: HỮU THUẬN

Những bức ảnh về thành phố Sài Gòn từ thời Pháp được các tác giả Phúc Tiến, Văn Phụng, Hiếu Minh và Soh Weng Yew sưu tầm, chụp lại sự thay đổi của nhiều công trình, cảnh quan sau khoảng một thế kỷ.

“Được xem những công trình kiến trúc cũng như các góc phố Sài Gòn qua hàng trăm năm mà tôi thấy bất ngờ, nhiều toà nhà như bưu điện Thành phố, nhà thờ Đức Bà, chung cư Catinat... vẫn uy nghi và tô điểm cho kiến trúc trung tâm thành phố”, chị Thanh Tâm chia sẻ.

Xem một số hình ảnh tại triển lãm: 

Góc đường Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi đã thay đổi nhiều qua gần 100 năm - Ảnh: HỮU THUẬN
Góc đường Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi đã thay đổi nhiều qua gần 100 năm - Ảnh: HỮU THUẬN
Bờ sông Sài Gòn và bán đảo Thủ Thiêm sau 150 năm - Ảnh: HỮU THUẬN
Bờ sông Sài Gòn và bán đảo Thủ Thiêm sau 150 năm - Ảnh: HỮU THUẬN
Chung cư Catinat năm 1930 năm ở góc đường Catinat - La Grandìere (nay là Đồng Khởi - Lý Tự Trong) vẫn còn nguyên vẹn. Tòa nhà này được xây dựng năm 1926, từng là Lãnh sự quán Mỹ những năm 1930. Chung cư này nằm ngay cạnh tòa nhà của CIA, nơi chiếc trực thăng cuối cùng của Mỹ rời Việt Nam năm 1975 - Ảnh: HỮU THUẬN
Chung cư Catinat năm 1930 năm ở góc đường Catinat - La Grandìere (nay là Đồng Khởi - Lý Tự Trong) vẫn còn nguyên vẹn. Tòa nhà này được xây dựng năm 1926, từng là Lãnh sự quán Mỹ những năm 1930. Chung cư này nằm ngay cạnh tòa nhà của CIA, nơi chiếc trực thăng cuối cùng của Mỹ rời Việt Nam năm 1975 - Ảnh: HỮU THUẬN
Dinh Norodom như trong ảnh chụp năm 1920 thì đã không còn nữa do bị ném bom năm 1962. Do không thể phục hồi nên Tổng thống Ngô Đình Diệm cho xây dựng Dinh Thống Nhất (sau năm 1975 đổi tên thành Dinh Độc Lập), với thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ - Ảnh: HỮU THUẬN
Dinh Norodom như trong ảnh chụp năm 1920 thì đã không còn nữa vìo bị ném bom năm 1962. Do không thể phục hồi nên Tổng thống Ngô Đình Diệm của chính quyền Sài Gòn đã cho xây dựng Dinh Thống Nhất (sau năm 1975 đổi tên thành Dinh Độc Lập), với thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ - Ảnh: HỮU THUẬN
Cổng vào nhà máy sửa chữa và đóng tàu Ba Son năm 1920 khác biệt so với hiện tại. Nhà máy được xây dựng năm năm 1860 bởi Hải quân Pháp trên cơ sở mở rộng, hiện đại hóa xưởng đóng thuyền chiến của chúa Nguyễn có từ thế kỷ 18 - Ảnh: HỮU THUẬN
Cổng vào nhà máy sửa chữa và đóng tàu Ba Son năm 1920 khác biệt so với hiện tại. Nhà máy được xây dựng năm 1860 bởi hải quân Pháp trên cơ sở mở rộng, hiện đại hóa xưởng đóng thuyền chiến của chúa Nguyễn có từ thế kỷ 18 - Ảnh: HỮU THUẬN
Bến Nhà Rồng sau hơn 100 năm lịch sử - Ảnh: HỮU THUẬN
Bến Nhà Rồng sau hơn 100 năm lịch sử - Ảnh: HỮU THUẬN
Dinh Tư lệnh quân đội năm 1920 hiện tại là Tư dinh Tổng lãnh sự quán Pháp - Ảnh: HỮU THUẬN
Dinh Tư lệnh quân đội năm 1920 hiện tại là Tư dinh Tổng lãnh sự quán Pháp - Ảnh: HỮU THUẬN

Chợ Bến Thành qua một thế kỷ - Ảnh: HỮU THUẬN

Dãy phố sát khách sạn Continental Hotel hiện tại là trung tâm thương mại Parkson trên đường Lê Thánh Tôn, Q.1 - Ảnh: HỮU THUẬN

Khám Lớn những năm 1920 bây giờ trở thành Thư viện thành phố nằm trên đường Lý Tự Trọng, Q.1 - Ảnh: HỮU THUẬN

Phố hàng vải, đại lộ MARINS những năm 1920 bây giờ là Thương xá Đồng Khánh và chợ Soái Kình Lâm - Ảnh: HỮU THUẬN

Cầu đi bộ Bình Tây trên kênh Tàu Hũ bây giờ là cầu đi bộ số 1 nối Bến Bình Đông với đại lộ Võ Văn Kiệt - Ảnh: HỮU THUẬN
Cầu đi bộ Bình Tây trên kênh Tàu Hũ bây giờ là cầu đi bộ số 1 nối Bến Bình Đông với đại lộ Võ Văn Kiệt - Ảnh: HỮU THUẬN
HỮU THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên